Bản tin 20H: IS chiêu mộ chiến binh từ hơn 100 quốc gia

Ảnh minh họa. (Nguồn: ibtimes.com)
Ảnh minh họa. (Nguồn: ibtimes.com)
TPO - Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), ông Alexander Bortnikov ngày 29/7 cho biết tổ chức thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chiêu mộ các chiến binh từ hơn 100 quốc gia, tạo ra mối đe dọa lâu dài đối với sự ổn định toàn cầu.

Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam đăng thông báo, trong các ngày 16-17/6 và 23-24/7, Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa 11 đã họp kỳ thứ 32, 33 để xem xét, kết luận và có hình thức xử lý đối với các tập thể, cá nhân liên quan. Cụ thể, kiểm điểm Tư lệnh quân khu 9, đề nghị cách chức các chức vụ trong Đảng với Giám đốc Sở Thông tin Phú Yên, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Hậu Giang… (Xem chi tiết)


Theo ghi nhận chiều 29/7, đoạn quốc lộ 18 giáp ranh TP Hạ Long và thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh đang chìm trong biển nước sâu đến 2 mét, kéo dài hơn 1 km, chia cắt hoàn toàn 2 thành phố này. Hai bên tuyến quốc lộ, hàng chục nhà dân chìm trong biển nước. Cây xăng Đèo Bụt (phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả) cũng bị ngập lụt và bị tràn xăng ra ngoài. Lực lượng CSGT thuộc Thủy đoàn 1, Cục CSGT – Bộ Công an vừa tăng cường phương tiện, khẩn trương di tản người dân ra khỏi khu vực ngập lụt. (Xem chi tiết)


Do hậu quả của mưa lũ, các mỏ than của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản (TKV) đều bị ảnh hưởng nặng nề. Mưa lớn đã làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất của tất cả các đơn vị thuộc Tập đoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là tại Hạ Long và Cẩm Phả. Theo ghi nhận tại cảng than Làng Khánh thuộc Công ty Kho vận Hòn Gai, mặc dù nước đã rút nhưng lượng than vẫn trôi và thất thoát ra ngoài theo nước lũ.


Ngày 29/7, Quảng Ninh chưa dứt mưa. Nước từ trên núi chảy thành thác nhỏ cuốn theo đất đá phủ kín vườn tược nhà dân tại Cửa Ông, TP Cẩm Phả. Nước lũ rút dần để lộ ra những đoạn đường sạt lở, ngập trong bùn đất, hàng trăm ngôi nhà nằm trên miệng tử thần, có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Địa hình bán sơn địa, một bên dốc đứng, một bên là biển, mưa lớn kéo đất trượt xuống, để lại trên đường đi những tảng đá lớn, có thể rơi xuống người và phương tiện bên dưới bất cứ lúc nào. (Xem chi tiết)


Sau một thời gian điều tra, nguyên nhân về sự cố sập giàn giáo tại Formosa tối ngày 25/3/2015 làm 13 người chết và 29 người bị thương được xác định do 4 nguyên nhân gồm tuột phanh, tuột kích, kết cấu thiết kế với độ an toàn thấp. Sau khi sự việc xảy ra, ngày 19/5, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng người Hàn Quốc. (Xem chi tiết)


Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Giao thông Vận tải xem xét đề nghị của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương về việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô từ ngày 1/1/2016, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/9/2015. Trước đó, Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tạm thời dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô.


Báo cáo do Cao Ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) công bố ngày hôm nay, 29/7, cho thấy, đã có gần 7.000 người thiệt mạng, hơn 17.000 người bị thương kể từ khi Ukraine phát động chiến dịch chống khủng bố phía Đông nước này. Con số thực tế còn có thể cao hơn rất nhiều, bởi “Những dữ liệu trên là chưa đầy đủ vì sự cô lập do chiến sự ở một số khu vực địa lý nhất định trong Donbass”. (Xem chi tiết)


Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), ông Alexander Bortnikov ngày 29/7 cho biết tổ chức thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chiêu mộ các chiến binh từ hơn 100 quốc gia, tạo ra mối đe dọa lâu dài đối với sự ổn định toàn cầu. Ông Bortnikov cho rằng mục đích của IS là thiết lập một mạng lưới các phần tử nằm vùng trên toàn cầu nhằm phá hoại an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của những nước mà từ đó các tân binh được chiêu mộ. Ông khẳng định IS chủ yếu tập trung vào giới trẻ.


Các nguồn tin tình báo và Chính phủ Afghanistan hôm 29/7 tiết lộ thủ lĩnh tối cao Taliban Mullah Mohammed Omar đã chết nhưng nhóm Taliban chưa xác nhận thông tin này. Đài BBC dẫn các nguồn tin Afghanistan cho biết thủ lĩnh ẩn dật của Taliban tại Afghanistan, Mullah Mohammed Omar đã chết cách đây 2 hoặc 3 năm. Tuy nhiên, không có thêm chi tiết được công bố. Trong khi đó, báo The Express Tribune (Pakistan) nói Omar chết vì bệnh lao khoảng 28 tháng trước. Riêng hãng tin Khaama Press (Afghanistan) nói nhà chức trách Pakistan đã xác nhận cái chết của Omar.


Ngày 28/7, Cơ quan phòng chống thảm họa của Indonesia (BNPD) cho biết trận lở đất đêm trước đó ở tỉnh Bắc Sumatra của nước này đã làm 6 người thiệt mạng và 5 người bị thương, chôn vùi một ngôi nhà trong bùn đá. Theo Người phát ngôn cơ quan trên Sutopo Purwo Nugroho, lở đất xảy ra do mưa lớn kéo dài trong vài ngày tại thành phố Padang Sidempuan thuộc tỉnh Bắc Sumatra.

MỚI - NÓNG