Bản tin 8H: Hành khách quên kiềng vàng và nhiều cọc tiền trên máy bay

0:00 / 0:00
0:00
Tài sản của hành khách để quên trên máy bay. Ảnh: VNA.
Tài sản của hành khách để quên trên máy bay. Ảnh: VNA.
TPO - Một hành khách đi máy bay chặng TP.HCM - Vinh đã bỏ quên hộp hành lý xách tay, bên trong có 315 triệu đồng tiền mặt cùng đồ trang sức.

Sáng 16/3, tiếp viên trên chuyến bay của Vietnam Airlines từ TP.HCM đi Vinh đã phát hiện một hộp hành lý do hành khách bỏ quên sau khi xuống máy bay. Sau khi chuyến bay đã hạ cánh và hành khách rời khỏi máy bay, tiếp viên Hoàng Bích Ngọc và Lê Hoàng Đông phát hiện một hộp bọc da trong ngăn đựng hành lý. Bên trong hộp có một chuỗi hạt, kiềng đeo cổ màu vàng và nhiều cọc tiền. Tổng số tiền mặt là 315 triệu đồng. Số tài sản sau đó đã được bàn giao cho bộ phận tiếp nhận hành lý thất lạc tại sân bay Vinh để trao trả cho hành khách.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/3, Bắc Bộ tiếp tục trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù về đêm và sáng, độ ẩm trung bình cao trên 80%, đến trưa trời hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 25-27 độ C. Trung Bộ cả về nhiệt và độ ẩm đều ở mức vừa phải. Tây Nguyên thời tiết khô với độ ẩm phổ biến khoảng 40-60% nhưng do địa hình cao nên trời không quá nóng. Ngày 17/3, khí nóng thổi từ trên xuống ngăn cản quá trình mây phát triển khiến Nam Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng, đặc biệt Đông Nam Bộ vừa khô vừa nóng với nhiệt độ 35-36 độ C.


Ngày 16/3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương đã khảo sát địa điểm tìm kiếm các công nhân mất tích ở Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. Sau khi khảo sát thực địa, ông Phương cho biết lực lượng cứu nạn sẽ tập trung tìm kiếm 11 nạn nhân mất tích ở 3 khu vực bãi bồi trên sông Rào Trăng vào ngày 22/3. Theo kế hoạch, lực lượng cứu nạn sẽ huy động máy múc để nắn dòng chảy các hố sâu, nạo vét khu vực bãi bồi để tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Ngoài ra, Công ty thủy điện Rào Trăng 3 sẽ nạo vét khu vực bồi lắng dưới chân khu vực nhà máy.


Tối 16/3, nguồn tin của Tiền Phong cho biết ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM khóa XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) không có tên trong danh sách trích ngang, hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong khi đó, ông Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Trước đó, 224 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026 đã được công bố, với 52 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và 172 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026. (XEM CHI TIẾT)


Sáng 17/3, Bộ Y tế cho biết, nước ta không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 1.597 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 36.923 người. Thông tin từ Chương trình Tiêm chủng Mở rộng (TCMR) Quốc gia cho hay, thêm 4.260 người đã được tiêm chủng vắc xin COVID-19 trong ngày 16/3. Như vậy, tính đến cuối giờ chiều qua, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 20.695 người. (XEM CHI TIẾT)


TP Hải Phòng chiều 16/3 cho biết, liên quan đến vụ trụ trì chùa Hưng Khánh xua đuổi, xúc phạm và đập hương đang cháy vào tay khách viếng vào ngày 13/3, Thường trực Giáo hội Phật giáo thành phố thống nhất phương án để Đại đức Thích Bản Phúc rút về cho thầy nghiệp sư giáo dục ít nhất 3 tháng. Trong trường hợp nếu hết 3 tháng, nhà sư này vẫn  không điều chỉnh được cách ứng xử sẽ tẩn xuất cho hồi tục. Cũng theo đại diện Giáo hội Phật giáo thành phố, chiều 17/3, Ban Trị sự, Ban Pháp chế của Giáo hội cùng các ban, ngành liên quan của TP Hải Phòng sẽ làm việc tại chùa Hưng Khánh để đưa ra hình thức kỷ luật với Đại đức Thích Bản Phúc. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 16/3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục có buổi làm việc với N.T.H.T, chủ kênh TikTok Thơ Nguyễn về việc đăng tải clip “xin vía học giỏi” gây hiểu nhầm trong dư luận. Tại buổi làm việc, YouTuber Thơ Nguyễn nhận thức được hành vi vi phạm do không cố ý và đã gửi lời xin lỗi tới các cơ quan chức năng, các em nhỏ và cộng đồng mạng. Theo YouTuber Thơ Nguyễn, sau khi sự việc xảy ra cô và ekip đã ẩn hết các clip đã đăng tải trước đó và tạm ngưng làm YouTube trong thời gian tới. Qua làm việc, Thanh tra Sở Thông tin truyền thông tỉnh Bình Dương đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với YouTuber Thơ Nguyễn. (XEM CHI TIẾT)


MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.