Bản tin 8H: Làm rõ nghi vấn công an xô xát với người đàn ông ở trụ sở

Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.
TPO - Lực lượng chức năng thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) đang yêu cầu xác minh, làm rõ clip ghi lại vụ xô xát giữa người mặc đồ công an và người dân tại trụ sở công an phường.

Ngày 25/8, mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh xô xát giữa công an và một người đàn ông được cho là tại trụ sở Công an phường Thiện An (thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk). Trong lúc xảy ra đánh nhau, một người kéo đóng cửa trụ sở công an phường. Ít phút sau, người mặc trang phục của ngành công an cầm khúc cây, cùng với một người mặc thường phục khác lao vào đánh một người đàn ông đang chạy xe máy. Trong clip, người mặc áo ngành công an đầu trần cầm khúc cây và được người dân chở đi để rượt đuổi người khác. Tối cùng ngày, một Công an thị xã Buôn Hồ cho biết đang xác minh vụ việc.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/8, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Chỉ số tia UV ở Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến ngày 28/8. Khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ. Chiều tối và đêm 26/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.


6h sáng 26/8, Việt Nam không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 mới, số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước vẫn đang là 1029. Hiện có 71.821 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly tại nước ta. Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đến thời điểm này có 592/1029 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân còn lại, 53 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần, 67 bệnh nhân âm tính lần 2 và 47 ca âm tính lần 3 với SARS-CoV-2. Cả nước có 27 bệnh nhân tử vong.


Tối 25/8, Thượng tá Trần Thanh Tùng, Trưởng Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, khoảng 16h30 cùng ngày, tiếng nổ lớn phát ra trong xưởng cơ khí tại xóm 2, thôn Cổ Điển, khói lửa và mùi khí gas bốc lên nồng nặc. Lúc này, có 2 công nhân đang làm sắt trong xưởng bị sức ép vụ nổ gây thương vong. Bên trong hiện trường toàn bộ đồ vật và máy móc đổ nát, thiệt hại nghiêm trọng. Theo ông Tùng, hiện lực lượng chức năng đang xác minh làm rõ nguyên nhân nổ bình gas, đồng thời xác định danh tính các nạn nhân trong vụ việc.


Ngày 25/8, Trung tâm Phát triển sáng tạo Xanh (GreenID) tổ chức hội thảo "Phát triển điện mặt trời áp mái tại Việt Nam" tại khách sạn Melia Hà Nội. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ tuần lễ Năng lượng tái tạo 2020. Tại sự kiện, đại biểu tham dự phát hiện tài liệu sử dụng trong bài thuyết trình của diễn giả in bản đồ Việt Nam không có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngay sau vụ việc, phía GreenID lập tức thu hồi toàn bộ tài liệu và công khai xin lỗi.


Chiều 25/8, UBND xã Triệu Thuận (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa đề nghị UBND huyện Triệu Phong cử cơ quan chuyên môn kiểm tra hiện tượng nhiều hố sụt lún xuất hiện tại vườn nhà dân trên địa bàn. Theo đó, vườn nhà ông Nguyễn Hy (61 tuổi, trú thôn Dương Đại Thuận, xã Triệu Thuận) là nơi có nhiều hố sụt nhất với 16  hố. Xuất hiện vào đầu tháng 5, ban đầu hố có đường kính khoảng 1m, sâu 0,6m, sau đó mở rộng ra, đến nay đường kính lên tới 3m. Sát vườn ông Hy, nhà ông Nguyễn Tuấn Anh (62 tuổi) cũng xảy ra tình trạng sụt lún tương tự.


Ngày 25/8, Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xác nhận, một thầy giáo trên địa bàn bị trúng đạn lạc tử vong khi đang vào rừng săn thú. Theo đó, khoảng 4h30 sáng nay (25/8), thầy giáo Lầu Bá Xồng (SN 1976, là giáo viên Trường Tiểu học Mường Lống 1) cùng thầy Lầu Bá Giờ (giáo viên Trường Tiểu học Huồi Tụ 2) rủ nhau vào rừng để săn thú. Sau đó, ông thầy Xồng được thông báo bị trúng đạn lạc và tử vong. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG