Bản tin 20H: Tiêu diệt IS ngay trong lãnh thổ Nga

Lực lượng an ninh Nga tuần tra tại khu vực Bắc Caucacus, St. Petersburg ngày 17/8 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN)
Lực lượng an ninh Nga tuần tra tại khu vực Bắc Caucacus, St. Petersburg ngày 17/8 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN)
TPO - Ngày 7/10, Nga thông báo các lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt 6 tay súng thánh chiến tại vùng Bắc Caucasus, trong đó có một thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, từng hoạt động tại Syria. 

Vào lúc 11h 30, ngày 7/10, tại công trường thi công của Công ty xây dựng mỏ hầm lò số 1 Vinacomin thuộc khai trường của Công Ty than Núi Béo, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã xảy ra một vụ tai nạn lao động, khiến 1 công nhân bị mắc kẹt. Theo đó, Công ty xây dựng mỏ hầm lò số 1 Vinacomin đang thi công dự án cặp giếng đứng tại khai trường của Công ty than Núi Béo. Trong lúc thi công đường hầm lò nghiêng thông gió cho cặp giếng đứng ở độ sâu -380 đã xảy ra tai nạn bục bùn từ đáy giếng chính. Lúc đó, có 3 công nhân đang thi công, một khối lượng lớn bùn đất bất ngờ đổ ào xuống vùi lấp công nhân Đỗ Minh Hải (SN 1993, quê Nam Định). Hai công nhân còn lại may mắn chạy thoát. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý việc giữ nguyên Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt, tỉnh Lạng Sơn tại vị trí cũ. Việc di chuyển Trạm Kiểm soát liên hợp về Than Muội sẽ gặp khó khăn trong phân luồng, điều tiết phương tiện để kiểm tra, kiểm soát, không phát huy được hiệu quả hoạt động do đường cao tốc Lạng Sơn-Bắc Giang sau khi hoàn thành không đi qua vị trí Trạm… Trong khi đó, Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt do ở sát khu vực biên giới, nên hỗ trợ tích cực cho công tác chống buôn lậu ở khu vực biên giới, tuyến đường sắt Đồng Đăng-Hà Nội; thuận lợi cho công tác kiểm soát thị trường ở khu vực nội địa.


Những ngày gần đây, nhiều bệnh viện và trung tâm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện tình trạng khan hiếm nhiều loại vắcxin, nhất là vắcxin cúm. Theo kết quả khảo sát tại các điểm tiêm chủng lớn trên địa bàn thành phố trong ngày 6/10, ngoài vắcxin cúm thì một số vắcxin khác như viêm gan siêu vi A, Tetraxim 4 trong 1 (vắcxin ngừa bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt), viêm màng não mô cầu AC... cũng trong tình trạng cạn kiệt. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nguyên nhân khan hiếm tạm thời một số loại vắcxin là do yêu cầu nghiêm ngặt về điều kiện bảo quản, hạn sử dụng ngắn, chủng vắcxin thay đổi theo mùa. 


Cục Hàng không vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải có ý kiến với Bộ Quốc phòng, chấp thuận phương án xây dựng hồ điều hòa tại khu vực đất quốc phòng (hiện là sân bóng mini Chảo Lửa), nhằm thoát nước cho sân bay Tân Sơn Nhất. Hồ điều hòa được dự kiến xây dựng với diện tích khoảng 1,2 ha, sâu 5-7 m để có thể giải quyết ngập úng cục bộ cho khoảng 20 ha sân đỗ máy bay. Thời gian gần đây, nhiều trận mưa lớn đã làm ngập bãi đỗ máy bay của Tân Sơn Nhất, hàng loạt chuyến bay buộc hạ cánh nơi khác; tình huống nghiêm trọng nhất được cho là có thể phải đóng cửa sân bay, nếu nước tràn vào làm nổ biến thế trong trạm điện. (Xem chi tiết)


