Bản tin 8H: Nổ như bom tại cửa hàng bóng bay, bình khí bắn xa 100m

Bản tin 8H: Nổ như bom tại cửa hàng bóng bay, bình khí bắn xa 100m
TPO - Vụ nổ cửa hàng bóng bay khiến cả TP.Yên Bái chấn động xảy ra vào khoảng 15h45 chiều qua (21/4) khiến một người bị thương nhẹ.

Tiếng nổ xuất phát từ nhà 896 – cửa hàng kinh doanh bóng bay nghệ thuật. Vụ nổ khiến toàn bộ biển quảng cáo cửa hàng này bị hư hỏng nặng, cửa kính một số hộ gia đình bị hư hại nhẹ. Nguyên nhân được xác định là do bình chứa khí hydro bơm bóng bay phát nổ. Đặc biệt, bình khí này được phát hiện cách đó tới 100m, rơi thủng mái tôn tầng 3 một hộ dân.


Hà Nội học hỏi mô hình thành phố thông minh của Canada. Từ ngày 18-20/4, Đoàn đại biểu UBND TP Hà Nội do ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực, làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại thành phố lớn của Canada, nhằm trao đổi kinh nghiệm hoạt động của cơ quan dân cử và học hỏi mô hình thành phố thông minh của Canada.


5 người thương vong do xe bán tải tông khi chờ đèn đỏ. Rạng sáng 21/4, trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận 1, TP Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi một chiếc xe ô tô bán tải bất ngờ mất lái, tông vào hàng loạt xe gắn máy đang dừng chờ đèn đỏ. Cú tông xe đã khiến 2 người thiệt mạng, ít nhất 3 người khác bị thương nặng đã nhập viện cấp cứu.


Thái Lan sẵn sàng đăng cai cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên. Ngày 21/4, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Tướng Prawit Wongsuwan nói rằng nước này sẵn sàng chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nếu Washington và Bình Nhưỡng chọn nước này là địa điểm để tiến hành cuộc gặp lịch sử. Phát biểu của ông Prawit được đưa ra sau khi xuất hiện các thông tin về khả năng quốc gia Đông Nam Á này sẽ được Mỹ và Triều Tiên chọn làm địa điểm gặp gỡ.


Nga tiêu diệt 9 tay súng âm mưu tấn công khủng bố tại Dagestan. Ủy ban chống khủng bố Nga hôm 21/4 cho biết, đã tiêu diệt 9 tay súng âm mưu tiến hành một vụ tấn công khủng bố tại Dagestan, nước Cộng hòa thuộc Nga lớn nhất tại vùng Bắc Kavkaz. Theo đó, cơ quan này nhận được thông tin rằng, các tay súng đã lên kế hoạch một vụ tấn công vào đầu tháng 5 tới ở Derbent. Ngay khi bị phát hiện các đối tượng đã nổ súng và bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Không có dân thường và lực lượng đặc biệt nào bị thương trong cuộc truy bắt.


Cảnh sát Madagascar đụng độ người biểu tình, 17 người thương vong. Ngày 21/4, ông Olivat Alison Aimee Rakoto, người đứng đầu bệnh viện HJRA tại thủ đô Antananarivo của Madagascar cho biết, một người thiệt mạng và 16 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Madagascar và hàng nghìn người thuộc phe đối lập phản đối luật bầu cử mới. Trước đó, nhà chức trách Madagascar tuyên bố cuộc biểu tình là bất hợp pháp, nhưng đoàn biểu tình hàng nghìn người vẫn tiến đến quảng trường bên ngoài toà thị chính ở thủ đô Antananarivo.


Đắk Lắk: Giám sát chặt chẽ kỳ thi tuyển giáo viên. Sáng 22/4, hơn 440 giáo viên tham gia kỳ thi, xét tuyển giáo viên từ bậc mầm non đến THCS tại huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk). Để đảm bảo khách quan, minh bạch Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ giám sát từ khi ra đề thi, quá trình chấm thi, công bố kết quả để không để xảy ra bất cứ tiêu cực nào trong thi cử.


Nam sinh trúng tuyển 83 trường đại học với tổng học bổng gần 3 triệu USD. Darrin Francois – học sinh cuối cấp trường Trung học Quốc Tế New Orlean (tiểu bang Louisiana, Mỹ), đã trúng tuyển vào 83 trường Đại học và nhận được số tiền học bổng lên đến 3 triệu USD. Hiện tại, Darrin vẫn chưa xác định sẽ chọn ngôi trường nào để gắn bó những năm đại học. Tuy nhiên, cậu cho biết sẽ ưu tiên chọn những trường có khả năng đảm bảo tài chính để có thể hoàn thành tốt chương trình đại học.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...