Bản tin 8H: Thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.
TPO - Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long vừa được phân công giữ chức vụ mới, thay cho nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi, bổ sung thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế làm Phó chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến (nguyên Bộ trưởng Y tế). Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế làm Ủy viên Ủy ban này. Hiện, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm là Phó thủ tướng Vũ Đức Đam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mức 5000m, ngày và đêm nay (6/4), khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông; khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 30-60mm/24h. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang có nơi trên 60mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá Cấp 1. Hà Nội mưa, mưa rào rải rác. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Theo Bộ Y tế, sáng 6/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Tính đến 6h ngày 6/4, Việt Nam có tổng cộng 1.603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca. Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 27.478. Về việc tiêm chủng, có thêm 455 người được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trong ngày 5/4. Tính đến 16h ngày 5/4, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 tại 19 tỉnh/thành cho 52.868 người.

Chiều 5/4, Công an TP.HCM đã trao giấy khen cho đại úy Trần Xuân Sang, thuộc Đội CSGT Đa Phước (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM). Trước đó, chiều 29/3, đại úy Trần Xuân Sang trực chốt tại ngã tư quốc lộ 50 - Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh. Thấy tài xế ôtô Trần Luân (ngụ Long An) thông báo đang chở người bệnh nguy kịch đi cấp cứu nhưng bị tắc đường, đại úy Sang lập tức dùng xe đặc chủng mở đường. Bệnh nhân hôm đó được cứu chữa kịp thời, sức khỏe đã ổn định.

Ngày 5/4, lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đơn vị đang điều tra việc 2 người đàn ông không chấp hành việc đo nồng độ cồn, chống đối lực lượng CSGT. Khoảng 21h ngày 3/4, tổ công tác Đội CSGT Công an huyện Krông Pắk yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của một người lái xe máy tại khu vực thị trấn Phước An. Tài xế không chấp hành mà bỏ đi. Người ngồi sau muốn lấy xe, nhưng CSGT không đồng ý. Sau một hồi tranh cãi, người này đấm vào miệng, bẻ ngón tay thượng úy Nguyễn Mạnh Hùng. Tại trụ sở công an, người tấn công CSGT khai nhận tên là Nguyễn Đình Đ. (làm việc tại Ban chỉ huy Quân sự huyện Krông Pắk) và người lái xe là Lê Ngọc Th. (ngụ xã Hòa Động, huyện Krông Pắk).

Ngày 5/4, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (Phú Quốc POC) làm Phó Tổng giám đốc PVN phụ trách lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và thai khác dầu khí (E&P). Ông Lê Ngọc Sơn, sinh năm 1972, quê quán Thanh Hoá, trình độ chuyên môn Thạc sỹ công nghệ mỏ. Ban giám đốc của PVN hiện có Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng và 4 Phó Tổng Giám đốc là ông Đỗ Chí Thanh, ông Lê Xuân Hiên, ông Nguyễn Văn Mậu, ông Phạm Tiến Dũng và ông Lê Ngọc Sơn.

Chiều 5/4, Bộ GD&ĐT chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2021. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra từ ngày 6- 9/7/2021. Ngày 6/7 là thời gian làm thủ tục dự thi; Ngày 9/7 là ngày dự phòng. Hai ngày thi chính thức là ngày 7/7 và 8/7. Năm 2021, để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh giáo dục thường xuyên dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG