Bản tin 8H: Mâu thuẫn chuyện tình cảm, cô gái tẩm xăng tự thiêu

0:00 / 0:00
0:00
Người dân tập trung tại hiện trường vụ tự thiêu. Ảnh: DT
Người dân tập trung tại hiện trường vụ tự thiêu. Ảnh: DT
TPO - Do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, cô gái sinh năm 1998 đã đổ xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu.

Chiều 6/4, cơ quan chức năng huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cho biết, vẫn đang xác minh nhân thân của Nguyễn Thị Linh (SN 1998, tạm trú tại phố Lạc Vượng, thị trấn Hàng Trạm) đã tử vong do tự thiêu. Khoảng 21h30 ngày 5/4, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Linh xảy ra xô xát với T.M.D (SN 1993, trú khu phố Thanh Bình) tại khu sân phơi tầng 2 phía sau nhà ở của chị Bùi Thanh Thủy (SN 1997, nơi Linh thuê trọ). Sau đó, Linh đổ xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu. Khi lửa bốc lên, Linh vùng vẫy, không may rơi từ tầng 2 xuống khu đất trống bên cạnh nhà trọ, tử vong tại chỗ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m, trong sáng nay 7/4, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 10-20mm/12 giờ, riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang có nơi trên 30mm/12 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió đông cấp 2-3, nhiệt độ 20-27 độ C. Ngày 7/4, thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Đông Nam Bộ và một số nơi tại miền Tây ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông.

Theo Bản tin sáng 7/4 của Bộ Y tế, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19. Việt Nam có tổng cộng 1.603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 36.701 ca. Số ca điều trị khỏi là 2.422 ca. Về tình hình tiêm chủng, nước ta có thêm 1.085 người được tiêm chủng vaccine COVID-19 trong ngày 6/4. Tính đến 16h ngày 6/4, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 tại 19 tỉnh/thành phố cho 53.953 người.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn vừa ký văn bản của Bộ GTVT cho phép Boeing 737 Max bay qua không phận Việt Nam, nhưng vẫn chưa được phép cất - hạ cánh tại các sân bay trong nước. Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin từ các nhà chức trách hàng không của Nga, Australia, Trung Quốc. Nếu Boeing 737 Max được khai thác tại các quốc gia trên, đồng thời thỏa mãn các quy định của Việt Nam, Cục xem xét cho phép khai thác tại Việt Nam. Boeing 737 Max từng bị cấm bay qua không phận Việt Nam sau vụ tai nạn của Ethiopian Airlines khiến 157 người chết vào năm 2019.

Ngày 6/4, tại Hà Nội, Ðảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đồng chí Hà Ban, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Ðỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Ðảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giữ chức Bí thư Ðảng đoàn MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Tạp chí Forbes (Mỹ) vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2021. Theo đó, Việt Nam năm nay có 6 đại diện. Đó là Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, CEO VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang. Đây là năm Việt Nam có nhiều đại diện nhất trong danh sách. (XEM CHI TIẾT)

Tối 6/4, ông Vũ Văn Mạnh, Chủ tịch xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) cho biết, vừa xuất hiện “hố tử thần” trên đường tỉnh lộ 419. Theo ông Mạnh, vào khoảng 16h45 cùng ngày, trong lúc đào giếng, ông Đặng Đình Nhâm (ở thôn 2, xã Quảng Bị) bất ngờ nghe thấy tiếng rung lắc mạnh. Sau đó, trước cửa nhà ông Nhâm xuất hiện một hố sâu khoảng 2m, rộng 15m2. Khu vực này bắt đầu sụt lún xuống độ sâu 5m, hiện đã rộng khoảng 30m2. Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực, di dời 20 hộ dân để đảm bảo an toàn. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG