Bản tin 20H: Ukraine tuyên bố không cần lực lượng gìn giữ hòa bình

Xe tăng quân đội Ukraine tại thị trấn Debaltseve, khu vực Donetsk ngày 13/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Xe tăng quân đội Ukraine tại thị trấn Debaltseve, khu vực Donetsk ngày 13/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Đại sứ Ukraine tại Liên hợp quốc Yury Sergeyev ngày 13/2 tuyên bố Kiev không cần tới lực lượng gìn giữ hòa bình để duy trì một thỏa thuận ngừng bắn và giúp giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Theo Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Đắk Lắk, tỉnh này đã thành lập hơn 200 đoàn thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi và mùa Lễ hội Xuân 2015. Trong số gần 3.410 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống (chiếm khoảng 31% số cơ sở thực phẩm toàn tỉnh) thực hiện thanh tra, kiểm tra, có gần 2.350 cơ sở đạt yêu cầu (đạt tỷ lệ 68%), còn lại đều có vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm; có hơn 80 cơ sở bị xử phạt hành chính, thu nộp ngân sách gần 30 triệu đồng, đình chỉ lưu hành hơn 40 sản phẩm, tiêu hủy 113 sản phẩm…


Một trận mưa đá xảy ra trong khoảng 5 phút, bắt đầu từ 10 giờ 45 phút và kết thúc hồi 10 giờ 50 phút trưa nay (14/2) tại vùng núi cao huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, do mưa đá với cường độ nhẹ trong vòng 5 phút nên không ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống của người dân. (Xem chi tiết)


Hôm nay, 14/2, cả ngàn hành khách từ TP HCM về quê ở Hải Phòng và Thanh Hoá ăn Tết trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và Vietjet đã bị đảo lộn lịch trình do thời tiết xấu, máy bay không thể hạ cánh đúng lịch trình. Vietjet đã quyết định hủy các chuyến bay VJ360, VJ362 từ TP HCM đi Thanh Hóa và chuyến bay VJ281, VJ283 từ Hải Phòng đến TP HCM trong cùng ngày. Vietnam Airlines hôm nay cũng phải chuyển hướng 2 chuyến bay từ TP HCM đi Hải Phòng và Thanh Hoá hạ cánh ở sân bay Nội Bài.


Vào khoảng 10h45 ngày 14/2, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô chở khách và ô tô tải. Xe khách BKS 66S-3226 đang lưu thông từ hướng miền Tây về TP.HCM. Khi tới đoạn quốc lộ qua xã Long Hưng, chiếc xe này va chạm với xe tải BKS 95T-0906. Sau cú va chạm, cabin xe tải rơi xuống đường, còn phần đầu phía tay phải xe khách bị biến dạng.Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có hàng chục hành khách. Vụ va chạm khiến các hành khách vô cùng hoảng sợ. (Xem chi tiết)


Qua máy soi chiếu, lực lượng an ninh sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM) phát hiện kiện hàng chuẩn bị lên máy bay gửi ra Nghệ An có 1 khẩu súng hiệu Sharp Tiger. Vụ việc được phát hiện vào khoảng 15h ngày 11/2, tại kho hàng hóa nội địa của công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Sài Gòn - SCSC (số 30 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM), khi kiện hàng chuẩn bị đưa lên chuyến bay đi từ TP.HCM ra TP.Vinh (Nghệ An). (Xem chi tiết)


Đại sứ Ukraine tại Liên hợp quốc Yury Sergeyev ngày 13/2 tuyên bố Kiev không cần tới lực lượng gìn giữ hòa bình để duy trì một thỏa thuận ngừng bắn và giúp giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine. Theo ông Sergeyev, chỉ cần các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) là đủ vào thời điểm này, cùng với việc tuân thủ nghiêm túc các thỏa thuận mới đạt được tại Minsk (Belarus).


Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc sẽ triệu tập phiên họp khẩn cấp vào ngày 15/2 tới để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine vừa đạt được tại Minsk (Belarus) hôm 12/2. Thỏa thuận tại Minsk đạt được giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo Ukraine, Pháp và Đức dường như đang đối mặt với nhiều rủi ro trong bối cảnh giao tranh ác liệt trong ngày 13/2 đã làm 28 người thiệt mạng. (Xem chi tiết)


Quân đội Mỹ ngày 13/2 cho biết, phiến quân Nhà nước Hồi giáo đã tấn công liều chết một căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq, song bị lực lượng an ninh tại đây tiêu diệt ngay sau đó. Một đại tá quân đội Iraq và quan chức Bộ Quốc phòng nước này xác nhận, cuộc tấn công thất bại của Nhà nước Hồi giáo (IS) do ít nhất 7 kẻ tấn công, thực hiện nhiệm vụ đánh bom xe liều chết tiến hành. Sự việc xảy ra vài giờ sau khi IS tấn công vào thị trấn al-Baghdadi, tỉnh Anbar, gần căn cứ Ain al-Asad, một trong số ít khu vực thuộc tỉnh Anbar còn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ. (Xem chi tiết)


Một người dân ở TP Mosul – Iraq vừa chứng kiến cảnh các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) chặt tay 3 người phụ nữ không rõ lý do và dùng roi quất 5 người đàn ông vì sử dụng điện thoại di động. IS ban hành lệnh cấm sử dụng điện thoại di động và ngắt toàn bộ đường dây điện thoại cố định ở Mosul vì lo ngại người dân cung cấp thông tin vị trí của chúng cho Mỹ và liên minh. 5 người đàn ông mới đây bị IS phạt mỗi người 30 roi về tội dùng điện thoại di động gọi cho người thân. 3 người phụ nữ khác cũng bị chặt tay mà không rõ lý do.


Các tay súng không rõ danh tính ngày 13/2 đã tấn công một nhà tù ở tỉnh Shabwa, phía đông nam Yemen giết chết bảy cảnh sát và giải thoát 14 tù nhân, hầu hết là thành viên tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda. Một chiếc xe đã phát nổ tại cổng phía đông của nhà tù tạo ra một "lỗ hổng" lớn, mở đường cho một nhóm phiến quân tràn vào. Đồng thời, các tay súng khác cũng đã tấn công lính gác tại lối vào chính, giải thoát một số lượng lớn tù nhân.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.