Bản tin 20H: Một gia đình không đồng ý đổi lại con bị nhầm 6 năm trước

TPO - Liên quan đến việc trao nhầm trẻ cách đây 6 năm trước, ông Nguyễn Ngọc Vinh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì cho biết, một trong nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ trong việc trao đổi con giữa hai gia đình là do một bên gia đình chưa đồng ý đổi con. 

Theo chân những chiếc 'xe vua': Vừa báo cáo Thủ tướng, đã lại bát nháo. Dù cơ quan chức năng TP Hà Nội vừa có báo cáo với Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình xử lý nạn "xe dù, bến cóc" của các doanh nghiệp vận tải gây mất trật tự trên địa bàn và khẳng định kiên quyết không để tái diễn. Nhưng thực tế tình trạng những chiếc “xe vua” lại tiếp tục hoạt động bát nháo diễn ra ngang nhiên. (Xem chi tiết)


Xe đầu kéo nổ lốp khi ôm cua, nghìn thùng bia đổ ra đường. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h30’ chiều nay tại QL1A cũ, đoạn qua phường Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Khoảng thời gian trên, xe đầu kéo mang BKS 29C-498.64 kéo theo rơ móoc BKS 29R-024.91 lưu thông hướng Nam - Bắc, khi đến đoạn đường vào cua thì bị nổ lốp mất lái, tông thẳng vào dải phân cách giữa đường. Cú tông mạnh khiến hàng chục mét dải phân cách bị cày đổ, đầu kéo nằm vắt vẻo trên dải phân cách, rơ moóc bị lật nghiêng sang phần đường đối diện, cả nghìn thùng bia đổ ra đường. Rất may vụ tai nạn không có thiệt hại về người.


Vụ bệnh viện trao nhầm con 6 năm trước: Một gia đình không đồng ý đổi lại con bị nhầm lẫnLiên quan đến việc trao nhầm trẻ cách đây 6 năm trước, ông Nguyễn Ngọc Vinh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì cho biết, một trong nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ trong việc trao đổi con giữa hai gia đình là do một bên gia đình chị Hương chưa đồng ý đổi con. Bệnh viện cũng rất thông cảm. Bản thân chị chăm sóc con suốt 6 năm, gắn bó tình cảm lâu năm nên bỗng dưng xảy ra sự nhầm lẫn này chị chưa chấp nhận được ngay. “Chị Hương cho biết chưa sẵn sàng tâm lý bởi đã chăm sóc con 6 năm qua nên chưa chấp nhận sự thật này”, ông Vinh nói. 

Hà Nội vắng bóng điểm 10 môn Văn, Toán. Theo số liệu thống kê điểm thi THPT của các Sở GD&ĐT, năm nay Hà Nội vắng bóng điểm 10 môn Toán, Ngữ văn trong khi tỉnh Thanh Hóa vắng bóng điểm 10 ở tất cả các môn thi. Chỉ có duy nhất 01 thí sinh Hà Nội đạt 9,5 điểm Văn và điểm cao nhất môn Toán cũng chỉ dừng lại ở con số 9,6 điểm. (Xem chi tiết)


Công an cắm chốt bảo vệ người dân ở 'thung lũng ma túy Tà Dê'. Công an huyện Vân Hồ (Sơn La) cho biết sau nhiều ngày kêu gọi các đàn em của hai trùm ma túy ra đầu thú song chưa có kết quả, Ban chuyên án tiếp tục sử dụng các biện pháp nghiệp vụ khác và vận động người dân ở bản Tà Dê (xã Lóng Luông) tham gia hỗ trợ. "Những kẻ bị truy nã nếu sớm ra giao nộp vũ khí và đầu thú, đơn vị sẽ xin chủ trương của Bộ Công an cho giảm nhẹ tội", đại diện Công an huyện Vân Hồ nói. Theo nhà chức trách địa phương, "chưa bao giờ đi qua bản mà thấy yên tâm, thoải mái như bây giờ" song để tránh nguy hiểm cho người dân khi những kẻ trốn truy nã bất ngờ trở về, công an huyện vẫn cử một tổ công tác liên tục chốt ở bản. (Xem chi tiết)

Đội cứu hộ hang Tham Luang gặp sự cố, suýt không thể sống sót trở về. Trả lời tờ ABC News, các quan chức quân sự tham gia chiến dịch giải cứu đội bóng nhí Thái Lan cho biết: sau khi 4 cầu thủ cuối cùng và huấn luyện viên được đưa khỏi hang Tham Luang an toàn chiều 10/7, các thành viên của lực lượng cứu hộ - lúc này vẫn ở trong hang - bất ngờ nhận thấy mực nước gia tăng nhanh chóng vì sự có hỏng máy bơm. Trong giây phút “ngàn cân treo sợi tóc”, các thành viên của lực lượng cứu hộ buộc phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi hang, để lại phía sau hàng trăm bình dưỡng khí của Hải quân Thái Lan và một số thiết bị khác do Nhà vua Thái Lan tài trợ. (Xem chi tiết)


Hy Lạp trục xuất hai nhà ngoại giao Nga. Truyền thông Hy Lạp hôm nay cho biết nước này sẽ trục xuất hai nhà ngoại giao Nga và cấm nhập cảnh với hai nhân viên khác do nghi ngờ họ có hành động bất hợp pháp chống lại an ninh quốc gia của Athens, theo Reuters. Các nhân viên ngoại giao Nga bị cáo buộc can thiệp vào tình hình nội bộ Hy Lạp khi nỗ lực ngăn cản thỏa thuận đổi tên nước ký kết với Macedonia hồi tháng trước. Tuy nhiên, việc điều tra chỉ tập trung vào nhóm 4 nhân viên này và không ảnh hưởng tới quan hệ giữa Athens và Moskva.


8 trẻ em thiệt mạng trong vụ sạt lở đất kinh hoàng ở Ấn Độ. Ngày 11/7, giới chức Ấn Độ cho hay ít nhất 8 trẻ em và 1 phụ nữ đã thiệt mạng sau khi xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài tại khu vực phía Đông Bắc nước này. Nguồn tin cho hay tình trạng sạt lở đất xảy ra tại nhiều điểm ở khu vực Tamenglong, cách Imphal, thủ phủ bang Manupur, 155km về hướng Tây. Giới chức địa phương cho hay những nạn nhân thiệt mạng trong các vụ sạt lở đất khác nhau xảy ra vào sáng 11/7 và các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người khác còn bị chôn vùi dưới bùn đất.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.