Bản tin 8H: ‘Nữ quái’ phóng xe tốc độ cao, múa quạt trên cầu

TPO - Dân mạng “thót tim” trước video cô gái không đội mũ bảo hiểm, phóng xe vun vút trên cầu Thạch Bích (Quảng Ngãi), còn thả tay múa quạt.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 29 giây ghi lại cảnh một cô gái không đội mũ bảo hiểm, thả tay khi lái xe tốc độ cao và tạo dáng múa quạt giống giang hồ mạng Khá "Bảnh". Đại diện Công an TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sự việc xảy ra được xác định trên cầu Thạch Bích (thuộc phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi). Hiện người này đã bị mời đến trụ sở công an để làm việc.

 Video: Facebook/VNN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện bộ phận không khí lạnh mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Từ gần sáng ngày 7/1, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; từ đêm 7/1 khu vực Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Từ đêm 7/1, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời chuyển rét đậm, rét hại, với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời chuyển rét, phía Bắc có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-17 độ C. Các tỉnh Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét. Từ ngày 9/1, ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.


Ngày 5/1, đại diện UBND huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, cho biết đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với ông Trần Văn Mẫn (31 tuổi, ngụ xã Bàu Năng). Trước đó, sáng 12/12/2020, xe đạp điện chở H.B.B.N. (12 tuổi, học sinh lớp 7) và bạn va chạm với Lê Thị Mộng Tr. đang đi bộ trên đường nội bộ ở khu công nghiệp Chà Là. Cú va chạm khiến chị Tr. nứt xương cánh tay phải, N. bị trầy xước nhẹ. Sau đó, Mẫn, chồng chị Tr., dùng tay đánh vào mặt, đầu N. Mẫn còn đá em N. ngã xuống mương nước khiến nạn nhân bị rách da đầu.


Công an phường Hưng Phú (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) vừa phối hợp cùng Phòng CSGT đường bộ giải cứu nam thanh niên định nhảy cầu Cần Thơ tự tử. Được biết , L.H.D (26 tuổi, ngụ Trà Vinh) chạy xe máy lên cầu Cần Thơ rồi dừng lại, trèo qua lan can định nhảy xuống sông Hậu tự tử, nhưng sau đó bỏ ý định khi được lực lượng chức năng khuyên can. D. cho biết có vay khoảng 340 triệu đồng để sử dụng vào việc cá nhân và chơi chứng khoảng. D. thua hơn 300 triệu đồng và không còn khả năng trả nợ nên định nhảy cầu tự tử.


Chiều 5/1, UBND TPHCM đã tổ chức trao quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Hùng - Trưởng Ban điều hành dự án Đường bộ 2 (thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM) giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM. Thời gian giữ chức vụ của ông Hùng là 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 5/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thủ tướng cũng quyết định tạm dừng tổ chức các chuyến bay về Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có lây nhiễm chủng biến thể mới của virus SARS-CoV-2 và đang có dịch diễn biến phức tạp, trước hết là từ Anh, Nam Phi; giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải xác định cụ thể các nước để áp dụng biện pháp này. (XEM CHI TIẾT)


Tối 5/1, Bộ Y tế cho biết có thêm 7 ca mắc mới COVID-19. Các ca bệnh đều là trường hợp nhập cảnh, được cách ly ngay tại Hà Nội, TP.HCM, Bến Tre và Hải Dương. Việt Nam hiện có 1504 bệnh nhân mắc COVID-19. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) ở nước ta là 19.286. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị có 9 ca âm tính lần 1, 6 ca âm tính lần 2 và 5 ca âm tính lần 3 với virus SARS-CoV-2. Số ca chữa khỏi là 1.339. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.