Bản tin 8H: Triều Tiên tuyên bố dừng thử nghiệm tên lửa, hạt nhân

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.
TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố, Bình Nhưỡng sẽ dừng các cuộc thử nghiệm tên lửa và hạt nhân, cũng như đóng cửa một bãi thử hạt nhân ở miền Bắc đất nước.

3 người thương vong khi sử dụng điện lưới bắt cá. Khoảng 15 giờ 30’ ngày 20/4, một nhóm 4 thanh niên kéo nhờ điện lưới của một hộ dân để dí điện chích cá ở khu vực cuối hồ lắng Nhà máy xử lý nước thải (đường Kim Đồng, TP.Đà Lạt). Không may, 2 thanh niên bị điện giật chết tại chỗ, một người được đưa đến bệnh viện cấp cứu. (XEM CHI TIẾT)


Ông Putin chúc mừng tân Chủ tịch Cuba, gửi điện cảm ơn ông Raul Castro. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba - ông Miguel Diaz-Canel Bermudes, đồng thời gửi điện cảm ơn ông Raul Castro vì đã hợp tác hiệu quả trong nhiều năm. (XEM CHI TIẾT)


Tai nạn kinh hoàng, xe bán tải húc hàng loạt người chờ đèn đỏ. Vào khoảng 0h ngày 21/4, xe ô tô bán tải đi từ hướng quận 1 về quận Bình Thạnh, khi xe tới giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh – Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM) thì bất ngờ lao sang trái, húc văng trụ đèn chiếu sáng cùng nhiều cây xanh bên đường. Sau đó, phương tiện này xoay vòng rồi đâm liên tiếp vào 6 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ. (XEM CHI TIẾT)


Đường sắt Nhổn - ga Hà Nội 'lùi' tiến độ đến năm 2022. Theo ông Nguyễn Cao Minh, Giám đốc Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội – MRB, do tiến độ dự án bị chậm trễ kéo dài nên thời gian kết thúc dự án phải kéo dài từ 21/12/2018 đến cuối năm 2022. Giám đốc MRB cho biết, vấn đề lớn nhất dự án gặp phải hiện nay là thiếu vốn. (XEM CHI TIẾT)


94 nghìn người Việt tử vong do bệnh ung thư. Theo số liệu của Ghi nhận ung thư toàn cầu (GLOBOCAL) và ước tính của ghi nhận ung thư Việt Nam, mỗi năm Việt Nam có hơn 126.000 ca mắc mới và khoảng 94.000 người tử vong vì ung thư. Phần lớn người bị bệnh ung thư đến khám và điều trị ở giai đoạn muộn nên việc điều trị càng khó khăn và tốn kém.


Uỷ ban ATGT cấm dừng đỗ xe ô tô trong giờ học tại sân trường. Sau vụ việc cô giáo lùi xe gây tai nạn khiến một học sinh tử vong, Uỷ ban ATGT Quốc gia đã có công văn yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục các địa phương nghiêm cấm phương tiện xe cơ giới lưu hành hoặc dừng đỗ trái phép trong giờ học tại sân trường. (XEM CHI TIẾT)


Ba người nhập viện vì xe khách bị ném đá. Khoảng 8h30 ngày 20/4, xe khách do anh Lê Bật Thuận (33 tuổi) điều khiển chạy trên cao tốc hướng Hà Nội đi Bắc Giang. Khi xe qua xã Nội Hoàng (huyện Yên Dũng), khoảng 5 người ném đá vỡ kính khiến nhiều hành khách bị thương, trong đó ba người nhập viện cấp cứu.


Ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu kiểm tra vụ bán rẻ 320.000 m2 đất công. Tối 20/4, Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân giao Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ lập tức kiểm tra các dấu hiệu vi phạm pháp luật và quy định của Thành uỷ về quản lý các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Thành uỷ, trong việc chuyển nhượng hơn 320.000 m2 ha đất tại Phước Kiển (huyện Nhà Bè). Động thái này được đưa ra sau 2 ngày Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận (100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy) hủy hợp đồng chuyển nhượng khu đất cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai.


Sa thải cô giáo dạy múa kẹp chân, tát bé trai 2 tuổi. Chiều 20/4, ông Thái Giáp Vinh, Chủ tịch phường Lê Lợi (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, cơ sở mầm non tư thục ABC đã chấm dứt hợp đồng đối với cô Nguyễn Thị Thanh Hải (25 tuổi, giáo viên dạy múa tại nhóm trẻ độc lập thuộc cơ sở này) do kẹp chân, tát bé trai 2 tuổi. Một nữ giáo viên chứng kiến vụ việc, nhưng không can ngăn, cũng bị yêu cầu viết tường trình. (XEM CHI TIẾT)


Triều Tiên tuyên bố dừng các cuộc thử nghiệm tên lửa, hạt nhân. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 21/4 dẫn tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết Bình Nhưỡng sẽ dừng các cuộc thử nghiệm tên lửa và hạt nhân, cũng như đóng cửa một bãi thử hạt nhân ở miền Bắc đất nước. Đồng thời, ông Kim khẳng định, Triều Tiên sẽ không chuyển giao vũ khí hạt nhân và công nghệ hạt nhân cho các nước khác, cũng như sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân nếu không có các hành động khiêu khích và mối đe dọa hạt nhân chống lại Triều Tiên.

MỚI - NÓNG