Bản tin 14H: Trung Quốc vi phạm luật quốc tế

Bản đồ xác định vị trí giàn khoan HD-981của Tổng Công ty dầu khí Hải dương Trung Quốc nằm bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. Ảnh do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cung cấp
Bản đồ xác định vị trí giàn khoan HD-981của Tổng Công ty dầu khí Hải dương Trung Quốc nằm bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. Ảnh do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cung cấp
TPO - Trung Quốc vi phạm luật quốc tế khi đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Quân đội Ukraine sẵn sàng nã đạn để chặn những chiếc xe ra khỏi thành phố Slaviansk... là những tin đáng chú ý

Chiều nay 7/5, hội đồng xét xử TAND Tối cao chuẩn bị tuyên án các bị cáo Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc và đồng phạm. Các bị cáo đã được dẫn giải đến trụ sở TAND Tối cao tại Hà Nội.

Theo cáo trạng, Dương Chí Dũng, (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines), Mai Văn Phúc (cựu Tổng GĐ Vinalines) cùng các đồng phạm bị truy tố về các hành vi cố ý làm trái và tham ô tài sản. (Xem chi tiết)


Trong nhiều năm qua, dưới sự “chỉ đạo” của Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, đã có hàng chục hồ sơ khống lợi dụng thẻ bảo hiểm y tế của người có công, rút ruột tiền thuốc của Nhà nước.

Cấp cứu 115 Hà Nội còn tồn tại một dịch vụ dùng thẻ BHYT để rút thuốc tốt đi phục vụ công tác “ngoại giao”. Không chỉ thế, 115 lại có hành vi mở phòng khám chui.


Chiều 6/5, Công an H.Châu Thành (Long An) đã quyết định tạm giữ các đối tượng vì chống người thi hành công vụ và giật công cụ hỗ trợ của lực lượng CSGT.

Trước đó 1/5, các đối tượng lạng lách đánh võng bị lập biên bản đã lớn tiếng cãi vã và ném chìa khóa xe của lực lượng tuần tra giao thông để đồng bọn cướp súng, bóp cò nhưng rất may khẩu súng đã được khóa chốt an toàn nên không nổ. (Xem chi tiết)


Luật sư Lê Cao, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng nhận định: Theo Công ước Luật Biển 1982 mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên, việc Trung Quốc tự động đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là hành động trái phép rất rõ ràng.

Trung Quốc còn đang đi ngược lại hoàn toàn với Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) giữa ASEAN và Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Quân đội Ukraine sẵn sàng nã đạn để chặn những chiếc xe ra khỏi thành phố Slaviansk, ngăn thường dân rời khỏi khu vực có thể xảy ra giao tranh.

Các binh sĩ Ukraine chặn tất cả các cửa ngõ thành phố Slaviansk, lực lượng tự vệ cho biết một gia đình có trẻ em cố gắng rời thành phố bằng xe riêng nhưng quân đội Ukraine nã đạn, bắn chết ít nhất hai người.


Khoảng 3 vạn binh sĩ Ukraine, trong đó có lực lượng lính nghĩa vụ và Vệ binh Quốc gia được sự yểm trợ của các thiết bị quân sự hạng nặng như xe tăng, xe bọc thép và pháo binh đang tiến về Sloviansk. Vòng vây do quân đội Ukraine đang dần siết chặt, thành phố thuộc tỉnh miền Đông Donetsk này đang đứng trước cuộc một cuộc xung đột tổng lực quy mô lớn. (Xem chi tiết)


Ukraine đang triển khai các hệ thống tên lửa nhiều bệ phóng Grad hướng về Slaviansk. Ngoài ra, một tiểu đoàn bao gồm 30 xe tăng, một đơn vị bộ binh cơ giới với 20 xe bọc thép và một đơn vị pháo binh đang hiện diện ở khu vực này.

Chỉ huy lực lượng dân quân Cộng hòa Donetsk cho biết mạng sống của người dân đang bị đe dọa, và những người đàn ông ở tuổi tứ tuần sẽ tình nguyện gia nhập hàng ngũ lực lượng tự vệ để “bảo vệ quê hương”.


Bộ quốc phòng Nga có kế hoạch triển khai các lực lượng bổ sung tới bán đảo Crimea nhằm tăng cường Hạm đội Biển Đen theo một chương trình trị giá 2,4 tỷ USD.

Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 6/5 cho biết, trước cuối năm nay, Nga sẽ thành lập các đơn vị hải quân và phòng không mới tại các địa điểm triển khai của hạm đội Biển Đen. Hạm đội sẽ nhận được các tàu ngầm mới và tàu chiến thế hệ mới trong năm nay.


Hàng ngàn binh sĩ Mỹ, Ba Lan, Canada ngày 6/5 đã có mặt tại sa mạc Bledowska, phía Đông Nam Ba Lan tham gia các bài tập chiến thuật cơ động, đánh chiếm mục tiêu. Tham gia tập trận là Lữ đoàn không vận số 6 của Ba Lan, khoảng 1.000 lính thuộc Lữ đoàn không vận số 173 của Mỹ và Tiểu đoàn bộ binh nhẹ số 3 của Canada. (Xem chi tiết)


Một vụ nổ lớn đã xảy ra ở thành phố Qazvin, phía bắc Iran vào hôm qua 6/5. Vụ nổ khiến 50 người bị thương. Vụ nổ làm bùng lên một ngọn lửa cực lớn, cả thành phố chìm trong khói bụi. Cư dân sinh sống trong bán kính 2km kể từ tâm vụ nổ, đều được sơ tán.

Iran cho biết vụ nổ xảy ra tại một kho chứa dầu dự trữ. Tuy nhiên, Mỹ nghi ngờ vụ nổ có thể liên quan đến hoạt động bí mật của Iran. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.