Bản tin 14H: Ukraine nổ súng tấn công tại miền Đông

Xe tăng quân đội Ukraine tại thị trấn Debaltseve, khu vực Donetsk ngày 13/2 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Xe tăng quân đội Ukraine tại thị trấn Debaltseve, khu vực Donetsk ngày 13/2 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Eduard Basurin, ngày 15/2, tố cáo các lực lượng an ninh Ukraine vào lúc 2 giờ sáng (giờ địa phương) đã khai hỏa tấn công các cứ điểm của DPR và nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng.

9h30 sáng nay (15/2), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến viếng và chia buồn cùng gia đình ông Nguyễn Bá Thanh tại nhà riêng, đường Cách Mạng Tháng Tám (Đà Nẵng). Cùng đi có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trước đó, sáng sớm cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến đặt vòng hoa viếng ông Nguyễn Bá Thanh. (Xem chi tiết)


Sáng 15/2, nhiều địa điểm ở Thủ đô, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trực tiếp đi tặng quà, tiễn hàng ngàn lao động nghèo về quê ăn Tết bằng các chuyến xe miễn phí. Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội), nơi tổ chức lễ tiễn có hơn 1.000 công nhân có hoàn cảnh khó khăn đã được sắp xếp bố trí ôtô về quê. Đây là năm thứ hai thành phố Hà Nội tổ chức các đoàn xe miễn phí đưa công nhân về quê ăn Tết.


Thị trường hoa và cây cảnh chơi Xuân năm nay vô cùng đa dạng. Từ cây khế, cây mai tiền tỷ, cây đào trăm triệu đến những loại cây dân dã như đu đủ 10 triệu, cây mướp đắng vài trăm nghìn đến... su hào vài chục nghìn mỗi cây. (Xem chi tiết)


hoảng 9h 30 ngày 15/2, trên đường Nghi Tàm (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội), một vụ tai nạn liên hoàn do 1 xe bán tải gây ra cho 2 ôtô và 1 xe máy khác. Chiếc xe bán tải nhãn hiệu Toyota Hilux di chuyển theo hướng Nghi Tàm - Thanh Niên bất ngờ mất lái, lạng sang phần đường bên kia và đâm nhẹ vào đuôi xe Toyota Fortuner di chuyển ngược chiều, đâm tiếp vào sườn trái 1 xe Toyota Vios lưu thông ngay sau. Cú đâm cuối của chiếc xe bán tải là vào 1 xe máy Honda 82. Sau cú đâm này, chiếc bán tải kéo xe máy vào gầm xe khiến người đàn ông trên xe bị thương nặng.


Hai đoàn công tác do hai Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch dẫn đầu đang đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội tại một số di tích. Ngoài ra, 4 đoàn thanh tra khác của Bộ này sẽ tiếp tục kiểm tra trong và sau Tết. Ông Vũ Xuân Thành, Chánh thanh tra Bộ Văn hoá cho biết, các đoàn sẽ làm việc ở nơi tổ chức lễ hội trước, chủ động xem xét mọi việc, thu thập chứng cứ sai phạm, sau đó mới tiến hành làm việc với đơn vị chức năng ở địa phương để chấn chỉnh kịp thời các sai phạm nếu có. (Xem chi tiết)


Người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Eduard Basurin ngày 15/2 đã tố cáo các lực lượng an ninh Ukraine vào lúc 2 giờ sáng (giờ địa phương) đã khai hỏa tấn công các cứ điểm của DPR và nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng. Trả lời báo giới, ông Basurin tuyên bố: "Lúc 2 giờ sáng, các lực lượng vũ trang Ukraine đã nã đạn cối và đạn pháo vào nhiều cứ điểm của DPR và LPR".


Tổng thống Mỹ Barack Obama có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko hôm 15/2 để bày tỏ "lo ngại sâu sắc" và "sự cảm thông" của ông liên quan bạo lực diễn ra liên tục ở miền đông nước này, bất chấp lệnh ngừng bắn được thoả thuận mới nhất. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng có cuộc nói chuyện với Ngoại trường Nga Sergei Lavrov hôm 15/2. Ông Kerry "nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ các thoả thuận hoà bình, bao gồm cả lệnh ngừng bắn". (Xem chi tiết)


Cảnh sát Đan Mạch cho biết, nhiều người bị thương sau một vụ nổ súng gần giáo đường Do Thái ở Copenhagen, Đan Mạch. Sự việc diễn ra ngay sau vụ tấn công ở một trung tâm văn hóa ở thủ đô nước này hôm 14/2 khiến 1 dân thường thiệt mạng, 3 cảnh sát bị thương. Vụ xả súng mới nhất này khiến một dân thường bị thương vào đầu, 2 cảnh sát bị thương. Kẻ tấn công được cho đã chạy thoát. Sân ga lớn Norreport ở gần nơi xảy ra vụ việc phải sơ tán. (Xem chi tiết)


Mỹ đã lên án vụ tấn công "tồi tệ" làm ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 cảnh sát bị thương ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch khi đang diễn ra một cuộc họp về Hồi giáo và tự do ngôn luận vào ngày 14/2. Người phát ngôn Hội đồng an ninh Quốc gia Mỹ Bernadette Meehan nhấn mạnh rằng Washington sẵn sàng hộ trợ cuộc điều tra và đã liên lạc với giới chức Đan Mạch.


Ngày 14/2, các nước láng giềng của Yemen đã kêu gọi Liên Hợp Quốc hành động mạnh tay để giải quyết tình hình an ninh đang xuống cấp tại Yemen. Ngoại trưởng sáu nước thành viên GCC kêu gọi "Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có hành động theo điều 7 Hiến chương LHQ," điều khoản cho phép sử dụng vũ lực nếu hòa bình bị đe dọa. Thông cáo trên nêu rõ quốc tế cần có các bước đi khẩn cấp để "đảm bảo an toàn cho Tổng thống Abedrabbo Mansour Hadi và Thủ tướng Khalid Mahfoudh Bahah cùng các quan chức khác". Trên thực tế, các quan chức này đã bị quản thúc tại gia từ tháng 1/2015.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.