Bản tin 14H: Công an Đồng Nai lên tiếng về 'quan lộ' của Phó phòng CSGT

Bản tin 14H: Công an Đồng Nai lên tiếng về 'quan lộ' của Phó phòng CSGT
TPO - Ngày 22/10, Công an Đồng Nai khẳng định, việc điều động, bổ nhiệm cán bộ đối Phó phòng CSGT Võ Đình Thường - người từng bị kỷ luật luân chuyển khỏi lực lượng CSGT 14 năm trước - đều thực hiện "đúng quy trình, quy định của Bộ Công an".
Bản tin 14H: Công an Đồng Nai lên tiếng về 'quan lộ' của Phó phòng CSGT ảnh 1 Thượng tá Võ Đình Thường, Phó phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai
Báo cáo kết quả thực hiện lời hứa trước Quốc hội, Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà cho biết, Bộ này đã yêu cầu Formosa phối hợp với các cơ quan khoa học nghiên cứu phương án xả nước thải bề mặt thay cho phương án xả ngầm ra biển như hiện nay. Bộ TN-MT cũng đề nghị tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường nhân lực, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp giám sát chặt chẽ quá trình vận hành thử nghiệm của Formosa, trong đó chú trọng tổ chức cho người dân giám sát theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)

Ngày 22/10, Công an Đồng Nai khẳng định, việc điều động, bổ nhiệm cán bộ đối Phó phòng CSGT Võ Đình Thường - người từng bị kỷ luật luân chuyển khỏi lực lượng CSGT 14 năm trước - đều thực hiện "đúng quy trình, quy định của Bộ Công an". Trong khi đó, thượng tá Võ Đình Thường cho biết những ngày qua cuộc sống cũng như công việc của ông phần nào bị xáo trộn do những thông tin "không đúng sự thật" trên mạng. Trong đó, việc ông từng bị đuổi khỏi ngành từ hơn 10 năm trước khi làm Trạm trưởng trạm tuần tra kiểm soát Dầu Giây là "tin thất thiệt", làm mất uy tín cá nhân, gia đình và cơ quan. Thượng tá Thường thừa nhận mình là người bị kỷ luật trong năm 2003. Tuy nhiên, sau khi bị kỷ luật, chuyển qua làm nhiệm vụ mới, ông luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và được lãnh đạo công an tỉnh xóa án kỷ luật. (Xem chi tiết)

Ngày 22/10, ông Hà Lê Ân - Phó giám đốc Trung tâm vận tải hành khách công cộng (Sở Giao thông Vận tải TP HCM) - cho biết hiện trung tâm đã có quy chế phối hợp với Công an TP HCM để xử lý các sự cố hành khách bị móc túi, xin đểu, quấy rối... trên xe buýt. Hành khách có thể gọi số đường dây nóng 0937.771.706 (Đội Cảnh sát Hình sự, PC45) để phản ánh, hoặc tổng đài 1022 (tổng đài tiếp nhận phản ảnh của người dân, doanh nghiệp). Theo ông Ân, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổng đài sẽ liên hệ với Công an thành phố. Phía công an sẽ chỉ đạo xuống lực lượng gần nhất để đón đầu xe buýt ngang qua để xử lý. "Nếu sự việc xảy ra rồi, hành khách đã bị móc túi thì công an sẽ phối hợp trung tâm vận tải hành khách công cộng, trích xuất camera trên xe buýt để nhận diện kẻ móc túi, quấy rối", ông Ân nói.


Khoảng 1h sáng 22/10 tại Kiốt bán rau củ và đồ khô của bà Lê Thị Nghệ (43 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) trong khu dân cư (thuộc khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) bất ngờ bốc cháy, kèm theo tiếng kêu cứu. Ngay sau đó, những người có mặt tại hiện trường phá cửa cứu những người bên trong. Khi cánh cửa mở ra, người chồng bà Nghệ cùng 2 con trai (14 và 15 tuổi) thoát ra ngoài trong khi bà bị kẹt lại bên trong. Khi lửa tắt, người dân vào tìm bên trong thì phát hiện bà Nghệ đã tử vong. Chồng và 2 con của bà Nghệ bị bỏng vùng mặt, tay, lưng và được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan điều tra làm rõ.


Chiều 21/10, ông Nguyễn Văn Vững, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định kỷ luật nhóm nữ sinh trong vụ đánh hội đồng, phanh áo một bạn nữ cùng trường THCS Trường Yên.
Nhà chức trách xác định, cuối giờ học buổi sáng 7/10 tại phòng học lớp 7A, em Vân (lớp 7D) đã bị năm nữ sinh đánh. Video ghi lại vụ việc cho thấy, các em này đã đánh, đá, lấy chân đạp... giật tóc rồi phanh áo em Vân. Cô gái lớp 7D chỉ ngồi im chịu trận. (Xem chi tiết)

Trở về nhà sau cuộc nhậu say túy lúy thông đêm, Tằng Bình Linh (ở bản Đài Van, xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) bị ma men dẫn đường đã vung dao chém vợ con không thương tiếc khiến cả hai nạn nhân phải nhập viện cấp cứu. Công an huyện Vân Đồn đang điều tra làm rõ vụ việc để xử lý thep quy định của pháp luật.


Phát biểu tại hội nghị quốc tế về giải trừ hạt nhân ở Moscow (Nga), Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui nêu rõ cuộc khủng hoảng hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên là do chính sách thù địch của Mỹ đối với Bình Nhưỡng, đồng thời khẳng định nước này sẽ không trở lại bất cứ các cuộc đàm phán đa phương nào, trong đó có các cuộc đàm phán 6 bên, cho đến khi nước này giải quyết được các vấn đề với Mỹ.
Ngoài ra, bà Choe còn tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân nếu Mỹ không từ bỏ chính sách thù địch đối với Triều Tiên. (Xem chi tiết)


Ngày 22/10, các nguồn tin quân sự của Hàn Quốc cho biết các tập đoàn Boeing (Mỹ) và Saab (Thụy Điển) đang cạnh tranh để giành hợp đồng máy bay tuần tra biển của Hàn Quốc. Các sĩ quan quân đội có mặt tại Triển lãm Quốc phòng và Hàng không vũ trụ quốc tế Seoul (ADEX) - 2017 đang diễn ra ở Seongnam, sát phía Nam thủ đô Seoul, cho biết hai hãng trên đã đưa ra đề xuất lần lượt là P-8A Poseidon (Thần Biển) và Swordfish (Cá Kiếm). Những máy bay này có thể cho phép Hàn Quốc chống trả hiệu quả hơn những mối đe dọa dưới mặt nước ngày càng tăng từ phía Triều Tiên mà trong đó có thể có các loại tàu ngầm với khả năng phóng tên lửa đạn đạo. (Xem chi tiết)

Mới đây, trong cuộc trò chuyện với nhóm nhà báo thuộc Hãng Thông tấn Thụy Điển, nữ Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wahlstrom tiết lộ một tin gây chấn động dư luận. Bà cho biết, nạn quấy rối tình dục không chỉ diễn ra trong xã hội mà còn diễn ra ở cấp chính trị cao nhất Cộng đồng châu Âu. Hơn thế nữa, bà đã từng là nạn nhân. Theo lời kể của bà Margot, một lần, trong lúc dự chiêu đãi với nhà lãnh đạo các nước châu Âu, bà đột nhiên cảm thấy có một bàn tay nam giới đặt lên đùi bà. Bà vô cùng sửng sốt và lập tức rời khỏi cuộc chiêu đãi. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG