Bản tin 14H: Triều Tiên tố Mỹ uy hiếp bằng máy bay ném bom

Máy bay ném bom chiến lược B-1B. Nguồn: Wikipedia.
Máy bay ném bom chiến lược B-1B. Nguồn: Wikipedia.
TPO - Bình Nhưỡng tố Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-1 tới gần bán đảo Triều Tiên để "hăm dọa". 

Theo tin cập nhật từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, bão số 6, có tên là Aere hầu như ít di chuyển trong 3 giờ qua. Tính đến 10h hôm nay (8/10), vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12. Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 3-5km. (Xem chi tiết)


Hơn 10 ngày sau khi thị sát chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội, sáng sớm 8/10, mặc dù trời mưa rất to nhưng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã bất ngờ trở thành thực khách tại một quán phở nhỏ trên đường Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chuyến "vi hành" của Thủ tướng để kiểm tra việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại địa phương vốn được coi là thiên đường ẩm thực đường phố của Việt Nam. Cũng trong vai các thực khách của quán phở này còn có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong.


Phiến dầm cuối cùng trong tổng số 806 phiến của dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông dài 13,05km đã chính thức được hợp long tại ga Văn Khê vào sáng nay (8/10). Đây là phần quan trọng nhất để tiến tới hoàn thành hạ tầng cho đoàn tàu chạy. Dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông (Hà Nội) được thực hiện bằng nguồn vốn vay ODA Trung Quốc. Gói thầu chính của dự án (thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp) do Công ty hữu hạn Tập đoàn cục 6 đường sắt Trung Quốc thực hiện theo hình thức Tổng thầu EPC. 


Nguyên nhân khiến 200 tấn cá ở hồ Tây chết vẫn đang được khẩn trương truy tìm. Nhưng nhiều nhà khoa học và cả Ban quản lý (BQL) hồ Tây cho rằng, nước thải sinh hoạt xả trực tiếp xuống hồ là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến sự cố trên. Theo ông Đỗ Hùng Vương, Phó trưởng ban quản lý hồ Tây, hiện vẫn còn khoảng trên 30 cống nước thải vẫn xả trực tiếp xuống hồ Tây đẫn đến ô nhiễm ở một số khu vực như khu vực bến du thuyền hồ Tây, đường Trích Sài, phố Yên Hoa... Theo lời ông Vương, một số đường cống thoát nước thải cỡ lớn ở khu vực đầu đường Nguyễn Đình Thi (sau vườn hoa Lý Tự Trọng) do lịch sử để lại từ nhiều chục năm trước, vẫn đang xả nước thải xuống hồ Tây, khiến nước trong khu vực này thường xuyên bốc mùi hôi. (Xem chi tiết)


Sáng 8/10, ông Nguyễn Văn Lộc, Phó trưởng Công an xã Nam Đà (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông), cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ nổ mìn khiến 1 người tử vong. Theo ông Lộc, nạn nhân là anh Lại Hà Phương (SN 1990, ngụ thôn Nam Cường, xã Nam Đà). Vụ nổ xảy ra vào khoảng 7 giờ cùng ngày. Hiện trường vụ nổ trong vườn cà phê ở phía sau nhà nạn nhân và thi thể không còn nguyên vẹn. (Xem chi tiết)


Vào lúc 8h, ngày 8/7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của công nhân Phạm Minh Hải (SN 1993, quê Nam Định) trong vụ bục bùn than tai công trường của Công Ty xây dựng mỏ hầm lò 1 - Vinacomin (Quảng Ninh). Hiện thi thể của công nhân xấu số được cơ quan chức năng đưa về bệnh viện đa khoa cột 7 Cẩm Phả để tiến hành khám nghiệm tử thi. Trước đó, vào lúc 11h 30 ngày 7/10, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại công trường thi công của Công ty xây dựng mỏ hầm lò 1 - Vinacomin, thuộc khai trường của Công ty than Núi Béo (Quảng Ninh) khiến 1 công nhân bị mắc kẹt ở độ sâu âm 380 mét. (Xem chi tiết)


Tàu chiến Mirage của Nga ngày 7/10 đã đi qua Eo biển Bosphorus thuộc Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), hướng về Syria để hỗ trợ chiến dịch không kích của Moskva ở đây. Chiếc tàu chiến trên, vốn rời căn cứ Sevastopol của Nga ở Crimea hôm 6/10, có nhiệm vụ bảo vệ các tàu hải quân khác trước các tàu chiến hoặc tàu ngầm của đối phương. Trước đó, các hãng tin Nga dẫn lời một người phát ngôn Hạm đội Biển Đen cho biết, ngày 6/10 một tàu hộ tống cỡ nhỏ trang bị tên lửa của nước này đã rời căn cứ Sevastopol của hạm đội này để gia nhập nhóm tàu chiến của Nga ở Địa Trung Hải.


Bình Nhưỡng tố Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-1 tới gần bán đảo Triều Tiên để "hăm dọa". "Đế quốc Mỹ đã đưa máy bay ném bom chiến lược B-1 từ căn cứ không quân Andersen ở Guam tới bán đảo Triều Tiên vào sáng qua để thực hiện đe dọa quân sự", Yonhap trích đài phát thanh Bình Nhưỡng hôm nay cho biết. Đài này cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ "không tiếp tục bỏ qua" bởi Mỹ đang "điên rồ và liều lĩnh" tìm cách tấn công phủ đầu Triều Tiên. Bình Nhưỡng cho rằng phi cơ B-1 cũng đã tham gia tập trận chung cùng Hàn Quốc hôm 6/10 với nội dung ném bom các cơ sở quân sự chiến lược của Triều Tiên.


Vào lúc 1h46 rạng sáng 8/10, núi lửa Aso ở Tây Nam Nhật Bản đã phun trào dung nham với cường độ mạnh, tạo thành những cột khói và tro bụi cao tới 11.000 mét. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người và tài sản trong vụ phun trào này. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã nâng mức cảnh báo núi lửa lên cấp 3 trên thang cảnh báo gồm 5 cấp, theo đó không cá nhân nào được phép tới gần ngọn núi. Núi lửa Aso cao 1.592 mét, thuộc tỉnh Kumamoto - là ngọn núi lửa còn hoạt động lớn nhất Nhật Bản.


Một trực thăng vỡ tung, rơi xuống đất và bốc cháy ở bang Minnesota, làm phi công và một hành khách thiệt mạng. Mảnh vỡ vẫn còn cháy khi đội cứu hộ đến hiện trường tại thành phố Lina Lakes vào chiều ngày 6/10 (giờ địa phương). Số mảnh vỡ rải rác khắp hàng trăm mét cho thấy trực thăng vỡ thành nhiều mảnh khi nó rơi xuống. Phi công 48 tuổi và một nữ hành khách 47 tuổi thiệt mạng. Thi thể hai người đã được thu thập từ hiện trường trực thăng rơi.

MỚI - NÓNG