Bản tin 20H: Cô gái nghi bị đánh ghen, đổ mắm tôm lên người

Cô gái bị lột áo, đổ mắm tôm lên người.
Cô gái bị lột áo, đổ mắm tôm lên người.
TPO - Cô gái trẻ đầu tóc rũ rượi bị lột áo, đổ thẳng một chai mắm tôm lên người ở Hà Nội.

Hai nữ hộ sinh sốc khi biết đã trao nhầm bé 6 năm trước. Nữ hộ sinh Đức và Mai đã trực tiếp đỡ đẻ cho vợ anh Sơn và chị Hương sáng 1/11/2012, tại Bệnh viện Đa khoa Ba Vì, Hà Nội. Trong đó hộ sinh Đức có gần 30 năm kinh nghiệm, sắp đến tuổi về hưu.  Chia sẻ với báo chí chiều 12/7, hai nữ hộ sinh cho biết đến lúc này các chị vẫn không tin rằng mình đã trao nhầm con cho hai sản phụ. Nữ hộ sinh Mai nói rằng vì sự việc xảy quá lâu nên hiện không nhớ gì, đến khi mở hồ sơ bệnh án hai sản phụ, nhận ra chữ ký của mình thì mới biết đó là sự thật. "Tôi đã rất sốc khi biết hôm ấy trao nhầm hai cháu", hộ sinh Đức chia sẻ.


Chốt Tết âm lịch 2019 được nghỉ 9 ngày. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề nghị của Bộ LĐTB&XH về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Theo đó, Tết Dương lịch nghỉ từ thứ Hai ngày 31/12/2018 đến hết thứ Ba ngày 1/1/2019; đi làm bù vào thứ Bảy ngày 5/1/2019. Tết Âm lịch, nghỉ từ thứ Hai ngày 4/2/2019 đến hết thứ Sáu ngày 8/2/2019. Như vậy, tính cả thứ Bảy, Chủ Nhật, dịp Tết Âm lịch được nghỉ 9 ngày (5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ cuối tuần).

Nhóm du khách bị sóng cuốn khi tắm biển, một người chết. Khoảng 17h30', ngày 11/7 tại bãi tắm biển xã Hải Hoà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá xảy ra vụ đuối nước khiến 4 nạn nhân bị cuốn ra xa bờ. Phát hiện sự việc, tổ cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát pccc số 2, Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hoá thường trực tại bãi biển đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức cứu người bị nạn. Sau 30 phút nỗ lực, 3 nạn nhân đầu tiên được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ an toàn, còn 1 nạn nhân kiệt sức bị sóng cuốn trôi. Đến sáng 12/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Lê Như Hoàng (SN 1993), quê ở xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia. (Xem chi tiết)

Hai tàu hỏa suýt đâm nhau ở Nha Trang. Ngày 12/7, ông Trần Hữu Quang, Trưởng ga Nha Trang (Khánh Hòa) cho hay, tàu khách SE26 chạy hướng Bắc - Nam, chở hàng trăm người có kế hoạch vào đường số 2 tại ga Nha Trang để đưa đón khách, rạng sáng 9/7. Tuy nhiên, nhân viên trực chạy tàu đã dẫn vào vào đường số 3 - nơi có tàu hàng SH3 đang dừng để chờ tránh tàu. May mắn, khi vào ga, nhân viên trực ghi phát hiện tàu SE26 chạy sai hướng với vận tốc khá chậm, liền bật đèn yêu cầu dừng tàu, rồi thực hiện lệnh chuyển ngược lại vào đường số 2. Khoảng cách hai tàu lúc này chừng 500 m. (Xem chi tiết)

Cháy lớn khu nhà xưởng ở Hà Nội, khói đen ngút trời. Khoảng hơn 16h ngày 12/7, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông trên địa bàn xã Tân Lập (Đan Phượng). Ít phút sau, lửa bùng lên dữ dội, cột khói đen bao trùm toàn bộ khu nhà. Nhiều người dân phát hiện sự việc liền tháo chạy thoát thân và báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH số 13 huy động 6 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 17h20, đám cháy được khống chế. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. (Xem chi tiết)

Cô gái nghi bị đánh ghen, đổ mắm tôm lên người ở Hà Nội. Ngày 12/7, hình ảnh một cô gái bị cắt quần, lột áo, đổ mắm tôm lên người giữa ban ngày, nghi bị đánh ghen được cộng đồng chia sẻ. Nơi xảy ra vụ việc được cho là xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Trao đổi với báo chí, một cán bộ UBND xã Phùng Xá cho biết, có nghe được thông tin từ người dân về vụ việc nhưng chưa nắm rõ cụ thể.

Quân nổi dậy Syria đồng ý trao trả thành phố Daraa. Theo AP, truyền thông nhà nước và các nhà hoạt động Syria ngày 12/7 cho biết, lực lượng nổi dậy đã nhất trí trao trả cho chính phủ thành phố Daraa, địa điểm đầu tiên nổi dậy chống Tổng thống Bashar Assad bằng các cuộc biểu tình lấy cảm hứng từ phong trào Mùa Xuân Arab vào 7 năm trước. 
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".