Bản tin 20H: Phiến quân nộp lượng vũ khí lớn cho quân chính phủ Syria

Bản tin 20H: Phiến quân nộp lượng vũ khí lớn cho quân chính phủ Syria
TPO - 30 xe bọc thép, 36 máy phóng lựu đạn, 3 tên lửa dẫn đường AT cùng nhiều vũ khí khác đã được các nhóm phiến quân giao nộp cho lực lượng vũ trang Syria.

Ô tô con va chạm với xe đạp điện khiến 4 học sinh thương vong. Theo đó, vào khoảng 14h (ngày 22/4) tại ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 8B với đường Lê Xuân Đào, thuộc địa bàn xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên, xe ô tô mang BKS 37A-274.54 do anh Đinh Nhâm Thông (SN 1982), trú tại khối 1, phường Hưng Bình, (TP Vinh) điều khiển, lưu thông từ phía cầu Yên Xuân về TP Vinh bất ngờ va chạm vào nhóm học sinh gồm: Em Nguyễn Văn Hùng (SN 2000, trú xóm 5, Hưng Xá, Hưng Nguyên); Phạm Anh Tuấn (SN 2000, xóm 2, Hưng Tân, Hưng Nguyên) điều khiển xe đạp điện 37MĐ1 - 30221; Nguyễn Thị Quyên (SN 2001, trú xóm 5, Hưng Xá, Hưng Nguyên) và Trần Thị Anh Thư (SN2001, xóm 5, Hưng Lam, Hưng Nguyên) điều khiển xe máy điện chưa có biển số. Cú va chạm mạnh khiến 4 em học sinh đi trên 2 xe đạp điện văng một đoạn dài khoảng 8m. (XEM CHI TIẾT)


Một trưởng phòng thắt cổ tự tử tại nhà riêng. Ngày 22/4, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Công an phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông tự tử tại nhà riêng. Theo đó, vào khoảng 17h (ngày 22/4), Công an phường Hà Huy Tập nhận được thông tin, tại số nhà 34, ngõ 161, đường Phùng Chí Kiên– Khối 17, phường Hà Huy Tập có một người đàn ông thắt cổ tự tử. Nạn nhân được xác định là anh Thái Khắc Q. (SN 1977). (XEM CHI TIẾT)


Nam sinh 19 tuổi sau khi tham dự “Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ 8” với môn võ thuật cổ truyền đã tử vong do vỡ mạch máu não. Theo thông tin ban đầu, vào ngày 17/4, sau khi môn thi đấu môn võ cổ truyền em Hường có biểu hiện nôn ói vào buổi chiều. (XEM CHI TIẾT)


Phiến quân giao nộp 30 xe bọc thép cho quân chính phủ Syria. Thiếu Tướng Yuri Yevtushenko – người đứng đầu trung tâm Nga về hòa giải các bên tham chiến ở Syria hôm qua, 22/4 cho biết các nhóm phiến quân đã giao nộp một số lượng lớn vũ khí cho quân chính phủ Syria, bao gồm: 30 xe bọc thép, 3 xe bán tải gắn vũ khí, 36 máy phóng lựu đạn, 6 khẩu súng cối, 3 tên lửa dẫn đường AT, 23 tên lửa chiến thuật, 111 quả mìn, 60 quả lựu đạn và 63.000 viên đạn dành cho các loại súng nhỏ. (XEM CHI TIẾT)


Đánh bom tại địa điểm đăng kí bỏ phiếu, 81 người thương vong. Ít nhất 31 người đã thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương trong một vụ đánh bom tự sát xảy ra tại thủ đô Kabul (Afghanistan). Theo Tass, vụ tấn công xảy ra lúc 10h hôm nay, 22/4, bên ngoài một trung tâm đăng ký bỏ phiếu ở thủ đô Kabul (Afghanistan). Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công. (XEM CHI TIẾT)

Hai chiếc thuyền rồng lật úp, 17 người thiệt mạng thương tâm. Theo Tân Hoa Xã, vụ tai nạn xảy ra khoảng lúc 13h30’ ngày 21/4, khi những người chèo thuyền đang tập luyện trên sông Đào Hoa (tỉnh Quế Lâm, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc). Hai chiếc thuyền rồng dài 18m, mỗi thuyền chứa khoảng 30 người đã cùng lúc chao đảo và lật úp, khiến 60 người rơi xuống nước. (XEM CHI TIẾT)


Bút của Tổng thống Putin được bán với giá ‘sốc’. Drouot, nhà bán đấu giá lớn nhất ở Paris, ngày 19/4 rao bán chiếc bút Parker màu đen được trang trí quốc huy Nga cùng 20 viên pha lê Swarovsky của Tổng thống Putin, Central European News đưa tin. Chiếc bút này đã được Putin dùng để ký các thỏa thuận chính trị. Người mua giấu tên trả giá qua điện thoại và cuối cùng sở hữu nó với giá 77.170 USD. Đi kèm chiếc bút là giấy chứng nhận hàng thật và xuất xứ. "Chiếc bút này không phải là vật phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên, nó là món đồ độc nhất vô nhị của bối cảnh chính trị đương thời", chuyên gia của nhà đấu giá Drouot cho hay. Một chuyên gia khác đánh giá chiếc bút có giá cao như vậy vì ảnh hưởng chính trị của Tổng thống Putin.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.