Bản tin 8H: Quân đội Ukraine phá vây bất thành tại Debaltseve

Quân ly khai thuộc nước cộng hòa Donetsk tự xưng. (Ảnh: qz.com)
Quân ly khai thuộc nước cộng hòa Donetsk tự xưng. (Ảnh: qz.com)
TPO - Quân đội Ukraine ngày 15/2 cho biết, các lực lượng của họ đã bị tấn công tới 60 lần trong vài giờ đồng hồ kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, trong khi phe ly khai đã cáo buộc binh lính chính phủ Kiev nã pháo vào các cứ điểm của lực lượng nổi dậy trong nỗ lực bất thành nhằm phá vỡ vòng vây quanh Debaltseve.

Về diễn biến thời tiết trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định: "Ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ rét kèm mưa nhỏ. Các khu vực còn lại như Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng, ít mưa, nhiệt độ ít biến động”. Từ tháng Hai đến tháng 5/2015, khu vực Bắc Bộ có nền nhiệt ấm hơn và lượng mưa thấp hơn so với nhiều năm. Còn khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên và các khu vực khác thì lượng mưa sẽ bị thiếu hụt, sẽ có tình trạng khô hạn thiếu nước hoặc tình trạng xâm nhập mặn.


Khoảng 10h30 phút ngày 15/ 2, xe tuần tra giao thông của Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ bất ngờ dừng gần tại ngã rẽ cầu Nhị Kiều- Hoàng Văn Thụ để mua hoa Tết, khiến cho các phương tiện tham gia giao thông phải nhích từng bánh xe mới lưu thông được. Đường hẹp, xe tuần tra giao thông kích thướt lớn, khiến lưu thông khó khăn. Nhiều người dân la ó yêu cầu 3 thanh niên mặc thường phục đang vận chuyển hoa lên xe tuần tra này phải nhanh chóng cho xe di chuyển sang chỗ khác. (Xem chi tiết)


Tất cả cái loại phương tiện đều bị cấm lưu thông qua cầu Nhật Tân trong khoảng từ 23h 45 ngày 18/2 đến 1 giờ sáng ngày 19/2. Từ 21h ngày 18/2 đến 2h sáng ngày 19/2, cấm các loại xe ôtô tải (loại trên 500kg), xe khách (loại 16 chỗ trở lên) lưu thông trên các tuyến đường: Võ Nguyên Giáp (đoạn từ Quốc lộ 5 kéo dài đến cầu Nhật Tân), Võ Chí Công, cầu Nhật Tân, Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, An Dương Vương, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Nghi Tàm, Thanh Niên.


Quân đội Ukraine ngày 15/2 cho biết, các lực lượng của họ đã bị tấn công tới 60 lần trong vài giờ đồng hồ kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Thị trấn chiến lược Debaltseve vẫn là nơi diễn ra nhiều vụ đụng độ nhất và lực lượng ly khai đã nã tên lửa Grad vào các cứ điểm của quân chính phủ đóng tại đó. Trong khi đó, một người phát ngôn của phe ly khai đã cáo buộc binh lính chính phủ Kiev nã pháo vào các cứ điểm của lực lượng nổi dậy trong nỗ lực bất thành nhằm phá vỡ vòng vây quanh Debaltseve.


Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 15/2 đã tung một đoạn video trình chiếu cảnh hành quyết ít nhất 10 người Cơ đốc giáo gốc Ai Cập, những người mà lực lượng thánh chiến này tuyên bố bắt giữ được ở Libya. Số nạn nhân người Cơ đốc giáo gốc Ai Cập bị IS hành quyết được công bố trong đoạn băng hình trên lên tới 21 người. Đoạn băng hình được tung lên mạng Internet này cho thấy các con tin bị còng tay, mặc các bộ đồ màu da cam đã bị những kẻ mặc đồ đen chặt đầu tại một địa điểm ven bờ biển.


Ngày 15/2, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết tại trạm xe buýt đông đúc ở thủ phủ Damaturu, bang Yobe, Đông Bắc Nigeria, khu vực thường xuyên hứng chịu các vụ tấn công của phiến quân Hồi giáo Boko Haram. Cảnh sát trưởng bang Yobe, ông Marcos Danladi đã xác nhận vụ tấn công trên, đồng thời cho biết kẻ đánh bom liều chết là nữ giới. Hiện vẫn chưa có nhóm nào nhận là chủ mưu của vụ tấn công.


Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 15/2 đã kêu gọi "một cuộc di dân khổng lồ" của những người Do Thái ở Châu Âu đến Israel sau khi một người Do Thái bị bắn chết gần giáo đường của họ ở thủ đô Đan Mạch hôm 14/2. Ông Netanyahu cho biết chính phủ nước này sẽ thảo luận một kế hoạch trị giá 46 triệu đô la Mỹ để khuyến khích người dân Do Thái từ Pháp, Bỉ và Ukraine nhập cư vào Israel. (Xem chi tiết)


Nhà chức trách Mỹ ngày 15/2 đã công bố những hướng dẫn mới nhằm kiểm soát việc sử dụng các loại máy bay không người lái. Nhà Trắng cũng tìm cách áp đặt những quy định hạn chế về loại dữ liệu mà máy bay không người lái có thể thu thập và cách thức triển khai những thiết bị này. Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng ngày đã kêu gọi siết chặt các quy định về đời tư và việc sử dụng máy bay không người lái. Động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi một thiết bị bay không người lái “bốn cánh” đã rơi xuống khu vực trong khuôn viên Nhà Trắng, gây báo động về an ninh.


Ngày 15/2, nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Croatia, bà Kolinda Grabar-Kitarovic đã tuyên thệ nhậm chức trong buổi lễ trang trọng tại quảng trường Saint Marc ở thủ đô Zagreb. Tham dự buổi lễ này có các Tổng thống Albania, Bosnia - Herzegovina, Hungary, Macedonia, Montenegro, Slovakia và Slovenia, cùng hàng trăm quan chức cấp cao của Croatia. Trong diễn văn nhậm chức, bà Kolinda Grabar-Kitarovic cam kết làm hết khả năng để giúp đất nước vùng Balkan trở thành một quốc gia giàu có.


Cựu Phó Tổng thống Iran, ông Mohammad-Reza Rahimi đã bị bỏ tù vì các cáo buộc tham nhũng. Ông Rahimi, từng giữ chức Phó Tổng thống thứ nhất dưới thời Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, đã bị chuyển tới Nhà tù Tehran Evin trong ngày 15/2. Hồi tháng 1, Tòa án Tối cao Iran đã kết án ông Rahimi 5 năm và 3 tháng tù giam và phạt 10 tỷ rial (khoảng 364.000 USD) về tội tham nhũng. Cựu lãnh đạo 66 tuổi này cũng phải bồi hoàn 28,5 tỷ rial (khoảng 1,16 triệu USD) những khoản thu nhập trái phép.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.