Bản tin 8H: Tây Ban Nha giải tán chính quyền tự trị Catalonia

Bản tin 8H: Tây Ban Nha giải tán chính quyền tự trị Catalonia
TPO - Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 21/10 công bố kế hoạch giải tán chính quyền tự trị ở Catalonia và kêu gọi bầu cử tại đây trong 6 tháng. Bước đi quyết liệt của Madrid nhằm ngăn Catalonia ly khai bị lãnh đạo của vùng tự trị ông Carles Puigdemont ví với nền độc tài của cựu thủ tướng Francisco Franco.
Ngày 21/10, trao đổi với Tiền Phong, thượng tướng Tô Lâm xác nhận, đã chỉ đạo báo cáo vụ việc liên quan đến thượng tá Võ Đình Thường, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai. Thời gian gần đây dư luận xôn xao về trường hợp thượng tá Võ Đình Thường, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai ký giấy mời các tài xế liên quan BOT Biên Hòa, Đồng Nai lên làm việc giống với một chiến sỹ CSGT từng bị kỷ luật cách đây 14 năm. Khi nhận được giấy mời có chữ ký của thượng tá Võ Đình Thường đã khiến nhiều tài xế không khỏi giật mình, bởi vị cán bộ này trùng họ, tên với một CSGT đã bị kỷ luật cách đây 14 năm. Sau khi các thông tin được báo chí đăng tải, thượng tá Võ Đình Thường thừa nhận từng bị kỷ luật cách đây 14 năm. (Xem chi tiết)

Chiều 21/10, tại phiên bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 (tổ chức tại TP Hội An, Quảng Nam) các Bộ trưởng tham gia hội nghị đã ra tuyên bố chung về các vấn đề quan trọng. Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 dài 5 trang với 24 mục gồm các lĩnh vực: kinh tế toàn cầu và khu vực; kế hoạch hành động Cube; Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng; Xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận; Tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai; Tài chính bao trùm và các vấn đề khác. (Xem chi tiết)

Ngày 21/10, ông Nguyễn Văn Quảng - Cán bộ địa chính xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xảy ra sạt lở đất khiến 4 hộ gia đình bị vùi lấp. Chính quyền xã đã di dời một số hộ gia đình khác khỏi khu vực nguy hiểm. Theo đó, vào sáng cùng ngày, ngọn núi sau vườn gia đình anh Trần Văn Hải tại xóm 10, xã Nam Lộc bị sạt lở khiến đất đá phá hỏng bờ tường tràn vào trong nhà. Ngoài ra, một số hộ gia đình khác tại xóm 10 cũng chịu cảnh tương tự. Rất may không có thương vong về người. Toàn bộ xã Nam Lộc có tất cả 10 xóm thì có 7 xóm đối diện nguy cơ sạt lở đất đe dọa. Hầu hết các gia đình nằm trong vùng nguy hiểm đều ở tại sườn núi. (Xem chi tiết)

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi gồm 9 chương, 125 điều sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Trong đó, luật này có quy định rất rõ nếu người sử dụng lao động trốn đóng BHXH sẽ bị phạt nặng, thậm chí có thể bị đi tù. Theo đó, người sử dụng lao động gian dối, dùng thủ đoạn để không đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn cho người lao động hoặc đóng không đầy đủ từ 6 tháng trở lên, ngoài việc bị phạt hành chính sẽ còn bị phạt tiền từ 50 - 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.


Khoảng 18h30 ngày 21/10, anh Lê An Phước (36 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) điều khiển ô tô 4 chỗ mang chở theo một người bạn. Khi đến giữa cầu Thuận Phước (thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) anh Phước dừng lại, rồi trèo lên lan can, gieo mình xuống sông tự tử. Nhận được tin báo về sự việc, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, nước sông Hàn chảy xiết và trời tối nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến 23h30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.


Tối 21/10, nhà chức trách huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho hay, Nguyễn Hữu Hiền, trú xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn) đang bị điều tra về hành vi xông vào trường học đánh một thầy giáo khiến phải nhập viện.
Theo xác minh, ngày 19/10 hai nam sinh lớp 4 trường tiểu học Đỉnh Sơn trêu đùa nhau tại trường và cuối buổi học, phụ huynh của hai em bị cô giáo mời tới trao đổi. Là một trong hai phụ huynh, ông Hiền lao vào đòi hành hung đứa trẻ đã đánh con mình. Hiệu trưởng Trần Văn Phú can ngăn, giải thích song bị ông Hiền vung tay đấm rách miệng. Công an ngay sau đó có mặt vãn hồi để trật tự, áp giải ông Hiền về trụ sở. (Xem chi tiết)

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, trong tương lai gần có thể lập trình được gen của con người theo những đặc tính sẵn có, và nó có thể còn khủng khiếp hơn cả bom nguyên tử. Tổng thống Putin đã nói về vấn đề này trong cuộc gặp với các thành viên của tham gia Festival  Thanh niên, sinh viên thế giới lần 19 tại thành phố Sochi, Liên bang Nga. Theo ông Putin, kỹ thuật gen có thể tạo ra những cơ hội to lớn trong lĩnh vực dược phẩm và thay đổi mã di truyền của con người. (Xem chi tiết)

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 21/10 công bố kế hoạch giải tán chính quyền tự trị ở Catalonia và kêu gọi bầu cử tại đây trong 6 tháng. Bước đi quyết liệt của Madrid nhằm ngăn Catalonia ly khai bị lãnh đạo của vùng tự trị ông Carles Puigdemont ví với nền độc tài của cựu thủ tướng Francisco Franco, theo AFP. Tuyên bố của Thủ tướng Rajoy cũng khiến ông Puigdemont kêu gọi nghị viện Catalonia họp khẩn cấp trong bối cảnh 450.000 người biểu tình đổ ra các con phố ở Barcelona ngày 21/10 để bày tỏ sự giận dữ với Madrid. Cảnh sát cho biết người biểu tình mang theo cờ của vùng Catalonia, hô vang khẩu hiệu "tự do" và "độc lập".

Ngày 21/10, Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết ít nhất 15 học viên quân đội nước này đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra khi họ đang rời khỏi cơ sở huấn luyện tại thủ đô Kabul. Đây là vụ đánh bom liều chết thứ 2 tại Kabul trong 24 giờ qua và là vụ thứ 7 trong loạt vụ tấn công lớn tại nước này kể từ hôm 17/10, nâng tổng số người thiệt mạng lên tới hơn 200 người, cùng với hàng trăm người bị thương.

Lô trực thăng huấn luyện chiến đấu đầu tiên Mi-28UB đã trải qua toàn bộ các khâu thử nghiệm trong nhà máy và sẽ chuyển giao cho quân đội Nga vào tháng 11/2017. Trên đây là thông báo của tập đoàn Trực thăng Nga hôm 21/10. Điểm khác biệt cơ bản của Mi-28UB so với các trực thăng đa năng khác là hệ thống chỉ huy kép cho phép điều khiển máy bay từ cabin của phi công chỉ huy phi hành đoàn, cũng như từ cabin của phi công vận hành, giúp các phi công quân sự thực hành bay “săn đêm” hiệu quả nhất. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.