Bản tin 8H: Bổ nhiệm Giám đốc - TBT Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định bổ nhiệm cho PGS.TS Phạm Minh Tuấn. Ảnh:ĐCS
Đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định bổ nhiệm cho PGS.TS Phạm Minh Tuấn. Ảnh:ĐCS
TPO - PGS.TS Phạm Minh Tuấn vừa được được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Chiều 6/1 tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố và trao quyết đinh nghỉ hưu cho đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ sẽ bắt đầu đợt rét đậm, rét hại từ ngày 7/1. Từ đêm nay, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời chuyển rét, phía Bắc có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-17 độ C; các tỉnh Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; từ ngày 09/01, ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.   


Tối 6/1, Bộ Y tế xác nhận thêm một ca mắc COVID-19 mới, Đây là ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Bình Dương. Bệnh nhân 1505 là nữ, 26 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Vĩnh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 1505 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó 693 ca do lây nhiễm trong nước. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 19.392. Trong ngày, 14 bệnh nhân được xác nhận khỏi bệnh, nâng số ca điều trị khỏi lên 1.353 ca.


Chiều 6/1, Công an tỉnh Vĩnh Long vẫn đang huy động phương tiện cùng với Công an TP Cần Thơ tìm kiếm đại úy cảnh sát mất tích trên sông Hậu. Cảnh sát cho biết tối 5/1, tổ tuần tra kiểm soát đường thủy nội địa tuyến sông Hậu thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, lái ca nô làm nhiệm vụ. Khi áp sát sà lan đang chở 559 tấn lúa mì ở thủy phận thuộc xã Mỹ Hòa, ca nô do đại úy Nguyễn Phùng Khắc điều khiển chở theo đại úy Ngô Thanh Xuyên và thượng úy Nguyễn Văn Tâm không may xảy ra va chạm rồi bị lật úp. Đại úy Khắc và thượng úy Tâm được cứu, còn đại úy Xuyên bị mất tích.


Ngày 6/1, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đã tìm thấy thi thể của người phụ nữ nhảy cầu Sêrêpốk tự tử. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Kim Loan (41 tuổi) trú tại phường Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột). Theo đó, khoảng 11h50 ngày 2/1, lực lượng chức năng nhận được tin báo có một người phụ nữ nhảy cầu Sêrêpốk ở xã Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột) tự tử. Đến đêm 5/1, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã phát hiện thi thể bà Loan nổi giữa dòng sông Sêrêpốk cách hiện trường nhảy cầu khoảng 2km.


Chiều 6/1, bà Phạm Thị Việt Nga, Phó chủ tịch UBND TP Thanh Hoá, cho biết đã có ý kiến với cơ quan công an về việc xem xét, xử lý trường hợp nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam. Cụ thể, tại xã Thiệu Khánh (TP Thanh Hoá), lực lượng chức năng đã phát hiện ông N.G.T (51 tuổi) nhập cảnh trái phép từ Lào về nhà. Sau đó, chính quyền xã Thiệu Khánh cùng Trung tâm Y tế TP Thanh hoá đã đến gia đình, yêu cầu ông T đến Trung tâm cách ly tập trung của TP Thanh Hoá để cách ly, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với ông T. Theo dự kiến, ngày mai (7/1), mẫu xét nghiệm COVID-19 của ông T mới có kết qủa. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG