Bản tin 8H: Văn phòng Chính phủ giới thiệu 2 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP
TPO - Văn phòng Chính phủ giới thiệu 2 ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh.

Chiều 11/3, được sự đồng ý của Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị 3 bước để giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV. Các ứng cử viên ĐBQH khóa XV được giới thiệu tại VPCP là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. 100% cử tri VPCP có mặt tại hội nghị tín nhiệm và biểu quyết thông qua danh sách 2 ứng cử viên ĐBQH khóa XV trên. Tại bước 3, Hội nghị lãnh đạo mở rộng đã thông qua danh sách này để gửi Ủy ban Bầu cử.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 2 ngày cuối tuần (13-14/3), thời tiết các tỉnh, thành phố miền Bắc tiếp tục trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù về đêm và sáng, ban ngày tạnh ráo, có những khoảng nắng. Độ ẩm trung bình cao 83-87%, ban ngày trời ấm với nhiệt độ 24-29 độ C nhưng đến đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ giảm xuống mức 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù nhẹ, chiều có lúc giảm mây, hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 25-27 độ C.


Ngày 11/3, tại Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch mở rộng giới thiệu người của Ủy ban ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV. Tại Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, 100% cử tri bày tỏ sự tín nhiệm và nhất trí giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn (Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) và bà Trương Thị Ngọc Ánh (Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) ứng cử ĐBQH khóa XV. Bà Lê Thị Thu Hương, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 9, Vụ trưởng Vụ quản lý Doanh nghiệp, Bộ Giao thông Vận tải và ông Thổ Út, Ủy viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 9, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai, cũng nhận được 100% tín nhiệm, được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.


Theo Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, ngày 11/3 có thêm 5 địa phương triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 là TP Hải Phòng và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang và Long An, thêm 630 người được tiêm chủng. Như vậy, sau 4 ngày các địa phương và các cơ sở y tế đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 1.585 người. Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia cũng ghi nhận 4 trường hợp phản vệ độ 2 được xử lý kịp thời và tình trạng sức khoẻ đã ổn định, đang tiếp tục được theo dõi.


Chiều 11/3, người điều khiển chiếc môtô Honda CBR1000RR-R chạy với tốc độ lên tới 299 km/h trên Đại lộ Thăng Long đã đến làm việc tại đội CSGT số 11 – Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội). Theo biên bản, người điều khiển xe vi phạm tên Trần Trung Kiên, đã chạy chiếc môtô mang biển số 88LD-900.99 đi với tốc độ ghi nhận từ hệ thống đo của CSGT là 208 km/h vào ngày 9/3/2021. Tổng mức phạt được đưa ra cho nam thanh niên vi phạm là 10,5 triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)


Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, từ ngày 13/3-13/4 sẽ thực hiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông thí điểm khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và các tuyến đường lân cận. Sở sẽ thay thế vòng xuyến khu vực trung tâm nút giao Quảng trường Cách mạng Tháng Tám bằng hệ thống vạch sơn kênh hóa, kết hợp hệ thống biển báo, sơn kẻ hướng dẫn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực trung tâm nút giao. Các phương tiện ôtô đi từ phố Ngô Quyền rẽ trái đi phố Tràng Tiền sẽ bị cấm trong giờ cao điểm cụ thể từ 6 -9h sáng và từ 16 – 19h30 tối vào tất cả các ngày. (XEM CHI TIẾT)


Sáng 12/3, Bộ Y tế cho biết có thêm 2 ca mắc mới ghi nhận tại Hải Dương. Bệnh nhân BN2534 tại TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương, là F1 của BN2528, đã được cách ly tập trung từ ngày 8/3. Bệnh nhân BN2535 tại TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là công nhân Công ty Poyun, đã được cách ly tập trung từ ngày 28/1, đến ngày 16/2 ghi nhận BN2299 ở cùng phòng cách ly. Như vậy, Việt Nam đã có 2.535 ca mắc COVID-19. Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 44.540. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG