Bản tin 8H: Lĩnh 5 năm tù vì bán phụ nữ U60 sang Trung Quốc làm vợ

Tệ nạn bán người sang Trung Quốc làm vợ (Ảnh: minh họa).
Tệ nạn bán người sang Trung Quốc làm vợ (Ảnh: minh họa).
TPO - Trình đã bán bà N cho một người đàn ông Trung Quốc để làm vợ với số tiền 25.000 Nhân dân tệ, hành động này khiến Trình phải trả giá đắt.

Chiều 29/7, TAND tỉnh Cao Bằng cho biết, HĐXX sơ thẩm vừa xét xử vụ án “mua bán người qua biên giới”, tuyên phạt bị cáo Triệu Sành Trình (SN 1979) (trú tại xã Cần Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng) 5 năm tù. Theo cáo trạng, Trình có quen một đối tượng ở Quảng Tây, Trung Quốc và được người này đặt hàng mua con gái Việt Nam. Sau đó, Trình tìm gặp bà Phùng Mùi N (SN 1966) (ở xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) đồng thời lừa rủ đi sang bên kia biên giới làm thuê, nhưng thực chất đã bán cho một người đàn ông Trung Quốc để làm vợ với số tiền 25.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 83 triệu đồng). May mắn rằng bà N sau khi biết mình bị lừa bán đã tìm cách liên lạc với người nhà, sau đó được lực lượng chức năng giải cứu.


Hôm nay (30/7), Tòa án Quân sự Quân khu 7  sẽ xét xử sơ thẩm lưu động bị cáo Ðinh Ngọc Hệ (còn gọi là “Út trọc”) - nguyên thượng tá, Phó TGÐ Tổng Cty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng về các tội“Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức”. Phiên xử diễn ra tại trụ sở Tòa án Quân sự Thủ đô và dự kiến kéo dài tới ngày 2/8. Đồng thời cũng trong sáng nay (30/7), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử với bị cáo Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”) về tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”. Đại diện TAND TP Hà Nội cho biết đây là phiên tòa xét xử kín, chỉ công khai phần tuyên án theo quy định. Các phóng viên và những người quan tâm sẽ được thông báo để vào theo dõi sau khi tòa nghị án (xem chi tiết).

Do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, ngày và đêm nay (30/7), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Tuy nhiên đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có khả năng chỉ kéo dài đến khoảng ngày 31/7. Từ ngày 01/8 mưa sẽ giảm dần (xem chi tiết).

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Komsomolskaya Pravda, chuyên gia Viktor Baranets đã bình luận về những hậu quả của việc rò rỉ những thông tin mật sau khi bắt giữ nhà khoa học Viktor Kudreavtsev từng làm việc tại Viện Nghiên cứu khoa học chế tạo máy trung tâm (thuộc Tập đoàn Roscosmos). Nhà khoa học 74 tuổi này bị nghi ngờ phản quốc và chuyển giao cho các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hàng loạt tài liệu bí mật, trong đó có những thông tin liên quan tới vũ khí siêu thanh của Nga. Chuyên gia này cho biết thêm, nếu ông Kudreavtsev thực sự đã cung cấp cho NATO thông tin về hệ thống tên lửa của Nga, thì đây có thể đó sẽ là vấn đề nghiêm trọng. Nhà khoa học này đảm nhiệm những nhiệm vụ rất nhạy cảm mà theo nghĩa đen có thể làm đảo lộn thế giới hoặc tạo cho Nga có một ưu thế quân sự mạnh mẽ (xem chi tiết).


Hôm qua,  29/7, cơ quan điều tra CA thành phố Huế đã vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm gây ra vụ trộm xảy ra tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ VIMI 123 (số 70 Trường Chinh, phường Xuân Phú, Huế). Trước đó, đơn vị này đã tiếp nhận thông tin trình báo trụ sở công ty này bị kẻ gian cạy cửa đột nhập vào bên trong lấy trộm nhiều tài sản có giá trị vào ngày cuối tuần 28/7. Sau khi tiến hành kiểm tra, công ty xác định bị kẻ gian đột nhập lấy mất 4 máy laptop có giá trị. Trong đó, khu vực tầng 1 mất 1 cái, tầng 2 mất 2 cái và tầng 3 mất 1 cái. Tất cả các máy laptop đều lưu giữ nhiều dữ liệu quan trọng. 


Chiều 29/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham quan mô hình sản xuất rau an toàn tại Cty TNHH sản xuất – Thương mại nông sản Phong Thúy (Cty Phong Thúy) ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Theo thông tin cung cấp, Cty Phong Thúy hiện có trang trại rộng hàng chục héc ta, đạt sản lượng 5.000 tấn/năm, tạo thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động. Ngoài ra, công ty còn liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho 30 hộ với 75ha. Được biết với diện tích rau ứng dụng công nghệ cao trồng trong nhà kính, công ty đạt doanh thu từ 1-3 tỷ đồng/ha/năm, cao gấp nhiều lần so với sản xuất truyền thống. 10% sản lượng rau được xuất khẩu sang các nước châu Á (xem chi tiết).


Mùa giải mới chưa bắt đầu nhưng tình hình của Man Utd đã rất rối loạn. Trong chuyến du đấu Mỹ, HLV Mourinho liên tục than vãn về lực lượng của đội bóng. Ngoài ra, ông cũng bày tỏ sự không hài lòng với công tác chuyển nhượng của CLB. Và trong trận giao hữu mới nhất với Liverpool, Man Utd đã thua thảm với tỉ số 1-1. Đáng chú ý nhất, Quỷ đỏ thủng lưới 3 bàn liên tiếp trong 25 phút cuối trận, thời điểm mà Liverpool đã tung vào sân đội hình bao gồm hầu hết cầu thủ trẻ. Do đó khi chứng kiến màn trình diễn của Man Utd cũng như các phát biểu của Mourinho, không ít cổ động viên có mặt tại sân đã giơ biểu ngữ đòi CLB sa thải HLV người Bồ Đào Nha (xem chi tiết).

An Lương là xã vùng cao duy nhất của huyện Văn Chấn (Yên Bái) hiện vẫn chưa thể tiếp cận viện trợ và cứu hộ vì bị cô lập giao thông sau đợt lũ càn quét Tây Bắc cách đây một tuần. Để đến được địa bàn, PV Tiền Phong và đoàn công tác của Tỉnh đoàn Yên Bái đã phải đi bộ cắt rừng suốt nửa ngày. Được biết, trận lũ đá khủng khiếp cách đây hơn một tuần tấn công thẳng vào bản Mản 2, một địa bàn đông dân cư nhất của xã , đã khiến An Lương có một người chết, 7 ngôi nhà sàn bị xóa sổ, cuộc sống của người dân đảo lộn, gặp muôn vàn khó khăn (xem chi tiết).


 

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG