Bản tin 8H: Vụ đánh trẻ nứt xương hàm, bảo mẫu khai chỉ đánh để dọa

Bé Chi (5 tuổi) với thương tích trên mặt nghi bị cô giáo bạo hành. Ảnh: Người nhà cung cấp
Bé Chi (5 tuổi) với thương tích trên mặt nghi bị cô giáo bạo hành. Ảnh: Người nhà cung cấp
TPO - Vào hôm qua, ngày 27/7, Công an huyện Bình Chánh, TP HCM cho biết đang lấy lời khai bảo mẫu tên N.H.P. (26 tuổi) để điều tra, xử lý về hành vi đánh trẻ tại cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng.
Vụ việc bảo mẫu ở Sài Gòn dùng dép đánh trẻ nứt xương hàm mặt đang gây phẫn nộ dư luận trong hai ngày vừa qua. Vào hôm qua, ngày 27/7, Công an huyện Bình Chánh, TP HCM cho biết đang lấy lời khai bảo mẫu tên N.H.P. (26 tuổi) để điều tra, xử lý về hành vi đánh trẻ tại cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh). Làm việc với cơ quan công an, bước đầu bảo mẫu P. khai do cháu biếng ăn và nôn ói nên dùng tay đánh vào vùng má để dọa không ngờ gây chấn thương cho bé. Theo anh Lý Quốc Huy (chủ cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng) cho biết thêm, bảo mẫu P. xin vào cơ sở Ánh Sao Vàng thử việc từ tháng 2/2018. Bảo mẫu này có bằng sư phạm mầm non và chưa được cơ sở ký hợp đồng chính thức (xem chi tiết).
Tại kỳ họp do ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì vừa diễn ra từ ngày 24 đến ngày 27/8. Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an. Đặc biệt đối với Trung tướng Bùi Văn Thành, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp phụ trách Tổng cục IV, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục IV cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục IV. Theo đó, cá nhân Trung tướng Bùi Văn Thành đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Tổng cục IV (xem chi tiết).
Mới đây, cơ quan điều tra xác định, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Cảnh sát cùng Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng C50 - Bộ Công an ký quyết định thành lập công ty bình phong thuộc C50 (CNC) trái quy định Bộ Công an. Sau đó, ông Vĩnh, ông Hóa tạo vỏ bọc, bảo kê cho Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc dưới hình thức game bài RikVip/Tip.Club trên Internet với quy mô hơn 9.853 tỷ đồng. Trước đó, khoảng giữa năm 2015, Phòng Phòng chống tội phạm mạng máy tính (Phòng 2) đã phát hiện game bài RikVip có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đánh bạc nên báo cáo, đề xuất ông Nguyễn Thanh Hóa  giao Phòng 2  xác minh để xử lý. Nhưng ông Hóa không đồng ý với lý do CNC vận hành game bài RikVip là không vi phạm pháp luật và sẽ báo cáo lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an để CNC được hoạt động thí điểm phục vụ công tác nghiệp vụ (xem chi tiết).
Theo thông tin từ Nation, nước lụt từ sự cố vỡ đập ở huyện Sanamxay, Attapeu, Lào mới đây không nhanh chóng rút đi được bởi nước trên sông Mekong đang ở mức cao. Theo đó hôm thứ Tư vừa rồi, Ủy hội Sông Mekong đã ra cảnh báo lũ lụt đối với hai tỉnh Stung Treng và Kratie của Campuchia bởi vùng này kẹp giữa khu vực vỡ đập và dòng nước từ  thượng nguồn Mekong đổ về. Được biết khoảng 5.000 người ở huyện Siem Pang, tỉnh Stung Treng (Campuchia) đã phải sơ tán vì nước lụt đổ về từ sự cố vỡ đập thủy điện ở Lào. Tỉnh trưởng Stung Treng Mom Saroeun nói với Phnom Penh Post rằng có gần 1.300 hộ gia đình ở Campuchia chịu ảnh hưởng từ sự cố vỡ đập. Stung treng nằm ở phía bắc Campuchia, chỉ cách biên giới với Lào 50km (xem chi tiết).
Như đã thông tin trước đó, lúc 11h16’ ngày 26/7, máy bay Su-22, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bay huấn luyện, mất liên lạc lúc 11 giờ 35 phút. Sau đó xác định máy bay rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Mới đây Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 919/QĐ-TTg cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho 2 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng: Đại tá Phạm Giang Nam, nguyên quán: Xã Thái Giang, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và Thượng tá Khuất Mạnh Trí, nguyên quán: Phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội (xem chi tiết).
Theo thông tin từ trung tâm Khí tượng và Thủy văn, từ nay đến ngày 31/7 khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to và dông mạnh. Do đó, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao ở mức BĐ2-BĐ3, thượng lưu sông Lô ở mức BĐ1-BĐ2, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An lên mức BĐ1-BĐ2, riêng sông Bưởi (Thanh Hóa) khả năng lên mức BĐ3. Ngoài ra nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An (xem chi tiết).
Ngày 27/7, Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ trao tặng website Trang thông tin điện tử Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia (LSQG) Ðường 9 cho Ban quản lý Nghĩa trang LSQG Ðường 9. Được biết, website về Nghĩa trang LSQG Ðường 9 gồm các phần chính: Tìm kiếm liệt sĩ, danh sách liệt sĩ, sơ đồ nghĩa trang… do Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị thiết kế và phát triển. Theo Giám đốc Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị Lê Châu Long, Trang thông tin này có chức năng tìm kiếm nên thân nhân liệt sĩ có thể vào chức năng này nhập tên liệt sĩ, hệ thống sẽ hiển thị ra các thông tin liên quan đến liệt sĩ đang an nghỉ tại nghĩa trang, vị trí phần mộ trong nghĩa trang và hình ảnh bia mộ tại Nghĩa trang LSQG Ðường 9 (xem chi tiết).

Liên quan đến vụ chủ quán cà phê ở Đồng Hới bị bắn, ngày 27/7, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Vũ Thanh Long (SN 1997, trú tại tổ dân phố 6, phường Nam Lý, TP.Đồng Hới) để điều tra. Tại đây, đối tượng Vũ Thanh Long khai nhận: Vào năm 2016, anh Trần Long Thành (35 tuổi, ở phường Nam Lý, TP.Đồng Hới) có nợ V.H.Q (SN 1977, trú ở phường Nam Lý) số tiền 50 triệu đồng nhưng chưa trả. Thế nên, Q đã nhờ Long đòi nợ anh Thành nhiều lần nhưng không được. Khoảng 16h45 ngày 26/7, Long đi ô tô đến trước quán cà phê “LOU” (ở số 5, đường Hồ Xuân Hương, phường Đồng Mỹ, TP.Đồng Hới) của anh Trần Long Thành để đòi nợ. Tuy nhiên, sau khi hai bên lời qua tiếng lại, Long mở cửa bước xuống xe rồi lao đến chỗ anh Thành đang ngồi. Khi cách khoảng 3m, đối tượng này lấy súng tự chế bắn anh Thành bị thương ở tay trái (xem chi tiết).

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.