Kinh hãi hiện trường vụ xe sang Mercedes gây tai nạn chết người ở Móng Cái

0:00 / 0:00
0:00
Sau khi gây tai nạn liên hoàn, xe ô tô húc tung lan can cầu rồi lao xuống bãi cỏ mới dừng lại, tài xế là nam giới có biểu hiện không tỉnh táo.

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào chiều nay (27/3) tại TP Móng Cái, Quảng Ninh khiến 2 người thương vong.

Ô tô Mercedes GL400 BKS 14A - 604.17 do một người đàn ông tên T điều khiển bất ngờ lao thẳng vào nhà dân địa chỉ 113, đường Nguyễn Du, TP Móng Cái.

Tiếp đó chiếc xe lùi ra đường rồi bỏ chạy. Khi tới gần cầu Hoà Bình, xe húc vào xe máy BKS 14K1 - 268.24 do một người phụ nữ điều khiển khiến người này tử vong.

Kinh hãi hiện trường vụ xe sang Mercedes gây tai nạn chết người ở Móng Cái ảnh 1
Xe Mercedes bất ngờ lao thẳng vào nhà dân ở TP Móng Cái

Chưa dừng lại, xe ô tô tiếp tục bỏ chạy và húc vào một phụ nữ đang điều khiển xe máy Honda Vision màu trắng.

Người dân thấy vậy chạy ra ứng cứu và yêu cầu tài xế xuống xe thì người này tiếp tục điều khiển xe lao đi, húc tung lan can cầu Hoà Bình, lao xuống bãi cỏ bên cạnh mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến hai người thương vong, tài xế ô tô khi xuống xe có biểu hiện không tỉnh táo.

Kinh hãi hiện trường vụ xe sang Mercedes gây tai nạn chết người ở Móng Cái ảnh 2
Người phụ nữ bị xe ô tô húc văng
Kinh hãi hiện trường vụ xe sang Mercedes gây tai nạn chết người ở Móng Cái ảnh 3
Vụ tai nạn khiến 2 người thương vong

Lực lượng chức năng tới hiện trường để phân luồng giao thông, đưa tài xế về trụ sở để xét nghiệm chất ma tuý và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Kinh hãi hiện trường vụ xe sang Mercedes gây tai nạn chết người ở Móng Cái ảnh 4
Hiện trường vụ tai nạn
Kinh hãi hiện trường vụ xe sang Mercedes gây tai nạn chết người ở Móng Cái ảnh 5
Chiếc xe húc tung lan can cầu Hoà Bình rồi lao xuống bãi cỏ bên cạnh mới dừng lại

Link gốc: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/xe-sang-mercedes-huc-vao-nha-dan-roi-gay-tai-nan-lien-hoan-mot-nguoi-tu-vong-825947.html

Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.