Bản tin 8H: Nga tố phương Tây bóp méo thỏa thuận Minsk

Cảnh đổ nát tại nhà ga sân bay quốc tế Sergey Prokofiev ở Donetsk, miền Đông Ukraine sau các cuộc giao tranh. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh đổ nát tại nhà ga sân bay quốc tế Sergey Prokofiev ở Donetsk, miền Đông Ukraine sau các cuộc giao tranh. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 14/2, Nga cáo buộc Kiev và các nước Phương Tây bóp méo thỏa thuận hòa bình Minsk, trong bối cảnh trước khi thỏa thuận này có hiệu lực song giao tranh vẫn diễn ra dữ dội ở miền Đông Ukraine.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 14-2 đã ký các quyết định bổ nhiệm 3 Ủy viên Trung ương Đảng là Đỗ Văn Chiến, Huỳnh Văn Tí và Phạm Hồng Hà làm Thứ trưởng các cơ quan: Ủy ban Dân tộc, Bộ LĐ-TB-XH, và Bộ Xây dựng. Hiện Ủy ban Dân tộc có 6 Thứ trưởng, Bộ LĐ-TB-XH có 6 Thứ trưởng và Bộ Xây dựng có 7 Thứ trưởng.


Dự án xây dựng đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện dài 15,6 km, trong đó có 1 cây cầu vượt biển dài hơn 5 km là công trình cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Mặc dù Tết Nguyên đán đã đến rất gần nhưng giữa biển Cát Hải, hàng nghìn công nhân, kỹ sư Nhật Bản và Việt Nam vẫn đang khẩn trương đắp hàng trăm mét ống vải địa kỹ thuật, mở đường thi công lấn biển tại công trình cầu vượt biển dài nhất Việt Nam.


Ngọn lửa bất ngờ bùng lên từ tầng 2 của cửa hàng giặt khô là hơi, sau đó cháy lan ra xung quanh. Sau cháy, toàn bộ vật dụng bị thiêu rụi. Một nhân viên có mặt trong cửa hàng đã kịp chạy ra ngoài thoát thân. Sự việc xảy ra khoảng 5h sáng nay 14/2 tại cửa hàng giặt khô là hơi trên đường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội. Ngay sau khi xảy ra cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt dập tắt ngọn lửa. Đến khoảng 6h, ngọn lửa được khống chế. Đám cháy không gây thiệt hại về người.


Ngày 14/2, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có thông báo về việc tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới Ất Mùi tại 8 điểm, với thời gian 15 phút từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 19/2 (Mùng 1 Tết). Cụ thể, bắn pháo hoa tầm cao tại hai điểm gồm khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, Quận 2) và Công viên Văn hóa Quận Gò Vấp (phường 6, quận Gò Vấp), còn lại là 6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp.


Truyền thông Hàn Quốc ngày 15/2 đưa tin, cô dâu người Việt, họ tiếng Hàn là Kim, 28 tuổi (có thông tin cho rằng 27 tuổi), hiện sinh sống tại quận Cheongwang, thành phố Siheung, tỉnh Kyongki, ngoại vi thủ đô Seoul, đã bị bắt ngày 14/2 do nghi ngờ sát hại người chồng Hàn Quốc 47 tuổi. Theo thông tin ban đầu, hàng xóm phát hiện thấy chị Kim đang kéo xác chồng ra ngoài hành lang lúc khoảng 6 giờ sáng (giờ Hàn Quốc), đã báo cảnh sát. 


Lệnh ngừng bắn phía Đông – Nam của Ukraine dường như đã bị phá vỡ sau nửa giờ có hiệu lực. Ly khai miền Đông Ukraine và quân chính quyền Kiev gần như đồng thời cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở vùng Donbass sau khi các cuộc pháo kích vẫn rền vang tại nhiều khu vực. (Xem chi tiết)


Ngày 14/2, Nga cáo buộc Kiev và các nước Phương Tây bóp méo thỏa thuận hòa bình Minsk, trong bối cảnh trước khi thỏa thuận này có hiệu lực song giao tranh vẫn diễn ra dữ dội ở miền Đông Ukraine. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Các đại diện chính thức của Ukraine... và một số nước Phương Tây, đặc biệt là Mỹ, về cơ bản đã đồng tình với quan điểm của những nhân vật cấp tiến theo đường lối dân tộc chủ nghĩa ở Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine), và đã bắt đầu bóp méo nội dung của thỏa thuận Minsk".


Khoảng 20 chiếc xe bọc thép Saxon do Anh sản xuất đã được tập kết đến Ukraine. 55 chiếc khác sẽ được chuyển đến trong tương lai gần. Thông tin này cũng được Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng của Ukraine (NSDC) xác nhận. Bộ Quốc phòng nước Anh xác nhận rằng một công ty tư nhân đã bán những chiếc xe bọc thép Saxon này cho Ukraine. Tuy nhiên, những chiếc xe này không được bán kèm theo vũ khí và đã qua sử dụng. (Xem chi tiết)


Ba cảnh sát Đan Mạch bị thương trong một vụ nổ súng gần quán càphê ở thủ đô Copenhagen, nơi diễn ra cuộc gặp có sự tham dự của họa sỹ vẽ tranh biếm họa người Thụy Điển Lars Vilks. Cảnh sát đã xác nhận vụ nổ súng này và cho biết những kẻ tình nghi đã chạy trốn khỏi hiện trường trong một chiếc xe hơi.


Chiếc Airbus A330 của hãng hàng không Korean Air (Hàn Quốc) hôm qua đã dùng cánh "chém" đứt đuôi máy bay của hãng Bangkok Airlines (Thái Lan) khi đang chuẩn bị cất cánh. Sự việc xảy ra tại sân bay quốc tế Yangon, Myanmar hôm qua, 13/2. Sau khi va chạm, thay vì dừng lại để xử lý vụ việc, máy bay Korean Air chở theo 134 hành khách và phi hành đoàn 11 người vẫn tiếp tục chạy ra đường băng để cất cánh. Vụ việc chỉ được phát hiện khi nhân viên mặt đất tại sân bay Yangon báo cáo với trạm kiểm soát không lưu và chuyến bay đã bị hủy bỏ khi đang chuẩn bị cất cánh. (Xem chi tiết)

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG