Bản tin 14H: Ukraine tiếp tục giao tranh, hơn 20 người chết

Một trạm kiểm soát của lực lượng tự vệ Sloviansk - Ảnh: Itar-Tass
Một trạm kiểm soát của lực lượng tự vệ Sloviansk - Ảnh: Itar-Tass
TPO - Lực lượng tự vệ Sloviansk cho biết đã có 20 dân quân chết, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết quân chính phủ mất 4 binh sĩ, khoảng 30 người khác bị thương sau ngày giao tranh thứ 2. Quốc hội Ukraine ngày 6/5 tiến hành phiên họp kín thảo luận về tình hình căng thẳng ở khu vực miền Đông và Nam nước này.

Hôm nay 6/5, toàn bộ các chuyến bay ở sân bay Melbourne, Úc đã bị gián đoạn bởi một chiếc máy bay của hãng Vietnam Airlines gặp sự cố khi chuẩn bị cất cánh. Một trong các động cơ của chiếc máy bay kể trên bị bắt lửa khi nó đang chuẩn bị cất cánh từ sân Melbourne để đến TP.HCM. Rất may là chiếc máy bay đã kịp dừng lại. Không có ai bị thương do sự cố này. (Xem chi tiết)


Ngày 5/5, trong khi người dân dọn dẹp cỏ cây để làm đường nhỏ chạy qua khu vực chùa Cảm Sơn ở Núi Nài, Hà Tĩnh chuẩn bị cho dịp lễ Phật Đản đã phát hiện quả bom khoảng 125 kg nằm dưới lòng đất trước cổng chùa. Người dân vô tình dùng cuốc mổ vào đuôi của quả bom, rất may nó không phát nổ. Ngày 6/5, cơ quan chức năng tiến hành đào quả bom để đưa đi tiêu hủy. (Xem chi tiết)


Con số thương vong của trận giao chiến ngày thứ hai tại miền đông Ukraine đã lên đến hàng chục người. Lực lượng tự vệ Sloviansk cho biết đã có 20 dân quân chết, trong khi đó Bộ Nội vụ Ukraine xác nhận 4 binh sĩ thiệt mạng, khoảng 30 người khác bị thương. Ngoài ra, thêm 1 chiếc trực thăng quân sự Ukraine đã bị lực lượng dân quân bắn hạ, nâng lên 4 chiếc kể từ đầu chiến dịch.


Quốc hội Ukraine ngày 6/5 tiến hành phiên họp kín thảo luận về tình hình căng thẳng ở khu vực miền Đông và Nam nước này. Chủ tịch Quốc hội Ukraine Aleksander Turchinov khẳng định chiến dịch quân sự mang tên "chống khủng bố" ở miền Đông nước này sẽ vẫn tiếp tục. Ukraine thừa nhận việc tiến hành chiến dịch quân sự ở miền Đông đất nước đang gặp nhiều khó khăn do đa số người dân khu vực này ủng hộ liên bang hóa.


Khoảng 6.000 quân đến từ nhiều quốc gia thuộc NATO đã bước vào cuộc tập trận quân sự quy mô cực lớn mang mật danh “Bão mùa Xuân” tại nước cộng hòa Estonia, bao gồm các khu vực miền Bắc và miền Nam, giáp giới Nga, từ ngày 5/5 đến 23/5. Cuộc tập trận năm nay diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực diễn biến phức tạp do ảnh hưởng từ chính biến leo thang tại Ukraine. (Xem chi tiết)


Vào tháng trước, một nhóm vũ trang được cho là thành viên của tổ chức Hồi giáo Boko Haram, đã tấn công một trường nội trú trong khu vực ở phía đông bắc Nigeria và bắt đi hơn 200 nữ sinh. Những kẻ bắt cóc vừa tuyên bố gây sốc: sẽ đem bán toàn bộ số nữ sinh tại một thị trường ngầm. Chính phủ Mỹ và Anh cho biết, họ sẵn sàng vào cuộc giải cứu hơn 200 nữ sinh bị bắt cóc. (Xem chi tiết)


Một thợ lặn làm nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân trong thảm họa chìm phà Sewol, đã thiệt mạng vào sáng nay 6/5. Người thợ lặn tên Lee, bị mất liên lạc trong khoảng 5 phút sau khi xuống độ sâu 25 mét. Đồng nghiệp đã khẩn trương ứng cứu nhưng ông Lee đã ngưng thở. Nạn nhân được trực thăng đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. (Xem chi tiết)


6 người đã bị thương trong cuộc tấn công bằng dao ở nhà ga xe lửa thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào hôm nay 6/5. Theo tuyên bố của cảnh sát Quảng Châu, họ đã nổ súng bắn hạ một trong số những kẻ tấn công, 6 người bị thương đã được nhập viện. Hiện vẫn chưa xác định được danh tính những gây ra vụ tấn công bằng dao này. (Xem chi tiết)


Một công ty Mỹ chuyên săn kho báu dưới đại dương vừa phát hiện khối lượng vàng trị giá 1,3 triệu USD trong xác một con tàu cổ bị chìm ở Đại Tây Dương. số vàng mà công ty thám hiểm hải dương Odyssey tìm được nặng gần 30 kg, bao gồm 5 thỏi vàng và hai đồng xu vàng 20 USD. Các đồng xu trên thường được các nhà sưu tập mua lại với giá trung bình là 5.000 USD. (Xem chi tiết)


Một vụ nổ súng vừa xảy ra vào ngày 5/5 tại một tòa nhà hai tầng ở tây nam Houston, Mỹ làm ít nhất 2 người thiệt mạng và hai người khác bị thương. Tất cả các nạn nhân đều là thành viên trong một gia đình. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy ngôi nhà bị đột nhập trước thời điểm xảy ra vụ nổ súng. Nhiều nghi ngờ cho rằng, một trong số những thành viên của gia đình này là thủ phạm. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG