Bản tin 20H: Ám ảnh số người chết vì tai nạn giao thông dịp 2/9

Bản tin 20H: Ám ảnh số người chết vì tai nạn giao thông dịp 2/9
TPO - Số liệu thống kê về số người chết do tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh năm nay khiến nhiều người sợ hãi.
Mới đây, Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (1-3/9/2018), cả nước xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông, làm chết 46 người, bị thương 53 người (tăng 9 vụ tai nạn so với kỳ nghỉ lễ năm trước, nhưng giảm 12 người chết, giảm 3 người bị thương). Đồng thời, trong 3 ngày trên, đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia nhận được 98 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc, xe nhồi nhét hành khách, tăng giá vé trái quy định. Đơn vị đã chuyển các lực lượng chức năng phối hợp xử lý (xem chi tiết).

Chiều 3/9, trao đổi với Tiền Phong, ông Cao Văn Cường - chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết: Đường lên Mường Lát có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, theo dự kiến phải mất khoảng gần 10 ngày nữa mới có thể thông xe ô tô. Việc di chuyển về trung tâm huyện Mường Lát và một số vùng bị thiệt hại do lũ chỉ có thể đi bộ. Hiện người dân bị thiệt hại ở các vùng lũ đang sử dụng nguồn gạo dự trữ tại chỗ và của các Đồn Biên phòng. Theo ghi nhận tại xã Tam Chung, trường THCS Tam Chung bị đất vùi lấp hơn 3 mét; toàn bộ khu nhà bán trú của học sinh đã bị hư hỏng. Trong khi đó, 55 ngôi nhà của bản Pọong , xã Tam Chung bị vùi lấp toàn bộ.  (xem chi tiết).


Vào chiều 3/9 hôm nay,  Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác điều tra vụ sát hại hai vợ chồng ở phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên vào ngày 17/8 vừa qua. Được biết, ghi nhận thành tích xuất sắc của Ban chuyên án, và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, UBND tỉnh Hưng Yên thưởng Ban chuyên án; Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an mỗi đơn vị 50 triệu đồng; Viện Khoa học hình sự; Cục kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an, mỗi đơn vị 30 triệu đồng; Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên thưởng phòng 6 Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, công an thành phố Hưng Yên mỗi đơn vị 20 triệu đồng (xem chi tiết).
Mới đây, khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-1 hôm qua, 2/9, phát ngôn viên Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov cho biết, trong kì nghỉ 2 ngày của ông Putin ở Tuva ông Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã “đi bộ suốt 5 giờ, leo núi lên đến độ cao 1.800m”. Đồng thời, người này cũng tiết lộ rằng, dù có lịch trình làm việc dày đặc, nhưng ông Putin vẫn duy trì thói quen luyện tập thể dục thường xuyên, khoảng 90 phút/ngày. “Khi có thời gian và không phải đi công du, ông ấy có thể bơi hàng km mỗi ngày”, ông Peskov nói (xem chi tiết).
Thời gian gần đây, tại Huế xuất hiện một tuyến đường bích họa lạ lẫm dài cả cây số, len lỏi trong khu dân cư đông đúc, trở thành điểm đến chụp ảnh của giới trẻ, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay. Được biết, đường bích họa xứ Huế được tạo nên bởi hoạt động nghệ thuật của khoảng 100 họa sĩ trẻ ở Huế, cùng họa sĩ trong và ngoài nước. Họ đã biến các bức tường trống hoang phế rêu phong theo thời gian của dự án du lịch Làng Việt trước đây để tạo nên những mảng tranh sinh động nối liền nhau, với nhiều cách thể hiện, nhiều màu sắc, nhiều sắc thái biểu cảm khác nhau. Thu hút giới trẻ nhất là những bức vẽ graffiti, tranh vẽ trẻ em, vẽ cá, rồng cách điệu…(xem chi tiết).
Rạng sáng ngày 3/9, cầu Tân Hà 2 nằm trên tỉnh lộ 766 ở huyện Đức Linh, Bình Thuận đã bị lũ gây sập khiến lưu thông qua tuyến đường này bị tê liệt. Ông Nguyễn Hùng Tân, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, nguyên nhân sập cầu bước đầu được xác định là do  trong 2 ngày qua trên địa bàn huyện Tánh Linh có mưa lớn nước từ thượng nguồn sông La Ngà gây lũ chảy xiết gây xói lở mố cầu. Tỉnh đã có phương án bắc cầu tạm để tuyến đường này được lưu thông trở lại (xem chi tiết).
Vào trưa hôm nay, 3/9, dù trời mưa không lớn nhưng một số tuyến đường ở TPHCM vẫn xảy ra tình trạng ngập nước khiến giao thông gặp nhiều khó khăn. Trong đó, đường Nguyễn Hữu Cảnh bị ngập nặng nhất do “siêu máy bơm” dừng hoạt động. Nước ngập khiến nhiều phương tiện lưu thông qua đây chết máy. Nhiều người dân sinh sống bên đường phải dùng các vật dụng để che chắn cho nước không tràn vào nhà. Trong cơn mưa, nhân viên của Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị có mặt moi rác ở các nắp cống để nước thoát nhanh (xem chi tiết).

Đại diện Mặt trận tổ quốc tỉnh Long An cho biết, cuộc chiến chống buôn lậu thuốc lá đang gặp nhiều khó khăn do tỉnh có đường biên giới dài tới 132,97km đi qua địa giới hành chính của 20 xã thuộc 5 huyện và 1 thị xã biên giới, tiếp giáp với 2 tỉnh của Campuchia. Đời sống của người dân biên giới còn nhiều khó khăn, chưa có công ăn việc làm ổn định rất dễ bị các đối tượng buôn lậu lôi kéo tham gia, tiếp tay cho buôn lậu. Do đó, bên cạnh biện pháp đấu tranh của lực lượng công an, quản lý thị trường, hải quan, Mặt trận tổ quốc, Hiệp hội thuốc lá và nhiều tổ chức đoàn thể tại địa phương đang đẩy mạnh các biện pháp vận động người dân vùng biên không tham gia vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu (xem chi tiết). 
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG