Bản tin 20H: Israel tấn công đáp trả sau các vụ 'đạn lạc' của quân đội Syria

Bản tin 20H: Israel tấn công đáp trả sau các vụ 'đạn lạc' của quân đội Syria
TPO - Ngày 21/10, Israel đã tấn công vào 3 doanh trại của quân đội Syria sau các vụ "đạn lạc" bắn vào khu vực Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, trong bối cảnh Israel có những phản ứng leo thang đối với các vụ việc bắn nhầm từ phía Syria.
Bản tin 20H: Israel tấn công đáp trả sau các vụ 'đạn lạc' của quân đội Syria ảnh 1 Khói bốc lên trong một cuộc giao tranh giữa Israel và Syria tại Cao nguyên Golan. Ảnh: EPA/TTXVN.

Huyện ủy Mỹ Đức (Hà Nội) vừa công bố kết luận kiểm tra đối với BCH Đảng bộ xã Đồng Tâm nhiệm kỳ 2015 - 2020 do để xảy ra “điểm nóng” tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm hồi tháng 4/2017. Tại thông báo kết luận này, Huyện ủy Mỹ Đức cho biết đã quyết định kỷ luật bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, với hình thức khai trừ Đảng.4 cán bộ xã bị thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo gồm: ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; ông Hoàng Thanh Hương, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã; ông Lê Trường Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm; ông Phạm Hồng Sỹ, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm. Ông Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch HĐND xã nhận hình thức kỷ luật khiển trách. (Xem chi tiết)


Một chiếc tàu chở theo 1.300 tấn than vừa bị chìm trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) sau khi va chạm liên hoàn với tàu chở cát và tàu chở ngô vào khoảng 2h ngày 21/10. Rất may vụ chìm tàu không có thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng đang lên phương án trục vớt tàu chìm để thông luồng tuyến. (Xem chi tiết)

Ngày 21/10, ông Nguyễn Tăng Cường, Tổng giám đốc công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung cho biết, đơn vị đã gửi văn bản khẩn đến trung tâm chống ngập TPHCM đề nghị ngưng hoạt động siêu máy bơm chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh trong 4 ngày để hoàn tất công tác thi công lắp đặt. Ông Cường cho biết, hệ thống máy bơm thông minh được lắp đặt đến nay vẫn chưa hoàn thiện, một số hạng mục như vớt rác, chân máy mới còn tạm, hệ thống thành bể, bao che chưa lắp đặt xong... "Tuy nhiên, do thời gian qua khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh thường xuyên có mưa lớn. Để chống ngập cho tuyến đường này, giúp người dân bớt khổ khi đi qua đây, chúng tôi quyết định báo cáo cơ quan chức năng cho vận hành thử nghiệm để có kết quả khảo nghiệm của hệ thống máy bơm” ông Cường nói. (Xem chi tiết)

Ngày 21/10, UBND TP Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP ông Huỳnh Đức Thơ đã có văn bản về phương án phân luồng giao thông phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Theo đó, UBND TP cấm một số loại phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường. Cụ thể cấm các loại xe ô tô tải ben hoạt động 24/24h từ ngày 3 đến ngày 12/11 trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn thành phố, trừ các tuyến đường: Hầm Hải Vân – Túy Loan, QL14B, QL1, đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Cấm ô tô tải, xe khách trên 16 chỗ ngồi, xe vệ sinh môi trường, vận chuyển rác thải, chất thải (trừ xe có phù hiệu phục vụ APEC) hoạt động từ 5h đến 23h từ ngày 5 đến ngày 12/11. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h20 ngày 21/10, xe đầu kéo mang biển số Bình Định do tài xế tên Thông (chưa xác định tuổi và quê quán) đang lưu thông trên quốc lộ 19, theo hướng Gia Lai - Bình Định, khi đến cầu Linh Nham (huyện Mang Yang,  Gia Lai) thì xảy ra tai nạn. Chiếc xe tông vào lan can cầu, phần rơ móoc lật xuống sông, một phần cabin dính trên thân cầu. Tài xế bị kẹt trong cabin rồi tử vong sau đó. Vụ tai nạn còn gây ùn tắc giao thông trên quốc lộ 19 trong nhiều giờ. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.


Quen biết qua mạng xã hội, Nguyễn Thị Thắm (tên đã thay đổi, sinh ngày 10/5/2004, trú xã Bù Nho, huyện Phú Riềng) đã về nhà bạn trai Nguyễn Tiến Ninh (sinh ngày 25/10/1999 xã Long Hà) và liên tục nhiều ngày quan hệ tình dục với nhau. Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Chạy xe quá tốc độ quy định trên Quốc lộ 39A, khi bị tổ tuần tra CSGT số 2 (CSGT Công an tỉnh Hưng Yên) ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, Nguyễn Văn Điệp (SN 1987, quê Thái Bình) đã tăng tốc và đâm trực diện vào 2 chiến sỹ khiến Thượng úy Nguyễn Đức Anh trọng thương. Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) vừa khởi tố bị can Điệp về tội Chống người thi hành công vụ. (Xem chi tiết)

Ngày 21/10, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi khẳng định chương trình tên lửa của Iran mang mục đích tự vệ, chính vì vậy những điều khoản của thỏa thuận hạt nhân được Tehran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) ký năm 2015, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), không áp dụng cho chương trình này.


Ngày 21/10, Israel đã tấn công vào 3 doanh trại của quân đội Syria sau các vụ "đạn lạc" bắn vào khu vực Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, trong bối cảnh Israel có những phản ứng leo thang đối với các vụ việc bắn nhầm từ phía Syria.


Nga đã chế tạo thành công phiên bản mới của loại tên lửa đánh chặn ngư lôi đối phương có thể được sử dụng cho tàu ngầm. Theo chuyên gia quân sự Dmitry Litovkin, các hệ thống phòng thủ ngư lôi là những phương tiện rất hiệu quả để chống lại tàu ngầm đối phương khi bị tấn công. Nga là một nước duy nhất trên thế giới có các hệ thống như vậy. Những nước có trình độ kỹ thuật phát triển khác thì chỉ đang trong quá trình nghiên cứu để chế tạo những hệ thống này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.