Bản tin 20H: Hàng trăm lính Nga tập trận tại Crimea

Máy bay lên thẳng của quân đội Nga tham gia một cuộc tập trận bắn đạn thật. (Nguồn: THX/TTXVN)
Máy bay lên thẳng của quân đội Nga tham gia một cuộc tập trận bắn đạn thật. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Ngày 10/2 khoảng 2.000 lính trinh sát Nga đã bắt đầu các hoạt động diễn tập tại miền Nam nước này. Cùng ngày hơn 600 binh sỹ Nga đã bắt đầu tập trận tại Crimea. Hạm đội Biển Đen của Nga nêu rõ các đơn vị phòng thủ ven biển tiến hành diễn tập với khoảng 50 đơn vị vũ khí.

Chiều 9/2, đoàn của Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Thực tế cho thấy, người dân đã bắt đầu được hưởng lợi giá cước giảm sau khi các cơ quan chức năng quyết liệt vào cuộc. “Nếu hãng xe nào không giảm giá, dứt khoát phải có biện pháp. Xăng dầu giảm như vậy, vì sao lại không giảm giá được”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. (Xem chi tiết)


Ngày 10/2, Hội đồng xét giảm án, tha tù thành phố Hà Nội đã công bố giảm thời gian chấp hành hình phạt và tha tù trước thời hạn dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 cho 305 phạm nhân đang chấp hành án tại các trại tạm giam, nhà tạm giữ do Công an thành phố Hà Nội quản lý. 305 phạm nhân được giảm án, tha tù trước thời hạn là những phạm nhân mang án nhẹ, cải tạo tốt, đã được Hội đồng xét giảm án, tha tù thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức quy trình xét duyệt, quyết định giảm án, tha tù một cách công khai, dân chủ, chính xác.


Khoảng 9h sáng 10/2, xe máy mang biển kiểm soát 51X7 - 1622 do bà Nguyễn Hồng Nguyện (SN 1960, ngụ quận 9, TPHCM) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1K theo hướng đi đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TPHCM khi đến ngã tư Linh Xuân, phường Linh Trung, quận Thủ Đức thì bị ngã xuống đường. Lúc này, xe ben chở đá biển kiểm soát 51C - 250.47 đi cùng chiều phía sau lao tới, cán qua chân nạn nhân rồi kéo lê xe máy gần 20 m. Nạn nhân bị thương nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)


Sáng 9/2, sau nhiều giờ tìm kiếm, người dân địa phương đã vớt được thi thể của chị Hoàng Thị Thắm (30 tuổi) và Vũ Thị Hái (40 tuổi, cùng ngụ ấp Sậy Giăng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An). Trước đó vào sáng sớm cùng ngày, chị Thắm và Hái cùng 3  phụ nữ khác đi xuồng 3 lá sang sông cắt cỏ. Khi đi đến giữa sông, chiếc thuyền bất ngờ va chạm với ghe mua lúa do Nguyễn Phú Lộc (28 tuổi) điều khiển rồi lật úp. Do không biết bơi, chị Thắm, Hái chìm dưới sông. Ba người kia bơi được vào bờ. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát vừa ký ban hành Quyết định số 485/QĐ-BNN-BVTV về vấn đề tạm ngừng nhập khẩu lạc nhân (Arachis hypogaea) từ Ấn Độ. Nguyên nhân việc tạm ngừng nhập khẩu sản phẩm này là do là phát hiện lạc nhân nhập khẩu từ Ấn Độ bị nhiễm mọt lạc serratus (Caryedon Serratus Olivier). Mọt lạc serratus (Caryedon serratus Olivier) thuộc đối tượng kiểm dịch nhóm I, là những sinh vật có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng với thực vật và chưa có trên lãnh thổ nước ta.


Sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel rạng sáng 10/2 (giờ VN), Tổng thống Mỹ Barack Obama đồng ý hoãn quyết định cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Gặp bà Merkel ở Nhà Trắng, ông Obama tuyên bố ông hi vọng bà và Tổng thống Pháp Francois Hollande có thể đạt một thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt 10 tháng giao tranh đẫm máu tại miền đông Ukraine. Các biện pháp cấm vận của phương Tây và giá dầu giảm đã khiến nền kinh tế Nga rơi vào khủng hoảng, nhưng chưa ép được chính quyền Matxcơva ngừng hỗ trợ quân ly khai ở miền đông Ukraine.


Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak ngày 10/2 tuyên bố cung cấp vũ khí cho Ukraine là phương án cuối cùng, song cần tránh sử dụng biện pháp này vì nó có nguy cơ làm leo thang cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine. Bộ trưởng Siemoniak khẳng định Ba Lan không có kế hoạch cung cấp trang thiết bị quân sự hạng nặng cho Ukraine.


Bắc Kinh ngày 10/2 phản đối việc chuyển vũ khí sát thương cho Ukraine và tán thành việc tổ chức một cuộc họp về khủng hoảng Ukraine theo “định dạng Norman” ở Thủ đô Minsk, Belarus. Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, “phía Đông Ukraine cần hòa bình, không phải vũ khí”. Hồi cuối tháng 1, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói rằng, Kiev cần nguồn cung cấp vũ khí hiện đại của các quốc gia - thành viên của Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương do tình hình ngày càng xấu trong khu vực Donbass. (Xem chi tiết)


Ngày 10/2 khoảng 2.000 lính trinh sát Nga đã bắt đầu các hoạt động diễn tập tại miền Nam nước này. Cùng ngày hơn 600 binh sỹ Nga đã bắt đầu tập trận tại Crimea. Hạm đội Biển Đen của Nga nêu rõ các đơn vị phòng thủ ven biển tiến hành diễn tập với khoảng 50 đơn vị vũ khí. Một quan chức thuộc Quân khu miền Nam của Nga cho biết cuộc diễn tập sẽ kéo dài một tháng. Một số đơn vị trực thuộc quân khu này đóng căn cứ gần biên giới với Ukraine.


Ngày 8/2, hơn 5.000 người dân ở thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đứng thành hàng dài tại một cửa hàng để mua xì dầu ăn Tết. Họ mang theo những chiếc chai, thậm chí rất nhiều can lớn. Nhiều năm qua, với những người dân tại đây, xì dầu là loại nước chấm truyền thống, không thể thiếu trong dịp Tết. Họ không ngần ngại xếp hàng dài để mua loại xì dầu của một công ty gia vị lâu đời chế biến. Công ty mở chiến dịch bán hàng từ ngày 8 - 16/2. Chỉ trong ngày đầu tiên, hơn 5.000 người xếp hàng mua. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.