Bản tin 14H: Xuất hiện 'hố tử thần' rộng 15m2 ở Quảng Ninh

Bản tin 14H: Xuất hiện 'hố tử thần' rộng 15m2 ở Quảng Ninh
TPO - Quốc lộ 18A đoạn đi qua TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) xuất hiện “hố tử thần” sâu gần 1,5m, rộng trên 15m2.
Bản tin 14H: Xuất hiện 'hố tử thần' rộng 15m2 ở Quảng Ninh ảnh 1 "Hố tử thần" trên quốc lộ 18A, đoạn qua phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh). Ảnh: VnExpress.

Phát biểu khai mạc kỳ họp 4, Quốc hội khóa XIV sáng 23/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trong những ngày vừa qua, bão số 10 và tình hình mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho nhiều địa phương. “Quốc hội xin chia sẻ những khó khăn, mất mát và gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình bị nạn; đồng thời đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương; tinh thần chủ động, sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong công tác phòng, chống bão, lũ lụt, cứu hộ, cứu nạn, giải quyết hậu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Quốc hội kêu gọi đồng bào, cử tri cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tiếp tục ủng hộ về vật chất và tinh thần, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định sản xuất và đời sống”, bà Ngân cho hay. (Xem chi tiết)


Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, 15h ngày 23/10, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ (TTCP) do Phó tổng TTCP - ông Bùi Ngọc Lam dẫn đầu sẽ công bố chính thức kết luận thanh tra tài sản ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở TN&MT tại trụ sở UBND tỉnh Yên Bái. Theo đó, UBND tỉnh Yên Bái cùng với Phó tổng TTCP - ông Bùi Ngọc Lam sẽ chủ trì buổi công bố kết luận về việc quản lý đất đai, cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép của UBND tỉnh Yên Bái tại thửa đất số 42 và 52 thuộc phường Minh Tân (TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) của bà Hoàng Thị Huệ,  vợ ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái; Việc chấp hành việc chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng đối với những người có nghĩa vụ phải kê khai về thửa đất trên. (Xem chi tiết)


Liên quan vụ việc thượng tá Võ Đình Thường, Phó trưởng Phòng CSGT - Công an tỉnh Đồng Nai ký giấy mời các tài xế liên quan BOT Biên Hòa, Đồng Nai lên làm việc, vị cán bộ này trùng họ tên với một CSGT đã bị kỷ luật cách đây 14 năm khiến nhiều người bất ngờ, hoang mang, ngày 23/10, Bộ Công an có thông tin chính thức về việc này. Theo đó, sau 1 năm chấp hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Đội trưởng tuần tra kiểm soát quốc lộ 1A, thượng tá Võ Đình Thường liên tiếp được bổ nhiệm các chức vụ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát môi trường sau đó được điều động giữ chức Phó Trưởng phòng CSGT. Việc thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với đồng chí Võ Đình Thường đều có Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và thực hiện đúng quy trình, quy định của Bộ Công an về công tác cán bộ. (Xem chi tiết)


Khoảng 16h30 ngày 22/10, quốc lộ 18A đoạn qua phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả xuất hiện hiện tượng sụt lún. Lúc mới phát hiện, điểm sụt lún này có bề mặt chỉ bằng miệng thúng. Nhưng khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện dưới nền đường bị rỗng toàn bộ, diện tích trên 15m2, sâu gần 1,5m. Nhà chức trách đã phải dùng máy khoan phá bỏ phần mặt đường bị sụt và đổ ba xe đất lấp hố rồi bàn giao hiện trường cho chủ đầu tư. Hiện trường sau đó bị phong tỏa, chăng dây cảnh báo người dân qua lại. "Đoạn đường xảy ra sụt lún mới chỉ phủ lớp nhựa bên trên chứ chưa đụng chạm gì đến cốt đường cũ. Sở Giao thông chưa nhận bàn giao từ chủ đầu tư", ông Vũ Quyết Tiến, Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả cho biết.


Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND Quận Hoàng Mai vừa phát hiện mẫu rau mùng tơi ở Trường Mầm non Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) dương tính với thuốc bảo vệ thực vật. Theo ông Trần Quý Thái, Phó chủ tịch UBND Quận Hoàng Mai, ngày 19/10, đoàn kiểm tra liên ngành của quận đi kiểm tra an toàn thực phẩm đã kiểm tra đột xuất 8 bếp ăn của các trường học trên địa bàn. Khi test nhanh thực phẩm tại Trường mầm non Hoàng Liệt (Hoàng Mai) thì phát hiện mẫu rau mùng tơi trong tủ lạnh chưa qua chế biến dương tính với hóa chất bảo vệ thực vật. Đoàn đã lập biên bản tại chỗ tuy nhiên chưa xác định được đó là hóa chất gì, hàm lượng bao nhiêu. (Xem chi tiết)

Khoảng 16h30 ngày 22/10, trên tỉnh lộ 429, đoạn qua trạm bơm Tân Độ (xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô 7 chỗ và ô tô 4 chỗ khiến hai lái xe xô xát. Hậu quả, người đàn ông điều khiển xe ô tô 4 chỗ tử vong. Theo lãnh đạo UBND xã Hồng Minh, nạn nhân là anh Nguyễn Văn T. (SN 1978, quê ở Phù Lưu Tế, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội). Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Trong khi tập thể dục, người dân ở Bản Cọc, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, (Nghệ An) phát hiện thi thể anh Nguyễn Văn Cát, (SN 1987, trú tại xã Thượng Sơn, Đô Lương) nằm dưới cống nước của quốc lộ 48C, bên cạnh là chiếc xe máy. 
Một số người dân tại xã Yên Hòa cho biết, anh Cát làm nghề lái máy xúc và ở trên địa bàn nhiều năm nay. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Mỹ lần đầu tiên sẵn sàng đặt bom hạt nhân vào tình trạng báo động 24 giờ kể từ sau Chiến tranh Lạnh nhằm ứng phó với những mối đe dọa hủy diệt mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un từng đưa ra. Kế hoạch trên được Tư lệnh không quân Mỹ, Tướng David Goldfein khẳng định ngày 22/10 trong bối cảnh quan ngại về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên có thể khơi mào Thế chiến 3, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ các tư lệnh quân đội hàng đầu và gọi cuộc đàm phán của họ là “sự im lặng trước khi giông tố”. (Xem chi tiết)


Ông David Petraeus – cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump tung ra những lời lẽ nặng nề chủ yếu nhằm gián tiếp thúc giục Bắc Kinh tiếp tục gây áp lực kinh tế lên Bình Nhưỡng. Nhận định trên được ông David Petraeus đưa ra hôm qua, 22/10 trong một cuộc phỏng vấn trên ABC News. Trước đó, Triều Tiên tiến hành liên tiếp hai vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa trong tháng Bảy và vụ thử hạt nhân lần sáu trong tháng Chín. Đáp lại, Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên nếu buộc phải bảo vệ nước Mỹ và các đồng minh.(Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG