Bản tin 14H: Thủ tướng truy tặng bằng khen cho phóng viên Đinh Hữu Dư

Bản tin 14H: Thủ tướng truy tặng bằng khen cho phóng viên Đinh Hữu Dư
TPO - Ngày 20/10, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình ký quyết định truy tặng bằng khen của Thủ tướng cho phóng viên Thông tấn xã Việt Nam Đinh Hữu Dư (SN 1988, quê quán tại Tân Trung, Tân Thành, Ninh Bình) người đã mất khi đang tác nghiệp phản ánh mưa lũ tại cầu Ngòi Thia (thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái).
Bản tin 14H: Thủ tướng truy tặng bằng khen cho phóng viên Đinh Hữu Dư ảnh 1 Phóng viên Đinh Hữu Dư.

Ngày 20/10, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình ký quyết định truy tặng bằng khen của Thủ tướng cho phóng viên Thông tấn xã Việt Nam Đinh Hữu Dư (SN 1988, quê quán tại Tân Trung, Tân Thành, Ninh Bình) người đã mất khi quay phim mưa lũ tại cầu Ngòi Thia (thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái). Trưa 11/10, khi đang quay phim tình hình mưa lũ trên cầu Ngòi Thia (thị xã Nghĩa Lộ), bất ngờ lũ đánh sập một trụ cầu, phóng viên Dư rơi xuống dòng lũ, trên người vẫn đeo balô với máy tính, máy ảnh. Sau hơn hai ngày mất tích, chiều 13/10 thi thể  phóng viên Dư được tìm thấy ở chân cầu Văn Phú, TP Yên Bái, cách cầu Ngòi Thia gần 100 km.


Sáng 21/10, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 (FMM 2017) đã chính thức khai mạc tại TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu chào mừng. Tham dự phiên khai mạc Hội nghị có Bộ trưởng Tài chính, Trưởng đoàn và đại biểu cấp cao đại diện của 21 nền kinh tế thành viên APEC và các tổ chức tài chính quốc tế như Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WBG), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD)... (Xem chi tiết)


Nhằm giảm ùn tắc khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải vừa đề xuất phương án xây hai tuyến monorail (tàu điện một ray) vào sân bay, đơn giá 35-50 triệu USD mỗi km. Một tuyến bắt đầu từ Công viên Gia Định (quận Gò Vấp) đi theo đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài vào sân bay. Tuyến còn lại chạy từ Công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) theo đường Trường Sơn vào Tân Sơn Nhất. Trung tâm điều hành và nhà ga Depot được xây tại Công viên Gia Định. Các trạm trung chuyển ở hai công viên sẽ có bãi đậu xe ngầm (công suất 2.000 ôtô); các công trình phụ trợ phục vụ cho xe ra vào, dừng, đỗ, đón và trả khách. Viện đề xuất 4 phương án xây dựng, thi công trong 18 tháng. Trong đó, hai phương án xây dựng tuyến đường sắt đôi (hai đường ray) với kinh phí từ 6.160 tỷ đồng và 7.040 tỷ đồng; hai phương án xây tuyến đơn (một đường ray) từ 4.425 tỷ đồng và 4.725 tỷ đồng. 


Khoảng 2h ngày 21/10, 3 thanh niên gồm Puih Hon (SN 1997), Puih Wil (SN 2000), Puil Thiên (cùng trú tại xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, Gia Lai) cùng đi trên chiếc xe máy mang BKS 81B1-89.291 lưu thông trên tỉnh lộ 644 theo hướng TP Pleiku về xã Ia Dêr. Qua đoạn cua, chiếc xe gắn máy đã tông vào xe công nông đậu bên đường. Sau cú tông mạnh, cả người và xe văng xa hơn 50m. Hậu quả khiến Puil Hon tử vong tại chỗ, Puil Wil và Puil Thiên bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 20/10, Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã khởi tố vụ án giết người và chuyển hồ sơ cho Phòng cảnh sát hình sự thụ lý điều tra việc người dân địa phương đâm chết nghi can trộm chó.
Trước đó, vào trưa 12/10, Nguyễn Ngọc Ban (28 tuổi) và Lê Văn Hòa (38 tuổi, đều trú xã Quang Trung, Phú Xuyên) rủ nhau đi trộm chó. Sau khi câu trộm được 4 con chó ở xã Hồng Thái, họ bị người dân địa phương truy đuổi. Bỏ chạy được khoảng một km, Ban bị một số người dân vây đánh, đâm tử vong. Còn Hòa chạy về UBND xã Quang Trung trình diện. (Xem chi tiết)

