Bản tin 8H: Bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thượng tá Trần Văn Phúc - Phó Cục trưởng Cục CSĐT Tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Bộ Công an) được điều động về làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Chiều 29/9, tại Thái Bình, lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ diễn ra dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng, ông Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Trần Văn Phúc - Phó Cục trưởng Cục CSĐT Tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Bộ Công an) làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình thay Đại tá Nguyễn Thanh Trường được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.


Khoảng 6h40 ngày 29/9, anh N. V.T (SN 1983, ở khu phố 3, phường Mỹ Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) vừa về nhà từ đìa tôm phát hiện vợ, chị T.T.K.O (SN 1990), cùng 2 con N.T.T (SN 2015) và N.T.M (SN 2017) đã tử vong trong tư thế treo cổ trên trần nhà. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thư tuyệt mệnh, có nội dung chị O. tìm đến cái chết vì bế tắc với căn bệnh mất ngủ hơn 3 tháng qua, sợ không lo được cho tương lai các con. Hiện, thi thể ba mẹ con chị O. đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.


Chiều 29/9, ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, cho biết, Sở đã nhận được báo cáo xử lý vụ nữ giáo viên trường THCS Hua La (TP Sơn La) để lộ hình ảnh "nóng" trong buổi tập huấn trực tuyến. Theo đó, Trường THCS Hua La đã họp và quyết định kỷ luật Cảnh cáo đối với cô giáo trên. Hiện, trường chưa bố trí cho cô giáo bị kỷ luật đứng lớp, thay vào đó cho phụ trách thiết bị trường học. Trước đó, ngày 28/8, cô giáo dạy Vật lý để lộ hình ảnh "nóng" trong buổi tập huấn trực tuyến sử dụng sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021-2022 do Sở GD-ĐT Sơn La tổ chức.


Tối 29/9, khi đang lưu thông trên đường nội khu thuộc KĐT Dương Nội (phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội), xe ô tô hiệu BMW do anh P.V.Q. (sinh năm 1993, ở Hoài Đức, Hà Nội) điều khiển bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa bắt nguồn từ nắp capo, sau đó bùng lên dữ dội. Phát hiện sự việc, người dân cùng cán bộ tuần tra của Công an phường La Khê kịp thời hỗ trợ 3 người trong xe thoát ra ngoài an toàn. Khoảng 30 phút ngọn lửa được khống chế, không xảy ra cháy lan. Tuy nhiên, chiếc xe bị thiêu rụi.


Tối 29/9, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 8.758 ca nhiễm COVID-19 với 14 người nhập cảnh và 8.744 trường hợp trong nước (tăng 4.161 ca so với ngày trước đó) tại 33 tỉnh, thành phố, có 4.984 ca cộng đồng. Trong ngày có thêm 23.568 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 583.509. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 8.622 ca/ngày. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 779.398 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 29/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) phát đi cảnh báo hiện tượng quảng cáo bán thuốc điều trị COVID-19 chưa được cấp phép. Theo Cục Quản lý Dược, thời gian vừa qua, một số đối tượng rao bán các loại thuốc được quảng cáo thuốc điều trị COVID-19 như Molnupiravir, Liên Hoa Thanh Ôn… trên các trang thông tin điện tử, đặc biệt trên các mạng xã hội. Bộ Y tế khẳng định, đây là các thuốc chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành, được gắn mác hàng “xách tay” hoặc các thuốc đang trong thời gian thử nghiệm lâm sàng. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG