Bản tin 8H: Máy bay quay đầu vì có khói bốc lên

0:00 / 0:00
0:00
Máy bay gặp sự cố phải quay trở về sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh minh họa
Máy bay gặp sự cố phải quay trở về sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh minh họa
TPO - Một chuyến bay khởi hành từ TP.HCM đi Côn Đảo nhưng phải quay lại sân bay sau khoảng 30 phút cất cánh do phát hiện có khói.

Chuyến bay do Công ty bay dịch vụ hàng không (Vasco) khai thác, từ TP.HCM đi Côn Đảo, theo lịch khởi hành vào lúc 14h30 ngày 14/3. Tuy nhiên, khi máy bay vừa cất cánh được khoảng 30 phút, đã phải quay trở lại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) do phát hiện có khói phát ra từ máy bay. Đại diện Vasco xác nhận có sự cố trên và hãng đã sắp xếp đổi máy bay khác để hành khách tiếp tục lịch trình từ TP.HCM đi Côn Đảo. Sự cố phát sinh do trục trặc kỹ thuật. Được biết, chuyến bay gặp sự cố là máy bay ATR 72-500, ký hiệu VN B 219. Đây là loại máy bay tầm ngắn loại nhỏ chở khoảng 68 tới 72 khách.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng hội tụ gió trên cao gây thời tiết xấu đến vùng núi Bắc Bộ đang suy yếu, nên mưa ở các khu vực này giảm dần, đồng thời không khí lạnh cũng suy yếu, khiến nhiệt độ toàn khu vực Bắc Bộ ấm dần lên. Dự báo, từ ngày 15/3 trở đi, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Bắc, đẩy nhiệt độ các tỉnh, thành tăng dần lên. Trưa về chiều trời ấm nóng mạnh, gia tăng mạnh hơn là khu Tây Bắc Bắc Bộ, tại đây một số địa phương có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C. Sau đó, nắng nóng sẽ mở rộng ra một số nơi khác vùng lân cận và kéo dài trong nhiều ngày, nhiệt độ tiếp tục tăng nhẹ.


0h ngày 15/3, Cục Cảnh sát giao thông sẽ ra quân thực hiện cao điểm này tại cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ và chỉ đạo lực lượng CSGT trên toàn quốc đồng loạt triển khai chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”. Cao điểm diễn ra từ ngày 15/3-31/12/2021. Trong năm 2020, lực lượng CSGT đã kiểm tra và xử phạt hơn 185 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn (tăng 1,42% so với năm 2019); phát hiện và xử lý 1.410 trường hợp liên quan đến ma túy (tăng 59,5%). Trong 2 tháng đầu năm 2021, lực lượng CSGT xử phạt hơn 45 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 249 trường hợp liên quan đến ma túy.


Theo Bản tin Bộ Y tế về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, sáng ngày 15/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới. Hiện, nước có tổng cộng 1594 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 901 ca. Tính đến 16h ngày 14/3, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 11.605 người. Trong ngày 14/3, Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia đã ghi nhận 2 trường hợp phản ứng nặng. Cả hai trường hợp này được phát hiện và xử trí kịp thời theo đúng quy định, hiện tại sức khỏe đã ổn định.


Từ ngày 22/2 đến 17h ngày 14/3, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 72 hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, trong đó có 42 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử và 30 hồ sơ người tự ứng cử. Số hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố là 188 hồ sơ, trong đó 185 hồ sơ được cơ quan tổ chức giới thiệu ứng cử và 3 hồ sơ tự ứng cử. Danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp do Hội nghị hiệp thương lập sẽ diễn ra chậm nhất ngày 19/3. Hà Nội được bầu 29 ĐBQH và 95 đại biểu HĐND TP.


Ngày 14/3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Tại hội nghị, 100% đại biểu đã nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.


Ngày 14/3, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn gửi Công an tỉnh Quảng Ngãi, Sở Y tế, các huyện, thành phố đề nghị dừng việc mời và cấp phép cho ông Võ Hoàng Yên về khám chữa bệnh tại Quảng Ngãi. Ngoài ra, UBND tỉnh còn giao cho Sở Y tế Quảng Ngãi phối hợp cùng UBND huyện Bình Sơn đánh giá hiệu quả việc khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên và cộng sự tại huyện Bình Sơn năm 2020, báo cáo nộp trước ngày 20/3. Trước đó, giữa tháng 7/2020, UBND huyện Bình Sơn có mời ông Võ Hoàng Yên về khám, chữa bệnh cho khoảng gần 1.000 người dân. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.