Bản tin 8H: Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai được thăng hàm Thiếu tướng

Ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Rah Lan Lâm. Ảnh: VTC
Ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Rah Lan Lâm. Ảnh: VTC
TPO - Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ thông báo Quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng cho ông Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh này.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ngày 4/1, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, đã tổ chức Lễ công bố thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai Rah Lan Lâm. Thiếu tướng Rah Lan Lâm (SN 1965, quê Chư Pưh, Gia Lai) xuất thân từ gia đình có truyền thống cách mạng, trưởng thành từ một cán bộ trinh sát an ninh. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai từ tháng 7/2020, Thiếu tướng Rah Lan Lâm từng kinh qua các chức vụ như lãnh đạo phòng PA25, Trưởng công an huyện Ia Pa, Trưởng phòng PA38, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.


Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (5/1), không khí lạnh có cường độ ổn định, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời ấm lên, nhiệt độ tăng dần, cao nhất lên đến 21 độ C; sáng sớm có sương mù, ngày nắng nhẹ. Khu vực Hà Nội sáng có sương mù nhẹ, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất lên hơn 19 độ C. Từ chiều và đêm 7/1, không khí lạnh sẽ gây ra đợt rét đậm, rét hại thứ 3 trong mùa Đông năm nay tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đợt rét này là đợt rét ẩm, sau đó sẽ khô dần. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa và dông, đề phòng khả năng xay ra lốc, sét và gió giật mạnh.


Chiều 4/1, lãnh đạo UBND xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) cho biết, đang tìm kiếm bà Nguyễn Thị Lá (46 tuổi, ngụ ấp Cảng Buối, xã Hòa Đông) mất tích từ ngày 10/12/2020. Theo ông Nguyễn Văn Dél (48 tuổi, chồng bà Lá), vào sáng ngày 10/12/2020, bà Lá đón xe ôm đến Nhà Mát của TP Bạc Liêu để đi chùa. Nhưng xe ôm trở về, còn bà Lá mất tích, không liên lạc được. Theo chính quyền địa phương, vợ chồng ông Dél - bà Lá hòa thuận, trước khi xảy ra vụ việc hai người không có mâu thuẫn.


Ngày 4/1, trường THCS Phú Cường, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội có báo cáo gửi lên Phòng GD&ĐT Hà Đông về sự việc hai nữ sinh của trường bị đánh hội đồng. Theo đó, khoảng 16h ngày 26/12, em Nguyễn Kim Ngân (14 tuổi, lớp 8) và em Đào Thủy Tiên (15 tuổi, lớp 9) trên đường về nhà sau tan trường bị một nhóm thiếu nữ khác chặn đầu, đánh tại khu đấu giá Trinh Lương, phường Phú Lương, quận Hà Đông. Toàn bộ sự việc được một người quay lại clip và đăng tải lên mạng xã hội. Nhóm người hành hung gồm: Nguyễn Thị Trà My (16 tuổi, đã bỏ học), Bùi Thị Huệ Trang (15 tuổi) và Bùi Trà Giang (16 tuổi, cùng học trường dạy nghề).


Tối 4/1, lực lượng biên phòng tỉnh Khánh Hòa tham gia tìm kiếm vụ tàu cá va vào đá ngầm cho biết, vừa phát hiện một thi thể dạt vào hốc đá Mũi Cam Linh vào khoảng 15h cùng ngày. Thi thể này nghi ngờ là ông Phạm Tám (SN 1958, trú phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa), thuyền trưởng tàu cá KH-00149-TS. Trước đó vào khoảng 1h ngày 3/1, tàu cá của ông Tám có 4 ngư dân đang thả neo ngủ nghỉ tại khu vực Hòn Se, thuộc vùng biển Cam Ranh (Khánh Hòa) thì bị gió thổi cày neo, va vào đá ngầm chìm tàu. Vụ việc khiến một người chết, một người mất tích (ông Tám). Hai ngư dân còn lại may mắn được cứu.


Chiều 4/1, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đã trao quyết định bổ nhiệm đại biểu Cao Thanh Bình - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM. Ông Cao Thanh Bình sinh ngày 30/7/1980, có trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Cử nhân Hành chính, cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế; Cao cấp lý luận Chính trị. Ông Bình đang là Nghiên cứu sinh Kinh tế. Ngoài ra, quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM cũng được trao cho ông Hồ Hiếu Thảo; bà Văn Thị Bích Liễu và bà Trần Thị Tuyết Hồng. (XEM CHI TIẾT)


Tối 4/1, Bộ Y tế cho biết có thêm 3 ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh được cách ly tại Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM. Việt Nam hiện có tổng cộng 1497 bệnh nhân mắc COVID-19. Đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) 19.055 ca. Số ca âm tính với SARS-CoV-2: Lần 1 (9 ca), lần 2 (6 ca), lần 3 (5 ca). Số ca tử vong: 35 ca, còn số ca điều trị khỏi là 1.339 ca. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG