Bản tin 8H: Chôn vợ chồng cụ ông trong căn nhà tranh chấp với con trai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Gia đình của hai vợ chồng cụ ông ở Cà Mau vẫn thống nhất chôn 2 cụ trong căn nhà từng xảy ra tranh chấp với con trai, dù được chính quyền địa phương vận động đưa thi thể ra nghĩa trang.

Ngày 27/3, ông Trương Tấn Nghiệm - Chủ tịch UBND phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau - cho biết, địa phương đã vận động người thân đưa thi thể vợ chồng cụ N.V.P ra nghĩa trang chôn cất, nhưng gia đình vẫn nhất quyết chôn 2 cụ trong căn nhà tranh chấp với con trai. Trước đó, cụ N.V.P. (95 tuổi) và vợ là cụ N.T.T. (92 tuổi) đâm đơn kiện đòi lại căn nhà trước đó cho con trai thứ 4 vì người này không phụng dưỡng cha mẹ. Tháng 11/2020, TAND TP Cà Mau chấp nhận yêu cầu của cụ P. Nhưng yêu cầu trên bị bác trong phiên phúc thẩm. Cụ P. đã làm đơn xin giám đốc thẩm. Tuy nhiên, vợ chồng cụ đã lần lượt qua đời trước Tết Nguyên đán năm 2022. Theo bà Nguyễn Thị T. (con gái thứ 5 của cụ P.), cha mẹ bà có di nguyện được chôn cất trong căn nhà trên khi qua đời.

Bản tin 8H: Chôn vợ chồng cụ ông trong căn nhà tranh chấp với con trai ảnh 1

Cụ P. và vợ để lại di nguyện được chôn trong căn nhà tranh chấp với con trai.


Tối 27/3, lãnh đạo quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) xác nhận, khoảng 19h cùng ngày, khi một nhóm du khách 6 người xuống tắm tại bãi biển Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), không may 5 người bị nước cuốn trôi, người còn lại chạy vào bờ kêu cứu. Nhận được tin báo, người dân và lực lượng chức năng dùng thuyền SUP bơi ra cứu được 4 người (3 nữ, 1 nam). Hiện, 1 người vẫn còn mất tích. Được biết, người mất tích là anh Lưu Đức Đ. (SN 2002, trú Nam Cường, Nam Trực, Nam Định).


Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 26/3 đến 18h ngày 27/3, thành phố ghi nhận 9.600 ca mắc COVID-19. Bệnh nhân mắc mới tại 453 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (1.272); Hoàng Mai (701), Long Biên (557), Thanh Trì (533), Ba Vì (425)... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.270.390 ca. Trong ngày, Hà Nội có thêm 1 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Hà Nội (từ ngày 27/4/2021 đến nay) là 1.319 người.


Ngày 27/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 91.916 ca nhiễm mới ghi nhận trong nước (giảm 11.208 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố, có 62.043 ca cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 9.011.473 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 185.861 ca/ ngày. Tổng số ca được điều trị khỏi: 5.351.978 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 48 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.306 ca. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 27/3, CDC tỉnh Cà Mau có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh về việc xử lý các đối tượng mạo danh nhân viên của trung tâm nhằm khai thác thông tin của người dân để làm việc trái pháp luật. Theo CDC Cà Mau, gần đây, đơn vị nhận được thông tin của một số người dân phản ánh tình trạng một số đối tượng lợi dụng số điện thoại và các phần mềm mạng xã hội để mạo danh nhân viên của trung tâm đề nghị người dân nhận kết quả xét nghiệm COVID-19. Qua phản ánh, CDC Cà Mau xác nhận đây không phải là nhân viên của đơn vị. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 27/3, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại TP Móng Cái, Quảng Ninh, khiến 2 người thương vong. Theo đó, chiều 27/3, xe ôtô Mercedes GL400 BKS 14A - 604.17, do ông T. điều khiển, bất ngờ lao thẳng vào nhà dân tại địa chỉ 113, đường Nguyễn Du. Khi đang bỏ chạy, “xe điên” tông vào xe máy BKS 14K1-268.xx ở đoạn gần cầu Hòa Bình khiến người lái xe máy tử vong. Sau đó, ô tô húc vào một phụ nữ đi xe máy khác khiến người này bị thương. Cuối cùng, xe Mercedes tông gãy lan can cầu Hòa Bình, lao xuống ruộng rồi mới dừng lại. Khi xuống xe, tài xế có biểu hiện không tỉnh táo. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG