Bản tin 8H: Liên tiếp các cán bộ Gia Lai xin từ chức trước hạn

Trụ sở Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Dân Việt
Trụ sở Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Dân Việt
TPO - Chỉ trong một tháng, liên tiếp ba cán bộ làm đơn xin từ chức trước hạn nhiều năm.

Mới đây, ông Lương Đình Trung, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Gia Lai, đã gửi đơn tới Tỉnh ủy Gia Lai xin nghỉ công tác, dù còn 5 năm nữa mới tới tuổi nghỉ hưu. Lý do ông xin nghỉ trước tuổi là vì sức khỏe không đảm bảo. Ông Lương Đình Trung sinh năm 1965, quê quán tỉnh Bình Định. Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Đức Hoàng cũng nộp đơn xin thôi các chức danh vì lý do sức khoẻ, dù còn 4 năm nữa mới tới tuổi hưu. Cũng vì lý do sức khoẻ, trong tháng 8/2020, ông Trần Xuân Khải - Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật - Sở NN-PTNT tỉnh Gia Lai, xin từ chức để làm một cán bộ bình thường.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/8, vùng núi Bắc Trung Bộ và các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 55-70%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. Từ ngày 25/8, nắng nóng xảy ra diện rộng ở các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đợt nắng nóng này ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 28/8. Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.


Theo Bộ LĐ-TB-XH, năm 2020, lễ Quốc khánh (2/9) rơi vào thứ tư. Do đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; người lao động làm việc tại cơ sở có chế độ nghỉ 1- 2 ngày/tuần (nghỉ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần) sẽ được nghỉ 1 ngày. Năm 2020 cũng là lần cuối cùng thực hiện nghỉ lễ Quốc khánh (2/9) 1 ngày theo luật Lao động 2012. Từ năm 2021, khi Luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực, dịp 2/9, người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày gồm ngày 2/9 (dương lịch) và 1 ngày liền trước hoặc liền sau.


Trong hai ngày 23, 24/8, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Canada đưa gần 320 công dân Việt Nam từ sân bay quốc tế Toronto về nước an toàn. Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi (trong đó có trẻ sơ sinh), người cao tuổi, người bị bệnh nặng, sinh viên đã hoàn thành khóa học gặp khó khăn về chỗ ở, người lao động đã hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, người đi du lịch bị kẹt lại và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Ngay sau khi hạ cánh xuống Sân bay Vân Đồn, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.


Sáng 25/8 Bộ Y tế cho hay không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Đây là sáng thứ 5 liên tiếp không có ca bệnh. Tính đến 6h ngày cùng ngày Việt Nam có tổng cộng 680 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 540 ca.Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 71.821. Đến thời điểm này đã có 588 bệnh nhân/1022 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh. Tính đến sáng ngày 25/8, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 52 ca; số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 54 ca, số ca âm tính lần 3 là 40 ca. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 24/8, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để thực hiện quy trình bầu chức danh Bí thư Tỉnh uỷ khoá X, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nguyễn Thành Tâm (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh), được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh khoá X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, với 41/41 phiếu đồng ý. Ông Nguyễn Thành Tâm, SN 1974, thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân chính trị, từng kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo của tỉnh, trong đó từng làm Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh. (XEM CHI TIẾT)


Tối 24/8, ông Trần Quang Minh, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi, xác nhận,  tại địa phương vừa xảy ra vụ 3 học sinh thiệt mạng do tắm sông. Vào khoảng 14h cùng ngày, em Đặng Minh Nh. (13 tuổi), Lê Quang Th. (13 tuổi) và Nguyễn Thành Đ.(15 tuổi, cùng trú xóm Khê Nam, thôn Trường Định, xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi) rủ nhau xuống hạ nguồn sông Trà Khúc (đoạn chảy qua địa bàn xã Tịnh Khê) để tắm. Đến khoảng 16h45, người dân phát hiện 3 em đuối nước, liền vớt lên hô hấp nhân tạo, sau đó chuyển đến bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.