Tập đoàn máy bay trực thăng Nga sẽ hiện đại hóa máy bay trực thăng vận tải hạng nặng Mil Mi-26 cho Bộ Quốc phòng nước này và hiện đang phát triển mẫu máy bay trực thăng Mi-26T2V mới. Bộ Quốc phòng Nga yêu cầu, trực thăng Mi-26T2V phải có khả năng bay trong mọi loại địa hình và mọi điều kiện khí hậu. Tuy nhiên, số lượng phi hành đoàn của một trực thăng hiện đại vẫn không đổi và duy trì ở mức 5 người. Máy bay trực thăng Mi-26T2V được nâng cấp sẽ có trọng tải 20 tấn đồng thời sẽ được lắp đặt hệ thống định vị hàng không NPK 90-2 và hệ thống hỗ trợ phòng thủ các loại tên lửa. (Xem chi tiết)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin máy bay ném bom siêu âm tầm xa, đa nhiệm B-1B của Mỹ hôm nay, 21/10 sẽ thực hiện một chuyến bay tầm thấp trên vùng trời căn cứ không quân Seoul (Hàn Quốc) trong khuôn khổ triển lãm ADEX 2017. Dự kiến chuyến bay kéo dài khoảng năm phút. Vào buổi sáng cùng ngày, “pháo đài bay” B-1B đã rời căn cứ không quân Anderson tại đảo Guam của Mỹ trước khi tiến vào không phận Hàn Quốc qua biển Nhật Bản. Một số nguồn tin cho biết B-1B có thể sẽ tiến hành các cuộc tập trận bắn tên lửa không-đối-đất trên biển. (Xem chi tiết)

Hãng tin Riafan của Nga vừa đăng tải những sự kiện gần đây nhất diễn ra trong cuộc khủng hoảng tại Syria, trong đó chỉ đánh giá một cách ngắn gọn lực lượng Không quân vũ trụ Nga đang không kích vào nhóm khủng bố Tahrir al-Sham và giúp Quân đội chính phủ Syria nắm lại những vị trí chiến lược quan trọng tại tỉnh Deir ez-Zor. Cũng theo Riafan, không quân Nga cũng tấn công chiến thuật chính xác vào nhóm khủng bố Jebhat Al-Nusra tại tỉnh Hama của Syria. Không quân Nga đang giúp Quân đội Syria tiến vào tỉnh Homs. (Xem chi tiết)

Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui cho biết Bình Nhưỡng không có kế hoạch tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với Washington về chương trình hạt nhân, cho rằng việc sở hữu vũ khí hạt nhân là vấn đề sống còn đối với Triều Tiên. (Xem chi tiết)

Tờ Der Spiegel (Đức) ngày 20/10 dẫn bản báo cáo nội bộ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nêu rõ, liên minh quân sự này sẽ không thể đáp trả một cuộc tấn công tiềm ẩn từ Nga nhằm vào sườn Đông. Văn bản trên mang tên “Báo cáo tình hình về tăng cường khả năng đánh chặn và phòng thủ của liên minh” đã chỉ ra những khiếm khuyết đáng kể của NATO. Báo cáo nêu rõ: “Kể từ sau khi kết thúc Chiến tranh lạnh, NATO đã bị suy yếu về khả năng hỗ trợ hậu cần cho việc nhanh chóng triển khai quân tiếp viện tới phần lãnh thổ mở rộng thuộc phạm vi trách nhiệm của các chỉ huy châu Âu”.
MỚI - NÓNG