Bản tin 8H: Người đàn ông nghi trộm đồ trong bệnh viện rơi từ tầng 4 xuống tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người đàn ông ở Hải Phòng rơi từ tầng 4 xuống đất tử vong, nghi do sẩy chân trong lúc bỏ trốn vì trộm đồ của người bệnh.

Tối 26/3, lãnh đạo Bệnh viện Việt-Tiệp (TP Hải Phòng) xác nhận vụ một người rơi từ tầng 4 xuống đất tử vong, nghi sẩy chân trong lúc chạy trốn vì trộm cắp tài sản của người bệnh. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h sáng 25/3, khi đang thăm nuôi người nhà bị bệnh, ông Đặng Thanh H. (SN 1975, thường trú tại Lán Bè, phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) lẻn vào phòng 404 (khu nhà B) lấy trộm điện thoại của người bệnh. Sau đó, ông H. sang một phòng khác của tòa nhà để bỏ trốn, không may trượt chân rơi từ tầng 4 xuống đất rồi tử vong. Hiện, Công an quận Lê Chân đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Bản tin 8H: Người đàn ông nghi trộm đồ trong bệnh viện rơi từ tầng 4 xuống tử vong ảnh 1
Khu vực người đàn ông rơi từ tầng 4 xuống đất tử vong. Ảnh: FB

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên hôm nay (27/3), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Thời tiết Hà Nội, có mưa rào và dông, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ. Ngày 28/3 trời tiếp tục rét, ngày 29/3 ấm hơn. Tới ngày 1/4, khu vực Hà Nội tiếp tục hứng đợt không khí lạnh mạnh hơn.


Tối 26/3 đã diễn ra kỳ quay thưởng thứ 702 của Xổ số Power 6/55 (Vietlott), xác định dãy số may mắn là 01 – 06 – 16 – 30 – 34 - 55 | 29. Tại kỳ quay thưởng, Hội đồng mở thưởng không tìm được tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 56 tỷ đồng. Tuy nhiên, giải Jackpot 2 trị giá hơn 3,5 tỷ đồng đã tìm được một người may mắn trúng thưởng. Hội đồng mở thưởng cũng tìm ra 12 giải nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 647 giải nhì mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng và 13.940 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.


Theo thông tin từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, qua theo dõi số liệu về phụ tải tiêu thụ điện, sau 1 giờ tắt đèn biểu trưng hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2022 (từ 20h30-21h30 ngày 26/3/2022), cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 309.000 kWh (tương đương số tiền khoảng 576,1 triệu đồng). Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 tại Việt Nam được đồng tổ chức bởi Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF), Bộ Tài Nguyên và Môi trường và Bộ Công Thương. Năm nay, chiến dịch Giờ Trái đất 2022 có chủ đề "Shape our Future" – "Kiến tạo tương lai" nhằm nâng cao nhận thức ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu và sự thiếu hụt của nguồn năng lượng.


Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 25/3 đến 18h ngày 26/3, thành phố ghi nhận 9.623 ca mắc COVID-19. Bệnh nhân mắc mới tại 411 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (984); Đông Anh (931); Hoàng Mai (533); Sóc Sơn (450); Long Biên (442)... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.251.190 ca. Trong ngày, Hà Nội có thêm 1 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Hà Nội (từ ngày 27/4/2021 đến nay) là 1.318 người.


Ngày 26/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 103.126 ca nhiễm mới với 2 ca nhập cảnh và 103.124 ca ghi nhận trong nước (giảm 5.833 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố, có 70.760 ca cộng đồng). Cùng ngày Sở Y tế Nam Định đăng ký bổ sung 55.179 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 8.919.557 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 164.553 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 5.166.117 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 62 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.258 ca. (XEM CHI TIẾT)


Tối 26/3, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 gồm: Nguyễn Lê Thảo Anh (Học tập); Nguyễn Trọng Hiếu (Nghiên cứu khoa học); Nguyễn Tiến Duy (An ninh Quốc phòng); Lê Xuân Nam (An ninh trật tự); Nguyễn Huy Hoàng (Thể dục thể thao); Vũ Gia Luyện (Kinh doanh khởi nghiệp); Đỗ Doãn Bách (Hoạt động xã hội); Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên (Văn hóa nghệ thuật); Lưu Đức Phong (Lao động sản xuất); Hồ Xuân Vinh (Lao động sản xuất). (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.