Bản tin 8H: Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình bị đề nghị cách chức

Ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, bị đề nghị cách chức - Ảnh: Báo Hòa Bình
Ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, bị đề nghị cách chức - Ảnh: Báo Hòa Bình
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã họp và đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cách chức đối với ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, do để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

Đề nghị Ban Bí thư cách chức Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình. Chiều ngày 2/8, Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Hòa Bình đã đăng tải nội dung thông tin về Kết luận của Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hòa Bình về việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017-2018. Theo đó, ngày 31/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hoà Bình đã họp, làm rõ trách nhiệm ông Bùi Trọng Đắc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo thi; Chủ tịch Hội đồng thi THPT Quốc gia năm 2017- 2018 tỉnh Hòa Bình, phải chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác tổ chức tại Hội đồng thi được giao phụ trách, đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức.


Bão số 3 đổ bộ khu vực bắc Quảng Ninh, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tối và đêm qua (02/8) bão số 3 đã đi vào khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ninh và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tại trạm Móng Cái (Quảng Ninh) đo được gió mạnh 17m/s (cấp 7), gió giật mạnh 23 m/s (cấp 9), ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng gió giật cấp 6-8. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to như Móng Cái 209mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 143mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 165mm. Vào 4h sáng nay (3/8), tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-50km/giờ), giật cấp 8. (XEM CHI TIẾT)


Chị Nguyễn Thanh Hiền tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Đồng Nai. Trong 2 ngày (1 và 2/8), Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với sự tham dự của 300 đại biểu đại diện cho hàng ngàn thanh niên trong tỉnh. Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã hiệp thương chọn cử 35 người vào Ủy ban Hội khóa VII và hiệp thương chọn cử chị Nguyễn Thanh Hiền, Phó Bí thư Tỉnh đoàn đảm nhiệm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai khóa VII. (XEM CHI TIẾT)


UBND quận Hà Đông vừa có văn bản chỉ đạo các phường rà soát, xử lý việc tự ý gắn biển, tên đường, phố trên địa bàn quận Hà Đông. Theo đó, UBND các phường tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ các tuyến đường chưa được HĐND, UBND thành phố ra Nghị quyết, Quyết định đặt tên nhưng đã gắn biển tên đường, phố. Văn bản cho hay, yêu cầu tháo dỡ, điều chỉnh xong trước 15/8. Trước đó, như đã phản ánh, con ngõ dài hơn 200m nối từ đường Tô Hiệu, cắt qua đường Lê Lai vào một khu đô thị mới thuộc Hà Trì 5 (Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội) dù chưa được các cơ quan chức năng đặt tên chính thức nhưng người dân ở đây lại gọi là “đường Huyndai”. (XEM CHI TIẾT)


Khai trừ đảng một chuyên viên Văn phòng UBND TPHCM vì vu khống lãnh đạo. Chiều ngày 2/8, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng tổ chức họp và quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên Quách Duy, sinh hoạt tại Chi bộ Trung tâm Tin học - Công báo, chuyên viên phòng Hành chính - Tổ chức, công tác biệt phái tại Trang Thông tin điện tử TP thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND TPHCM bằng hình thức khai trừ đảng. Theo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, đảng viên Quách Duy có những vấn đề liên quan đến an ninh mạng và những bí mật Nhà nước; có các bài viết, bài chia sẻ trên trang Facebook cá nhân hô hào chống tham nhũng, chống phản động, bình luận mang tính xuyên tạc, vu khống, hạ thấp uy tín đối với các đồng chí lãnh đạo TP và Trung ương. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 2/8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, Tỉnh ủy Quảng Bình vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Hữu Ninh, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh này. Theo đó, ông Ninh thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở, không hoàn thành kế hoạch tập huấn đề ra, do đó không giải ngân hết nguồn vốn được cấp; giảm thời gian các lớp tập huấn, làm ảnh hưởng đến chất lượng, mục đích của Dự án; thống nhất lập khống chứng từ để thanh toán chi phí phục vụ các lớp tập huấn do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức. Bên cạnh đó, ông Ninh thiếu kiểm tra, giám sát để nhiều văn phòng cấp huyện thực hiện không đúng hợp đồng tập huấn và lập khống chứng từ đề nghị thanh toán, làm thất thoát ngân sách nhà nước.


Tạm dừng dự án đường Cách Mạng Tháng Tám gây tranh cãi. Chiều 2/8, HĐND cùng các cơ quan chức năng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gặp gỡ, đối thoại với đại diện các hộ dân liên đến dự án mở rộng đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ Nhà Tròn đến đường Nguyễn Thanh Đằng, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa). Tại cuộc họp này, các hộ dân không đồng tình với việc mở rộng tuyến phía bên dân, yêu cầu tỉnh điều chỉnh phù hợp. Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng không ủng hộ dự án mở rộng đường này. Trước mắt, TP Bà Rịa phải tạm dừng dự án này để báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy, sau khi Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến sẽ thông báo lại với người dân.

MỚI - NÓNG