Bản tin 8H: Miền Đông quyết trưng cầu dân ý, Ukraine vẫn tấn công

 Dân quân Slaviansk sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Getty Images
Dân quân Slaviansk sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Getty Images
TPO - Trung Quốc vẫn đang tiếp tục tăng cường lực lượng, đưa thêm tàu quân sự, tàu hải giám, máy bay tới khu vực lắp đặt giàn khoan dầu số hiệu HD 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Miền Đông Ukraine khẳng định cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra ngày 11/5.

Sau khi có sự va chạm với tàu Trung Quốc, lực lượng kiểm ngư Việt Nam vẫn tiếp tục phối hợp với Cảnh sát biển bám trụ ở hiện trường, kiên quyết với các hành động trái phép của phía Trung Quốc trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Kiểm ngư có 12 tàu tham gia vụ việc, đã có 8 tàu bị phía Trung Quốc đâm húc, phun nước biển và gây hư hỏng nhất định. (Xem chi tiết)


Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam - Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm cho biết, hiện tại, phía Trung Quốc vẫn đang tiếp tục tăng cường lực lượng, đưa thêm tàu quân sự, tàu hải giám, máy bay tới khu vực lắp đặt giàn khoan dầu số hiệu HD 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và có nhiều hành động hung hăng, khiến tình hình có chiều hướng căng thẳng, phức tạp hơn. (Xem chi tiết)


Chiều qua 8/5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tổ chức cuộc họp báo nhằm biện minh cho việc đưa giàn khoan HD981 hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trung Quốc cố tình vu cáo, đổ lỗi cho Việt Nam cũng như nhắc lại lập trường cái gọi là "chủ quyền" ở Biển Đông, tin tưởng giải quyết vấn đề thông qua đối thoai. Trung Quốc không trả lời được vì sao cử tới 80 tàu các loại ra hộ tống giàn khoan và đưa ra bằng chứng về việc tàu Việt Nam quấy nhiễu tàu Trung Quốc.


Việc Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã vấp phải làn sóng lên án, chỉ trích mạnh mẽ khắp thế giới. Mỹ cho rằng hành động đơn phương của Trung Quốc là một phần của chiến lược leo thang tranh chấp lãnh thổ gây tổn hại đến hòa bình và ổn định trong khu vực. Những va chạm và khiêu khích của Trung Quốc khiến nguy cơ xảy ra xung đột là có thật. (Xem chi tiết)


Chiều 8/5, cơ quan điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét và bắt tạm giam ông Trần Văn Lục - Trưởng Ban quản lý dự án đường sắt thuộc Cục Đường sắt Bộ Giao thông Vận tải để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 281 Bộ luật hình sự. (Xem chi tiết)


Ngày 20/5 tới, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm đối với “bầu” Kiên cùng đồng phạm, liên quan đến các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Trốn thuế và Kinh doanh trái phép. Trước đó, phiên tòa 16/4 bị hoãn do bị cáo Trần Xuân Giá có vấn đề sức khỏe. (Xem chi tiết)


Lực lượng nổi dậy ủng hộ Nga ở miền Đông Ukaine hôm nay tuyên bố sẽ không hoãn cuộc trưng cầu dân ý đã được lên kế hoạch vào Chủ nhật tuần này 11/5, cho dù Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi tạm dừng để tạo điều kiện cho đối thoại. Denis Pushilin, thủ lĩnh lực lượng nổi dậy ủng hộ Nga ở Donetsk tuyên bố cuộc nội chiến đã bắt đầu, cuộc trưng cầu dân ý có thể đặt dấu chấm hết cho nó và mở ra một tiến trình chính trị. (Xem chi tiết)


Chính quyền tạm thời Kiev khẳng định chiến dịch “chống khủng bố” vẫn sẽ tiếp diễn, tuyên bố không quan tâm tới cuộc trưng cầu dân ý của “Hội đồng nhân dân Donetsk” vào ngày 11/5 tới đây. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine (NSDC) Andriy Paruby cho rằng Hội đồng nhân dân tự xưng không có đủ thẩm quyền và pháp lý để tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý đối với người dân khu vực Donetsk. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, ông Anatoly Antonov cho biết, Ukraine đang tăng quân trên biên giới Nga-Ukraine, khoảng 15.000 binh sĩ của các lực lượng quân đội Ukraine đang tập trung trên biên giới với Nga. Trong khi đó, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục gia tăng quân sự tại Đông Âu. (Xem chi tiết)


Ngày 8/5, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak tuyên bố Ukraine sẽ phải trả tiền trước đối với tất cả các đơn hàng khí đốt trong tương lai của nước này vì Kiev vẫn đang nợ hàng tỷ USD khí đốt.

MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.