Bản tin 14H: Mỹ nói Trung Quốc hành xử nguy hiểm ở biển Đông

Tàu Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam bằng vòi rồng. (Nguồn: Cảnh sát biển Việt Nam)
Tàu Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam bằng vòi rồng. (Nguồn: Cảnh sát biển Việt Nam)
TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, việc tàu Trung Quốc cố tình đâm vào các tàu của Việt Nam là cách hành xử nguy hiểm và mang tính hăm dọa. Singapore kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế và tránh làm leo thang căng thẳng tại vùng biển này. NATO cho biết “Không có dấu hiệu cho thấy vị trí của quân đội Nga dọc theo biên giới với Ukraine thay đổi”.

Tại Hội trường chính chùa Bái Đính vào sáng nay, 8/5, Lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Vesak 2014 đã diễn ra trang trọng với sự tham dự của gần 2.000 đại biểu quốc tế đến từ 95 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia, các cao tăng thuộc nhiều trường phái Phật giáo truyền thống trên toàn thế giới và hơn 20.000 phật tử trong và ngoài nước. (Xem chi tiết)


Ngày 7/5, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TPHCM cho biết, trong quý I năm 2014, đã có 252 lượt cán bộ chiến sĩ PC67 nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ với số tiền lên đến 50.370.000 đồng.

Có 81 lượt cán bộ chiến sĩ dũng cảm, tham gia phát hiện 29 vụ phạm tội, truy bắt được 37 đối tượng, 19 phương tiện gây án đồng thời thu giữ các tang vật. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 7/5, bè cá trên sông Tiền thuộc ấp Tân Hưng, xã Tân Hòa (TP Vĩnh Long) sau tiếng nổ lớn và chìm rồi bất ngờ nổi lên hất văng một hộ gia đình xuống sông, làm cả nhà bị thương, bé gái 4 tuổi mất tích. Hiện tại các cơ quan chức năng và người dân địa phương đang tiếp tục tìm kiếm bé gái mất tích và khắc phục sự cố trên. (Xem chi tiết)


Ông Nguyễn Thanh Chiêu Dương, Phó trưởng Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng TP Hà Nội cho biết, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông có tổng chiều dài 13,5km với số diện tích phải thu hồi là hơn 41 ha nhưng gặp khó khăn do chủ đầu tư giải ngân chậm. Bộ GTVT vừa có đề xuất TP Hà Nội cho tạm ứng 200 tỷ đồng để các quận chi trả công tác giải phóng mặt bằng. (Xem chi tiết)


Ngày 7/5, Bộ Ngoại giao Mỹ một lần nữa lên tiếng bày tỏ quan ngại về các hành động của tàu Trung Quốc ở Biển Đông. Nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki, trong cuộc họp báo thường kỳ tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở thủ đô Washington, cho rằng, việc tàu Trung Quốc cố tình đâm vào các tàu của Việt Nam là một cách hành xử nguy hiểm và mang tính hăm dọa.


Thượng nghị sỹ John McCain cho rằng, quyết định của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan thăm dò dầu khí ở ngoài khơi Việt Nam cùng việc triển khai hàng chục tàu hải quân để hậu thuẫn cho hành động mang tính khiêu khích này là đáng quan ngại và chỉ nhằm leo thang căng thẳng ở Biển Đông.

Theo ông McCain, các tàu của Trung Quốc bao vây và tông vào các tàu của Cảnh sát biển Việt Nam là hành vi hung hăng và hiếu chiến.


Ngày 7/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Singapore bày tỏ quan ngại về những diễn biến mới tại Biển Đông, kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế và tránh làm leo thang căng thẳng tại vùng biển này.

Về phản ứng của Singapore trước các vụ va chạm giữa tàu Việt Nam và tàu Trung Quốc tại khu vực gần Quần đảo Hoàng Sa, Singapore kêu gọi tất cả các bên tuân thủ đầy đủ Tuyên bố về Ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.


Ít giờ sau tuyên bố của Tổng thống Nga Putin về việc rút quân khỏi biên giới với Ukraine, các quan chức NATO và Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, họ không xác định được thông tin như tuyên bố của ông Putin. Đại diện Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết: “Không có dấu hiệu cho thấy vị trí của quân đội Nga dọc theo biên giới với Ukraine thay đổi”. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc bầu cử tổng thống Ukraine vào ngày 25/5 tới. Ông cũng hối thúc Kiev chấm dứt chiến dịch quân sự ở miền đông và kêu gọi những người biểu tình ở đông Ukraine hoãn cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 11/5.


Hàn Quốc bắt giữ ông Kim Han-sik, chủ tịch công ty tàu biển Chonghaejin, chủ sở hữu phà bị chìm Sewol. Ông Kim bị cáo buộc biết về việc chiếc phà Sewol chở quá tải nhưng đã không làm gì trước khi chiếc tàu này khởi hành.

Trước đó, nhà chức trách đã bắt giữ toàn bộ 15 nhân viên còn sống sót của phà Sewol. Ngoài ra còn có bốn nhân viên khác của công ty tàu biển Chongharjin cũng bị bắt giữ.

MỚI - NÓNG