Bản tin 8H: Cứu người, 4 cảnh sát cơ động phải điều trị chống phơi nhiễm HIV/AIDS

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong quá trình cứu hai thanh niên bị tai nạn giao thông trên đường, 4 chiến sĩ cảnh sát cơ động bị dính máu của một nạn nhân nhiễm HIV/AIDS.

Ngày 27/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Ban Chấp hành tỉnh đoàn Ninh Bình đã tặng Bằng khen cho 4 cảnh sát là đoàn viên thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an Ninh Bình, vì có hành động dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ. Trước đó, tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động (5 người) phát hiện vụ tai nạn giao thông tại khu vực phường 13, phường Nam Sơn, TP Tam Điệp. Sau khi sơ cứu cho 2 thanh niên bị thương nặng, tổ công tác đưa nạn nhân lên xe ô tô của đơn vị đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Tam Điệp. Đáng nói, một nạn nhân nhiễm HIV/AIDS khiến 4 chiến sĩ cảnh sát cơ động phải điều trị dự phòng thuốc chống phơi nhiễm.

Bản tin 8H: Cứu người, 4 cảnh sát cơ động phải điều trị chống phơi nhiễm HIV/AIDS ảnh 1

Đại diện Ban Chấp hành tỉnh đoàn Ninh Bình trao bằng khen cho 4 cảnh sát cơ động có hành động dũng cảm. Ảnh: DT


Chiều 27/9, lực lượng kiểm soát dịch phường Hóa An (TP Biên Hòa, Đồng Nai) phát hiện một gia đình 5 người đi bộ muốn “thông chốt”. Gia đình này gồm anh Nguyễn Văn Dũng, chị Trương Thị Mai cùng 2 con gái và 1 người cháu họ. Vợ chồng anh cùng cháu họ làm phụ hồ ở thị trấn Dầu Giây. Do dịch bệnh kéo dài, hơn hai tháng nay cả ba người không có thu nhập, không có tiền trả trọ nên bị chủ nhà đuổi ra đường. Không có phương tiện, gia đình đi bộ về quê ở Tây Ninh. Sau 3 ngày đêm, gia đình bị chặn ở chốt kiểm dịch phường Hóa An. Hiện, gia đình anh Dũng đã được sắp xếp tạm trú tại trường Tiểu học An Bình (phường An Bình, TP Biên Hòa).


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/9, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, mưa sẽ giảm dần; ngày nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 33 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trung Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Đối với khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, do chịu ảnh hưởng bởi gió Đông và gió Đông Bắc, mưa sẽ lặp lại ở một số ít khu vực. Theo dự báo, từ ngày 1/10, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ sẽ bước vào một đợt mưa mới do chịu ảnh hưởng bởi gió Tây Nam.


Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 6h ngày 27/9 đến 6h ngày 28/9, Hà Nội ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19. Cụ thể, Hà Nội có 5.749 mẫu xét nghiệm, trong đó 4 mẫu dương tính (các trường hợp đều đã được cách ly), còn lại âm tính. Như vậy, số ca mắc COVID-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (từ 24/7) đến nay là 3.304 ca. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.969 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.601 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.368 ca. Số mũi tiêm vắc xin đến nay là 6.874.152 mũi.


Ngày 27/9, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 9.362 ca nhiễm COVID-19 với 20 ca nhập cảnh và 9.342 trường hợp trong nước (giảm 669 ca so với ngày trước đó) tại 36 tỉnh, thành phố, có 4.453 ca cộng đồng. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 10.035 ca/ngày. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP. Hồ Chí Minh (-987), Đồng Nai (-130), Bình Phước (-26). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Dương (461), An Giang (50), Tây Ninh (43). Bộ Y tế thống kê, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 766.051 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)


Tối 27/9, Bộ Y tế thông tin trong ngày ghi nhận 174 ca tử vong tại 10 tỉnh, thành phố. Như vậy, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 208 ca/ngày. Cụ thể: TP. Hồ Chí Minh (122), Bình Dương (32), Tây Ninh (4), An Giang (4), Đồng Nai (4), Cần Thơ (3), Đồng Tháp (2), Tiền Giang (1), Bình Thuận (1), Đà Nẵng (1). Thống kê cho thấy tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.758 ca. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 27/9, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Triệu Tài Vinh - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương. Ông Triệu Tài Vinh sinh ngày 26/8/1968, dân tộc Dao; quê quán xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Ông Triệu Tài Vinh có chuyên môn nghiệp vụ Kỹ sư Nông nghiệp; Tiến sĩ Nông nghiệp; cử nhân lý luận chính trị. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.