Bản tin 8H: Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhận thêm nhiệm vụ mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1484-QĐ/TU ngày 22/9/2021 về thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), gồm 16 thành viên thuộc các cơ quan thành phố Hà Nội. Ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng ban. Phó Trưởng ban Thường trực là ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố. Ba Phó trưởng BCĐ là bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND thành phố và ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy. Trong 11 ủy viên BCĐ có ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội là ủy viên thường trực.

Bản tin 8H: Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhận thêm nhiệm vụ mới ảnh 1
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng làm Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Ảnh: Chinhphu.vn

Sáng 27/9, Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 6h ngày 26/9 đến 6h ngày 27/9, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19. Như vậy, trong vòng 48 giờ qua, Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Số ca mắc COVID-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (từ 24/7) đến nay là 3.300 ca. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.965 ca. Về tình hình điều trị, tổng số bệnh nhân điều trị khỏi là 3.123 và 34 người tử vong. Hiện các cơ sở y tế của Hà Nội đang điều trị hơn 420 bệnh nhân COVID-19.


Thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, trong ngày 26/9 tại Kon Tum đã xảy ra 3 trận động đất. Cụ thể, trận động đất đầu tiên xảy ra vào lúc 12h47 tại khu vực huyện Kon Plông, độ lớn 3.0 độ Richter. Trận động đất mạnh 3.6 độ Richter xảy ra vào 18h35 cùng ngày tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Đến 22h08, trận động đất có độ lớn 2.5 độ Richter xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Rủi ro do các trận động đất trên được đánh giá cấp 0.


Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 6891/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc công nhận “Hộ chiếu vắc xin”. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của các quốc gia ASEAN, EU, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác trên thế giới để công nhận lẫn nhau về “Hộ chiếu vắc xin”. (XEM CHI TIẾT)


Tối 26/9, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 10.011 ca nhiễm mới trong nước, tăng 329 ca so với ngày trước đó tại 35 tỉnh, thành phố với 5.313 trường hợp cộng đồng. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 9.938 ca/ngày. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: TP. Hồ Chí Minh (1.075), Đắk Lắk (40), Gia Lai (17). Bộ Y tế cho biết, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 756.689 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)


Trong ngày 26/9, Việt Nam có 184 ca tử vong tại 12 tỉnh, thành phố. Theo Bộ Y tế, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 213 ca/ngày. Cụ thể: TP. Hồ Chí Minh (131), Bình Dương (26), Đồng Nai (9), Long An (4), An Giang (4), Tây Ninh (2), Kiên Giang (2), Tiền Giang (2), Đà Nẵng (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Nghệ An (1), Quảng Ngãi (1). Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.584 ca. (XEM CHI TIẾT)


Tại buổi họp báo thường kỳ về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố chiều 26/9, ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TPHCM cho biết, dự kiến 30/9, thành phố sẽ khởi công cải tạo công viên Bạch Đằng, đầu tháng 10 sẽ công bố thiết kế việc tôn tạo tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo và cải tạo công viên Mê Linh. Theo ông Hải, sau khi công bố phương án thiết kế, thành phố trân trọng đề nghị mọi người dân tham gia góp ý về màu sắc, thiết kế… (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG