Bản tin 8H: Người đàn ông sống ‘vô hình’ suốt 30 năm giữa Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
Công dân 30 năm chưa được khai sinh Lê Quốc Dũng. Ảnh: Dân trí
Công dân 30 năm chưa được khai sinh Lê Quốc Dũng. Ảnh: Dân trí
TPO - Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) đã ra văn bản hướng dẫn việc đăng ký khai sinh cho anh Lê Quốc Dũng - người 30 năm chưa được khai sinh.

Ông Nguyễn Công Khanh - Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) - vừa có văn bản hướng dẫn việc đăng ký khai sinh cho anh Lê Quốc Dũng. Cục xác định, anh Dũng là trẻ bị bỏ rơi, được gia đình bà K.T.M. (trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội; đã mất) nhận về nuôi vào năm 1991. Công dân này chưa được đăng ký khai sinh, không có giấy tờ tùy thân, chưa được đăng ký thường trú, tạm trú và đang sinh sống tại phường Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội), tư khai sinh ngày 17/11/1991. Do đó, Cục đề nghị UBND phường Bồ Đề tiếp nhận hồ sơ đăng ký, sử dụng kết quả xác minh và đơn tường trình của anh Dũng để xác định nội dung đăng ký khai sinh. Anh Dũng xác nhận đã hộp hồ sơ đăng ký khai sinh.


UBND TP. Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch phòng chống, diệt chuột bảo vệ sản xuất giai đoạn 5 năm (2021-2025) với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng. Trong đó, vốn đề xuất ngân sách thành phố là hơn 22,5 tỷ đồng. Vốn đối ứng của nông dân là hơn 7 tỷ đồng. Cần Thơ sẽ tổ chức 1585 cuộc tập huấn (1 ngày/cuộc với 30 nông dân/cuộc) để hướng dẫn nông dân quản lý chuột bằng biện pháp tổng hợp, giảm việc sử dụng thuốc không đúng, đảm bảo an toàn lao động và an toàn môi trường trong phòng trừ chuột; hỗ trợ 112.500 bẫy chuột, 5625 kg thuốc sinh học để phòng trừ chuột trong 5 năm.


Khoảng 17h ngày 13/3, tại bãi biển Mân Thái (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là cháu Nguyễn Nhật Minh (SN 2013, trú phường Thọ Quang). Thời điểm trên, cháu Minh cùng anh trai là Nguyễn Nhật Hào (SN 2010) chơi đùa trên bãi biển Mân Thái, không may bị sóng cuốn ra xa. Nghe tiếng Hào kêu cứu, người dân ở gần đó đã lập tức ra lặn tìm và lát sau thì tìm thấy Minh, nhưng cháu đã tử vong do ngạt nước.


Theo công văn của UBND thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) về điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, học sinh và thân nhân từ vùng dịch trở về thành phố này sẽ được miễn phí cách ly, xét nghiệm. Theo đó, học sinh trở về từ khu vực đang thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội, bao gồm huyện Kinh Môn và Kim Thành (Hải Dương), được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly phường Hoành Bồ. Học sinh trở về từ các khu vực khác của Hải Dương, học sinh hoàn thành cách ly tập trung và từ tỉnh khác trở về địa phương, phải khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV- 2 hai lần, tự cách ly tại nhà 14 ngày.


Ngày 13/3, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Tĩnh điều tra nguyên nhân cái chết của anh Đ.T.T. (24 tuổi, quê Nam Định). Rạng sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện anh T. tử vong cạnh tường rào công trình xây dựng ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh. Theo công nhân làm việc tại đây, anh T. là kỹ sư kỹ thuật điện, mới vào công trình làm việc ít hôm. Nạn nhân được bố trí nghỉ ngơi trong lán cạnh công trường.


Ngày 13/3, ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng, cho biết, Ban thường vụ Thành ủy vừa có kết luận về Đề án tăng cường cán bộ trẻ giữ chức lãnh đạo cấp huyện, xã. Theo đó, nhiệm kỳ TP Hải Phòng sẽ bổ nhiệm nhiều cán bộ dưới 35 tuổi làm lãnh đạo quận, huyện; ở cấp xã, phường là dưới 30 tuổi. Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng đặt mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, tăng cường mỗi quận, huyện ít nhất một cán bộ trẻ (tuổi dưới 35) giữ chức vụ lãnh đạo. Thường vụ Thành ủy TP Hải Phòng cũng thống nhất cơ bản sắp xếp, bố trí bí thư quận, huyện không là người địa phương.


Sáng 14/3, Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia (TCMR) cho hay, tính tới cuối giờ chiều 13/3, có thêm 4.793 người được tiêm chủng an toàn vaccine phòng COVID-19, nâng tổng số người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam lên 10.041 người. Số lượng người được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các tỉnh như sau: tỉnh Hải Dương 6.287; Hà Nội: 163; Hưng Yên: 840; Bắc Ninh: 312; Bắc Giang: 823; Hải Phòng: 205; TP.HCM: 774; Gia Lai: 200; Long An: 193; Đà Nẵng: 117; Hòa Bình: 32; Khánh Hòa: 95. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.