Bản tin 8H: Đại gia ‘sàm sỡ’ cô gái trên máy bay bị phạt 10 triệu đồng

Ông Vũ Anh Cường.
Ông Vũ Anh Cường.
TPO - Ông Vũ Anh Cường, đại gia bất động sản bị tố “sàm sỡ” phụ nữ trên chuyến bay của Vietnam Airlines ngày 26/7 bị phạt 10 triệu đồng.

Ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết sau buổi làm việc giữa Cảng vụ và ông Cường chiều 31/7, ông Vũ Anh Cường, đại gia bất động sản bị tố “sàm sỡ” phụ nữ trên chuyến bay của Vietnam Airlines ngày 26/7 bị phạt 10 triệu đồng. Theo ông Phương, việc xử phạt căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 26 Nghị định 162/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Quyết định sẽ xử phạt vi phạm hành chính theo mức cao nhất trong khung quy định từ 7 - 10 triệu đồng. Cũng theo ông Phương, ông Cường tỏ thái độ hợp tác, nhận trách nhiệm và xin lỗi những người có liên quan. Quyết định xử phạt được đưa ra ngay trong chiều 31/7 và ông Cường đã nộp tiền phạt trong cùng ngày.


Bão giật cấp 12 tiến vào Quảng Ninh, Nam Định. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 04 giờ sáng nay, tâm bão ngay trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 370km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 170km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, khoảng chiều nay (1/8) bão sẽ đi vào khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh thêm. (XEM CHI TIẾT)


Ông Nguyễn Thành Long làm quyền Chủ tịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chiều 31/7/2019, Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ trao quyết định của Thủ tướng chính Chính phủ giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thành Long kể từ ngày 1/8/2019. Tại Quyết định 877/QĐ-TTg ngày 12/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 - 2021. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Tài nguyên bổ nhiệm 98 cán bộ lãnh đạo không đủ tiêu chuẩn. Theo kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn một số tồn tại, thiếu sót về điều kiện, tiêu chuẩn. Cụ thể, có 1 trường hợp thiếu bằng cao cấp lý luận chính trị, 57 trường hợp thiếu bằng trung cấp lý luận chính trị, 4 trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính hoặc tương đương, 36 trường hợp chưa có chứng chỉ bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng hoặc tương đương (trong đó có 3 trường hợp thiếu tại thời điểm bổ nhiệm). Đáng chú ý, một số lao động hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị sự nghiệp công lập nhưng được bổ nhiệm chức vụ quản lý (đến thời điểm kiểm tra không còn giữ chức vụ), 2 trường hợp tuyển dụng công chức không qua thi năm 2011, 2012 không đúng thẩm quyền. (XEM CHI TIẾT)


Từ 1/8, mất thẻ bảo hiểm y tế vẫn được thanh toán trực tiếp tiền khám chữa bệnh. Theo đó, từ ngày 1/8/2019, trường hợp người bệnh không xuất trình được thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại vẫn được thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Đó là một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019 của Bộ Y tế. Mức thanh toán trực tiếp được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ và chi tiết tại Công văn số 141/BHXH-CSYT Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.


Người đàn ông phá dỡ thanh chắn bùng binh, gây náo loạn giao thông ở TP.HCM.

 Video: Zing News

Hai học sinh bị sóng biển cuốn mất tích ở Đà Nẵng. Tối 31/7, ông Huỳnh Quang Trung, Chủ tịch UBND phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, cho biết, khoảng 16h45 cùng ngày, 6 em học sinh Trường THPT Phan Thành Tài, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng kéo nhau xuống biển Tân Trà để tắm, không may bị rơi vào vùng nước xoáy. Lực lượng cứu hộ cùng một số ngư dân, du khách kịp thời cứu được 4 em lên bờ. Hai học sinh còn lại bị sóng cuốn trôi mất tích. Nạn nhân tên là Lâm Thành Đạt, Đoàn Thanh Cường. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.