Bản tin 8H: Người dân và nhân viên y tế ẩu đả ở TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an Quận 8 (TPHCM) đang làm rõ vụ ẩu đả giữa người dân và nhân viên lấy mẫu xét nghiệm xảy ra trên địa bàn.

Ngày 24/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa người dân với nhân viên lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại một con hẻm trên đường Phạm Thế Hiển (phường 4, Quận 8, TPHCM). Trong video, một người đàn ông cùng 2 phụ nữ ẩu đả với 2 nhân viên lấy mẫu mặc đồ bảo hộ y tế. Bà Nguyễn Đoàn Phi Phượng - Chủ tịch UBND phường 4 (Quận 8) xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn, nhưng chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí vì đang trong quá trình điều tra. Trong khi đó, đại diện Công an Quận 8 cho biết, đang lấy lời khai của những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Bản tin 8H: Người dân và nhân viên y tế ẩu đả ở TPHCM ảnh 1

Ảnh cắt từ clip vụ 3 người dân ẩu đả với 2 nhân viên y tế ở Q.8.


Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 24/9 đến 6h ngày 25/9, thành phố ghi nhận thêm 4 ca mắc mới COVID-19 đã được cách ly. Các ca mắc mới phân bố theo quận huyện: Hoàng Mai (2), Thanh Xuân (1), Sóc Sơn (1). Phân bố theo chùm ca bệnh: Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt (3), liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh (1). Như vậy, số ca mắc COVID-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (từ 24/7) đến nay là 3.300 ca. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.965 ca.


Sáng sớm 24/9 (giờ Cuba), đại diện của Trung tâm công nghệ sinh học và di truyền (CIGB), đơn vị nghiên cứu và sản xuất vắc xin Abdala đã bàn giao cho Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba số lượng 900 nghìn liều vắc xin Abdala. Đại diện Bộ Quốc phòng Cuba cũng đã bàn giao cho tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Cuba 150 nghìn liều vắc xin Abdala. Tổng số vắc xin trên là 1,05 triệu liều, đã được đưa lên chuyên cơ của Chủ tịch nước để chuyển về Việt Nam.


Ngày 24/9, trả lời VTC News, ông Lưu Đình Phúc (Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử) cho biết, cùng ngày, YouTube đã chặn 13 video của "thầy Long". Chủ tài khoản này tên thật là Lương Chính Khang sống tại tổ dân phố số 4 (phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội). Sở TT&TT Hà Nội đã có văn bản mời làm việc đối với Khang vào ngày 06/10. Hiện, đối tượng này đang cách ly y tế do di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội.


Ngày 24/9, Việt Nam ghi nhận 8.537 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó có 7 ca nhập cảnh và 8.530 trường hợp trong nước (giảm 935 ca so với ngày trước đó) tại 34 tỉnh, thành phố (4.068 ca cộng đồng). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Dương (214), Tiền Giang (45), Đồng Nai (43). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là: 9.894 ca/ngày. Bộ Y tế cho biết, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 736.972 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)


Trong ngày 24/9, Việt Nam ghi nhận 203 ca tử vong tại 12 tỉnh, thành phố. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 226 ca/ngày. Cụ thể, TP. Hồ Chí Minh (140), Bình Dương (30), Đồng Nai (15), Long An (7), Cần Thơ (3), An Giang (2), Trà Vinh (1), Đà Nẵng (1), Kiên Giang (1), Bến Tre (1), Bạc Liêu (1), Thanh Hóa (1). Bộ Y tế cho biết, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.220 ca. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 11h ngày 24/9, 3 cháu bé người K’Ho gồm L.H.N.T (7 tuổi), L.H.H.T (10 tuổi, cùng ngụ xã Đạ Long, huyện Đam Rông, Lâm Đồng) và K'H (ngụ xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, họ hàng với T.) đi chăn bò ở khu rừng thuộc tiểu khu 66 (xã Đạ Long), vùng sâu của Lâm Đồng, giáp ranh với Đắk Lắk. Trong lúc các cháu bé chơi trò đào hầm trú ẩn kiểu hàm ếch tại taluy (sườn dốc) kè vách núi, một lượng lớn đất cát đổ sụp xuống vùi lấp 3 nạn nhân. Khi được đưa ra ngoài, 3 cháu bé đều đã tử vong. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG