Bản tin 14H: NATO sẵn sàng không kích Đông Ukraine?

NATO có thể sẽ không kích Donbass nếu hòa bình không được thực thi tại Donbass. (Ảnh: DND)
NATO có thể sẽ không kích Donbass nếu hòa bình không được thực thi tại Donbass. (Ảnh: DND)
TPO - Nếu hòa bình không được thực thi tại Donbass (miền Đông Ukraine), lực lượng không quân của NATO, theo yêu cầu chính thức của Kiev, có thể tiến hành không kích vào hàng loạt cứ điểm của "những kẻ vi phạm kế hoạch hòa bình".

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay 16/2 (tức ngày 28 Tết), có một đợt không khí lạnh tăng cường yếu, sau đó bổ sung lệch đông vào khoảng ngày 18, ngày 19/2 (tức ngày 29 và 30 Tết) xuống miền Bắc nước ta. Do vậy, miền bắc sẽ có mưa, trời rét ngọt. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu này, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ dao động từ 15 - 27 độ C. (Xem chi tiết)


Sáng 16/2, Ban tổ chức Lễ tang và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ truy điệu ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, đại biểu Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, tại nhà riêng đường Cách mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.


Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi (từ 27 tháng Chạp đến mồng 6 Tết), đã có hơn 75.000 du khách đăng ký đến Huế; trong đó có khoảng 40.000 khách quốc tế, chiếm 55% hơn tổng lượt khách. Dự kiến, doanh thu du lịch trong những ngày Tết ước đạt trên 50 tỷ đồng, doanh thu xã hội từ du lịch đạt khoảng trên 125 tỷ đồng.


 

Chiều 14/2, Thượng tá Nguyễn Văn Giáp, Phó Trưởng Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nữ tài xế Trang Thanh Thoảng (32 tuổi, ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Trưa 13/2, khi bị lực lượng chức năng phát hiện đỗ xe ôtô sai quy định, Thoảng lên xe nổ máy bỏ chạy. Khi lực lượng Công an đuổi kịp, nữ tài xế cố tình không chấp hành, cài số lùi xe và cán vào chiếc xe môtô của lực lượng đang làm nhiệm vụ. (Xem chi tiết)


Sáng 15/2, Công an tỉnh Bình Phước đã kết thúc khám nghiệm hiện trường vụ án Giết người xảy ra trước cửa quán bar Discovery (khu phố 2, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành). Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 14/2, do xích mích tại quán bar này, 2 nhóm thanh niên đã xảy ra hỗn chiến. Trong lúc xô xát, anh Nguyễn Minh Pha (25 tuổi, ở xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành) bị một người dùng dao nhọn đâm trúng ngực, tử vong trên đường đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Các trang mạng của Nga dẫn một số nguồn tin vài ngày trước cho biết, nếu hòa bình không được thực thi tại Donbass (miền Đông Ukraine), lực lượng không quân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo yêu cầu chính thức của Kiev, có thể tiến hành không kích vào hàng loạt cứ điểm của "những kẻ vi phạm kế hoạch hòa bình". Khả năng tiến hành chiến dịch không kích như vậy đã được Tư lệnh các lực lượng NATO ở châu Âu, Tướng Philip Breedlove đề cập tới tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) diễn ra từ ngày 6-8/2 vừa qua.


Ngày 15/2, phát biểu tại cuộc gặp đại diện các tổ chức cựu chiến binh, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, cần đấu tranh chống các loại tổ chức cực đoan trong thế giới hiện đại, khẳng định Moskva sẽ tiến hành hoạt động này một cách nhất quán. Ông Putin nhấn mạnh: "Hành động này không chỉ được triển khai theo hướng Hồi giáo cực đoan, bởi trên thế giới ngày nay có đủ loại phần tử cực đoan".


Mỹ gần đây đã kiểm tra một loại tên lửa chống hạm tầm xa kiểu mới, mục đích nghiên cứu chế tạo loại tên lửa này là để chống lại năng lực chống can dự/ngăn chặn khu vực không ngừng tăng cường của một số quốc gia. Loại tên lửa chống hạm tầm xa này do Công ty Lockheed Martin chế tạo, nghe nói có tầm bắn 500 hải lý, có thể lắp đầu đạn sát thương phá hủy xuyên thép 1.000 pound (1 pound khoảng 0,454 kg). Mục đích chủ yếu thiết kế loại tên lửa này là làm cho Hải quân và Không quân Mỹ có được năng lực chặn đánh tầm xa dẫn đường chính xác ngoài khu vực phòng thủ, có thể đứng chân trong môi trường tác chiến điện tử quyết liệt. (Xem chi tiết)


Ngày 15/2, hàng trăm ngôi mộ đã bị đập phá tại một nghĩa trang của người Do Thái ở miền đông nước Pháp, một hành động mà Bộ trưởng Nội vụ Pháp lên án là "đê hèn". Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường xảy ra vụ việc tại một nghĩa trang ở thị trấn Sarre-Union, khu vực Alsace, đồng thời khẳng định, chính quyền sẽ làm "tất cả mọi thứ" để bắt những kẻ phá hoại phải đền tội. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Ấn Độ ngày 15/2 cho biết, một ngôi nhà mới xây dựng một cách vội vã tại thị trấn Mughalsarai, bang Uttar Pradesh, miền Bắc nước này, đã bất ngờ đổ sập khiến 13 người thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra tại thị trấn Dulhaipur, cách thành phố Varanasi, bang Uttar Pradesh khoảng 32 km (20 dặm). Ngôi nhà mới xây dựng xong bất ngờ đổ sụp vào giữa đêm khuya khi mọi người trong nhà đang chìm sâu trong giấc ngủ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.