Bản tin 14H: Tai nạn ô tô kinh hoàng, 11 người thiệt mạng

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Washington Post.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Washington Post.
TPO - Ít nhất 11 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày 2/2, ở phía Nam thủ đô Cairo của Ai Cập.
Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018) và chào đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngày 3/2, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, đường Bắc Sơn, Hà Nội. (Xem chi tiết)

Vừa qua, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), trong đó chỉ ra việc các chi nhánh cảng hàng không thu giá dịch vụ sử dụng sân đường dẫn vào nhà ga hàng không đối với ô tô đưa đón trả khách là không đúng quy định của pháp luật về đất đai do không phải nộp tiền sử dụng đất. Trả lời báo chí tại phiên Họp Chính phủ thường kỳ ngày 2/2, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, việc thu giá dịch vụ sân, đường các sân bay là quá trình lịch sử để lại. Bộ Giao thông Vận tải đang chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát lại và có báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 30/3. (Xem chi tiết)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hôm nay, miền Bắc được dự báo hanh khô, trời hửng nắng về trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất ngày lên 17 độ C. Bắc miền Trung trời âm u, thỉnh thoảng có mưa, nhiệt độ cao nhất khoảng 18 độ C. Với mức nhiệt này, một nửa đất nước từ biên giới phía bắc tới bắc đèo Hải Vân (Thừa Thiên - Huế) chìm trong rét đậm, rét hại, nhiệt độ trung bình ngày lần lượt từ 15, 13 độ trở xuống. Đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế tiếp tục đến ngày 7/2, trở thành đợt rét dài nhất trong mùa đông 2017-2018.


Ông Nguyễn Xuân Nhẫn – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai cho biết, mưa tuyết và băng giá xuất hiện nhiều ngày qua khiến đàn gia súc tại địa phương bị thiệt hại lớn. Ba ngày mưa tuyết xuất hiện (31/1-2/2), toàn tỉnh thiệt hại 40 con trâu, 3 con bò, huyện Sa Pa, Văn Bàn, Si Ma Cai có hàng chục con gia súc chết. Tính từ đầu mùa rét tới nay, toàn tỉnh Lào Cai thiệt hại 496 con gia súc, trị giá hơn 7,5 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết bãi đỗ xe tại số 166 Hải Phòng thuộc các phường Tam Thuận và Tân Chính (quận Thanh Khê) và Thạch Thang (quận Hải Châu) với tổng diện tích hơn 5.275 m2. Bãi đỗ xe được quy hoạch có phía Bắc giáp đường sắt hiện trạng, phía Nam giáp đường Hải Phòng, phía Tây giáp nhà hiện trạng và phía Đông giáp đường Ông Ích Khiêm; bao gồm 15 khối nhà xe sử dụng kết cấu lắp ghép 6 tầng và các hạng mục phụ trợ, đường nội bộ, cây xanh.


Ngày 3/3, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Cty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí (PVP Land). Tại tòa, đại diện VKSND tiếp tục đối đáp với quan điểm bào chữa của các luật sư. Trong phiên xử, bị cáo Trịnh Xuân Thanh nêu lại nguyện vọng được gặp vợ con mình đang ở Đức và nói: “Nếu bị cáo có chết thì muốn chết trong vòng tay vợ con”. (Xem chi tiết)


Ngày 2/2, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đã tạm giữ gần 9.000 chai nước hoa giả các nhãn hiệu nổi tiếng. Đồng thời đang điều tra làm rõ hành vi sản xuất hàng giả đối với bà chủ cơ sở Lê Thị Tú Anh (36 tuổi, ngụ Bình Tân, TPHCM). Trước đó, công an kiểm tra phát hiện cơ sở của bà Tú Anh trên đường Bình Thành (phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân) đang sản xuất nước hoa giả các nhãn hiệu Chanel, Tommy, Versace, Gucci... Tại đây, bà Tú Anh thừa nhận mua hóa chất từ Trung Quốc về ủ cho tăng mùi thơm. Sau đó chiết vào các chai lọ để dán nhãn hàng nổi tiếng bán ra thị trường. (Xem chi tiết)


Theo Yonhap, Mỹ ngày 2/2 đã cam kết sẽ xóa sổ chính quyền Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân vào Mỹ hoặc các đồng minh của Mỹ. Cảnh báo trên được đưa ra trong bản đánh giá về tình hình hạt nhân dài 74 trang công bố trước đó cùng ngày. Lần đầu tiên kể từ năm 2010, văn kiện này sẽ công bố chính sách hạt nhân của Mỹ và ngân sách liên quan dự kiến cho 5-10 năm tiếp theo. (Xem chi tiết)

Lo ngại phiến quân từ quốc gia Afghanistan bị chiến tranh tàn phá xâm nhập lãnh thổ cũng như mong muốn mở rộng ảnh hưởng kinh tế, địa chính trị, Trung Quốc đang đàm phán với chính quyền Kabul về việc xây dựng một căn cứ quân sự trên lãnh thổ của quốc gia Nam Á này. Theo đó, doanh trại quân đội này sẽ được xây dựng trên Hành lang Wakhan hẻo lánh và núi non hiểm trở của Afghanistan. (Xem chi tiết)


Ít nhất 11 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày 2/2, ở phía Nam thủ đô Cairo của Ai Cập. Theo Bộ Y tế Ai Cập, vụ việc xảy ra trên tuyến đường sa mạc thuộc tỉnh Minya, cách Cairo 220km, do va chạm giữa hàng loạt xe ô tô. Hơn 15 xe cứu thương đã được điều động tới hiện trường để đưa những người bị thương tới bệnh viện cứu chữa. Giới chức Ai Cập cho biết số thương vong có thể sẽ còn tăng lên do nhiều người bị thương nặng. 

MỚI - NÓNG