Một chiếc sà lan chở 3 giàn cẩu “ khủng” của Formosa (Hà Tĩnh) bị trôi dạt vào đảo Hòn La (Quảng Bình) và mắc cạn ở đây đã 25 ngày. Hiện các ngành chức năng của Quảng Bình và Công ty Gang thép Hưng Nghiệp – Formosa vẫn chưa có phương án giải cứu giàn cẩu này. Ba giàn cẩu nói trên hiện mắc cạn, kê vào mõm đá của đảo Hòn La trong tình trạng cong vênh do va đập. Giàn cẩu được đặt trên một chiếc sà lan rất lớn, chiều cao của những chiếc cẩu này khoảng 57m, trong đó một chiếc cẩu đã bị đổ nghiêng về phía vách đá. (Xem chi tiết)


Ngày 7/10, Thượng tá Võ Văn Sáu, Phó Trưởng Công an thành phố Huế (Thừa Thiên-Huế) cho biết công an thành phố vừa phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy hơn 2 tấn giá đỗ có ủ hóa chất kích thích tăng trưởng. Công an thành phố Huế cũng phạt chủ cơ sở này - ông Trần Công Thành, ở địa chỉ 5/2 đường Hồ Xuân Hương, phường Phú Hiệp, số tiền 30 triệu đồng.Trước đó, ngày 29/9, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường-Công an thành phố Huế tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh làm giá đỗ của ông Trần Công Thành, phát hiện cơ sở của ông này có 30 tạ đỗ xanh và 4.000 ống hóa chất lạ dạng nước dùng để làm giá đỗ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có 44 thùng giá đỗ đang ủ chờ xuất ra thị trường.


Trong bài trả lời phỏng vấn đăng trên tạp chí Esquire ngày 7/10, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đã bóng gió rằng ông muốn quay trở lại chính trường. Cựu Thủ tướng Blair cho biết vai trò của ông trong tương lai là "một câu hỏi ngỏ". Phát biểu trên được cựu Thủ tướng Blair đưa ra ngay sau khi ông tuyên bố sẽ chấm dứt công việc cố vấn chính phủ gây tranh cãi nhưng có lợi của ông.


Ngày 7/10, Nga thông báo các lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt 6 tay súng thánh chiến tại vùng Bắc Caucasus, trong đó có một thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, từng hoạt động tại Syria. Tuyên bố của Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cho biết các lực lượng đặc biệt Nga đã tiêu diệt 4 tay súng tại Nazran, thành phố lớn nhất tại vùng Ingushetia và hai tên khác tại làng Gazi-Yurt. Nguồn tin trên cũng cho biết trong số những tay súng bị tiêu diệt có Zabairi Sautiyev, kẻ được coi là phái viên của IS đến từ Syria để cải tổ hoạt động khủng bố tại khu vực Ingushetia.


Ngày 7/10, có đến 22 sân bay khắp Ấn Độ đã bị đặt trong tình trạng báo động cao, một phần trong những nỗ lực tăng cường an ninh sau các cuộc tấn công của Quân đội Ấn Độ vào lực lượng khủng bố tại khu vực Ranh giới Kiểm soát (LoC) giữa Ấn Độ và Pakistan. Các sân bay dân sự tại nhiều bang miền Tây cũng như các bang quan trọng khác như Delhi, Hyderabad và Bengaluru đã nhận được cảnh báo tăng cường an ninh và cảnh giác để đối phó với bất kỳ cuộc tấn công hoặc sự phá hoại nào.


Ngày 7/10, giới chức Pakistan cho biết ít nhất 4 người thiệt mạng và 16 người bị thương trong hai vụ đánh bom nhằm vào tàu hỏa chở khách tại tỉnh Balochistan, Đông Nam Pakistan. Bộ trưởng Đường sắt Khwaja Saad Rafique thông báo tàu Jafar Express đã bị tấn công bằng bom điều khiển từ xa tại huyện Mach, cách thành phố Quetta thuộc tỉnh Balochistan khoảng 50km về phía Đông Bắc. Truyền thông địa phương đưa tin vụ nổ bom thứ nhất trúng vào hai toa tàu trên. Sau đó, vụ nổ thứ hai xảy ra khi đội cứu hộ vừa tới hiện trường. Giới chức Pakistan cho biết thêm một đối tượng tình nghi đã bị bắt tại nơi xảy ra vụ đánh bom. 

MỚI - NÓNG