Bản tin 8H: Truy tìm người bịa đặt ‘Trấn Thành tử vong vì COVID-19’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau đang tiến hành làm rõ tài khoản đăng thông tin bịa đặt "Trấn Thành tử vong vì COVID-19".

Ngày 24/3, một lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau cho biết, sở đã chỉ đạo thanh tra xác minh, làm rõ trường hợp đăng thông tin thất thiệt về nghệ sĩ Trấn Thành trên mạng xã hội. Vào khoảng 20h ngày 23/3, tài khoản có tên M.C. đã đăng vào Fanpage Người Cà Mau: "Tin sốc chiều 22/3: Hồng Vân, Việt Hương xót xa thông báo về việc Trấn Thành ra đi mãi mãi ở tuổi 35 vì COVID-19 khiến cả Showbiz và CĐM bàng hoàng. Vĩnh biệt Anh. Mong Anh siêu thoát". Kèm theo là hình ảnh một chiếc quan tài, có hình chân dung của Trấn Thành. Hiện nội dung thất thiệt trên đã được gỡ bỏ. Cơ quan chức năng đang điều tra người tung tin để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bản tin 8H: Truy tìm người bịa đặt ‘Trấn Thành tử vong vì COVID-19’ ảnh 1

Tin đồn thất thiệt Trần Thành tử vong vì COVID-19 được đăng trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình


Ngày 24/3, tại kỳ họp thứ năm của HĐND TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu HĐND TP Bạc Liêu thống nhất bãi nhiệm đại biểu HĐND đối với ông L.C.H. vì vi phạm các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND. Trước đó, ngày 19/12/2021, ông L.C.H. (công tác tại phường 2, TP Bạc Liêu) bị lực lượng Công an huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) bắt quả tang tham gia đá gà ăn tiền. Ông H. bị công an xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng. Sau đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Bạc Liêu kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông H. Hiện ông H. đã được chuyển về Phòng Nội vụ TP Bạc Liêu chờ phân công nhiệm vụ.


Ngày 24/3, tại tỉnh Quảng Trị diễn ra lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hải quan. Theo đó, Tổng cục Hải quan đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Mạnh Cường - Phó Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan - giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị kể từ 1/4. Người giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Trị trước đó là ông Bùi Thanh San được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.


Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 23/3 đến 18h ngày 24/3, thành phố ghi nhận 12.485 ca mắc COVID-19 và 5 ca tử vong. Bệnh nhân mắc mới tại 518 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (1.709); Đông Anh (1.153); Long Biên (712); Hoàng Mai (658); Sóc Sơn (641)... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.230.764 ca. Theo báo cáo của Sở Y tế, Hà Nội còn có hơn 297.000 bệnh nhân đang điều trị, theo dõi. Tổng số ca tử vong do COVID-19 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) là 1.314 người.


Theo Ban Quản lý Quỹ vắc xin phòng COVID-19, tính đến 17 giờ ngày 24/3, tổng số tiền huy động được là 8.954,73 tỷ đồng đã bao gồm ngoại tệ quy đổi; trong đó, có 62,3 tỷ đồng tiền lãi gửi ngân hàng. Ban Quản lý Quỹ cho biết, đã có 603.731 tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp vào Quỹ. Đến thời điểm này, Ban Quản lý Quỹ vắc xin phòng COVID-19 đã chi từ Quỹ 7.672,2 tỷ đồng. Trong số đó, chi mua vắc xin 7.667,6 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc xin 4,6 tỷ đồng nên số dư cuối ngày 1.282,53 tỷ đồng.


Ngày 24/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 120.000 ca nhiễm mới với 8 ca nhập cảnh và 119.992 trường hợp trong nước (giảm 7.886 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố, có 84.819 ca cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 8.599.751 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 164.754 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 4.826.024 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 70 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.145 ca. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG