Bản tin 8H: Người đàn ông bế theo con trai 7 tháng tuổi tự thiêu

TPO - Một người đàn ông ở Tiền Giang bế theo con tự tẩm xăng vào người, sau đó châm lửa đốt dẫn đến bỏng nặng và tử vong. Con trai 7 tháng tuổi của người này bị bỏng nặng.

Ngày 2/1, Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) cho biết, bệnh nhi 7 tháng tuổi bị bỏng 20% diện tích cơ thể đã được chuyển lên tuyến trên tại TP.HCM để điều trị do tình trạng quá nặng. Trước đó, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi cùng với cha là H.Q.Đ. (38 tuổi, ở huyện Cai Lậy) do bỏng xăng vào ngày 1/1. Sáng cùng ngày, ông Đ. bất ngờ bế con ra trước nhà, rồi tự tẩm xăng vào người, châm lửa đốt. Gia đình phát hiện đã dập lửa, đưa hai người đến bệnh viện. Tuy nhiên, ông Đ. sau đó đã tử vong do bỏng quá nặng phần đầu, tay và chân. Nguyên nhân của hành động này có thể do chuyện nợ nần.


Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày hôm nay (3/1) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao 6-9 độ C, có nơi dưới 6 độ C. Các tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ trời nắng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 16-19 độ C. Dự báo từ 7-8h nhiệt độ ở các khu vực trên sẽ tăng thêm khoảng 0.5-1 độ. Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, cao nhất 18-20 độ C. các tỉnh Trung Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến 14-17 độ C; các tỉnh phía Bắc của Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời lạnh; ở Nam Bộ trời lạnh vào sáng sớm và đêm.


Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, ngày 2/1, bộ đội biên phòng toàn quốc bắt quả tang 184 người nhập cảnh trái phép. Trong đó, 135 người nhập cảnh trái phép tại tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc. 49 người bị bắt quả tang ở khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia. Tất cả đều là người Việt Nam. Vào ngày đầu năm, 180 công dân Việt Nam bị phát hiện nhập cảnh trái phép. Trong đó, 162 người từ Trung Quốc trở về và 18 người đi qua biên giới với Campuchia.


Khoảng 13h chiều 2/1, khi đang chở 18 công nhân lên đến tầng 8 của công trình xây dựng trụ sở mới của Sở T. C. Nghệ An (đường Lenin, TP Vinh, Nghệ An) để làm việc, thang vận bất ngờ rơi xuống đất. Vụ việc khiến 11 công nhân bị thương được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 115 và Bệnh viện đa khoa Nghệ An. Do vết thương quá nặng, một người đã tử vong sau đó. Ngoài ra, 2 bệnh nhân khác bị trả về do không còn khả năng cứu chữa. (XEM CHI TIẾT)


Sáng ngày 2/1, nhóm phượt xe máy gồm 7 người tắm biển ở khu vực biển Kê Gà (xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) mặc dù người dân địa phương đã cảnh báo nguy hiểm do sóng lớn. Trong lúc tắm biển, nhóm du khách bị dòng nước xoáy cuốn ra xa, 5 người bơi được vào bờ, còn 2 người bị đuối nước và mất tích. Hai nạn nhân được xác định là Nguyễn Thanh Hà (SN 1994, quê Quảng Bình) và Võ Thành Nam (SN 1994, quê Đăk Lăk). Hiện, lực lượng chức năng đang tìm kiếm tung tích hai người mất tích này. (XEM CHI TIẾT)


UBND TP.HCM vừa có văn bản về điều chỉnh tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp bộ máy và hoạt động của TP Thủ Đức. Theo quyết định mới, việc sắp xếp tổ chức bộ máy được chia thành 3 giai đoạn. Thời gian được rút ngắn hơn trước. Trong đó, trước ngày 8/1, sắp xếp, thành lập, sáp nhập tổ chức bộ máy các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức để thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của TP Thủ Đức. Chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy Thủ Đức và thành ủy viên. (XEM CHI TIẾT)


Tối 2/1, Bộ Y tế cho biết có thêm 8 ca mắc mới COVID-19. Các ca bệnh này được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hưng Yên, Tiền Giang, Hòa Bình, Quảng Ninh và Bạc Liêu. Hiện, Việt Nam có tổng cộng 1482 bệnh nhân mắc COVID-19. Đến nay tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 18.372. Trong ngày có 12 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1314, BN1269, BN1375, BN1385, BN1386, BN1389, BN1399, BN1404, BN1406, BN1407, BN1392, BN1378. Như vậy Việt Nam đã điều trị khỏi: 1.337 ca. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG