Bản tin 8H: Pháo kích Đông Ukraine, trẻ em thiệt mạng

Cảnh đổ nát tại nhà ga sân bay quốc tế Sergey Prokofiev ở Donetsk, miền Đông Ukraine sau các cuộc giao tranh. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh đổ nát tại nhà ga sân bay quốc tế Sergey Prokofiev ở Donetsk, miền Đông Ukraine sau các cuộc giao tranh. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 13/2, quân chính phủ Ukraine vẫn tiếp tục pháo kích khu vực miền Đông bất ổn của nước này bất chấp lệnh ngừng bắn đã được nhất trí hôm 12/2.

Ngày 13/2, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, vừa gửi văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá bán xăng dầu theo mức hiện hành trong khi chưa có công văn điều chỉnh giá bán của liên bộ Tài chính-Công Thương. Các doanh nghiệp phải đảm bảo nguồn cung xăng dầu, cung cấp đủ, kịp thời số lượng, chủng loại xăng dầu cho toàn hệ thống phân phối thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp. (Xem chi tiết)


Theo Bộ Y tế, trong tháng 1 vừa qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận một số trường hợp sốt phát ban nghi sởi. Những trẻ bị mắc bệnh đều không được tiêm chủng vắcxin phòng bệnh. Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch phòng chống bệnh sởi năm 2014-2015 của Bộ Y tế; chỉ đạo việc thực hiện tiêm vắcxin sởi trong chương trình tiêm chủng mở rộng hàng tháng, đảm bảo tất cả các trẻ khi đủ 9 tháng tuổi được tiêm vắcxin sởi, tránh tình trạng bị mắc bệnh sởi do tiêm vắcxin muộn.


Chiều qua (13/2), bác sĩ Nguyễn Đình Phú - Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM), xác nhận thông tin một nạn nhân đã tử vong trong vụ ô tô đón ca sĩ Hồ Ngọc Hà gây tai nạn thảm khốc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nạn nhân này là ông Ngô Văn Ngạch, 65 tuổi, quê Cần Thơ. Các bác sỹ xác định, ông Ngạch tử vong do sốc không hồi phục, rối loạn đông máu và xuất huyết não.


Phát ngôn viên quân đội Ukraine nói rằng, 8 binh sĩ thiệt mạng, 34 người bị thương trong 24 giờ qua. Trước đó, Hội nghị thượng đỉnh Minsk đạt được thỏa thuận ngừng bắn, nhất trí một số điểm chính giải quyết khủng hoảng Ukraine. Theo thông cáo của quân đội Ukraine, vùng Donbass đêm 12/2 không một chút yên tĩnh. Lực lượng ly khai Ukraine đang bao vây 8.000 lính Ukraine trong thị trấn chiến lược Debaltseve và yêu cầu họ đầu hàng. (Xem chi tiết)


Ngày 13/2, quân chính phủ Ukraine vẫn tiếp tục pháo kích khu vực miền Đông bất ổn của nước này bất chấp lệnh ngừng bắn đã được nhất trí hôm 12/2. Bộ Quốc phòng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết một nhà trẻ đã bị tấn công và 7 người, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng trong các vụ pháo kích 24 giờ qua.


Ngày 13/2, Mỹ đã lên tiếng cáo buộc Nga vẫn tiếp tục triển khai vũ khí hạng nặng ở miền Đông Ukraine. Động thái này diễn ra trước khi lệnh ngừng bắn từng được nhất trí trong tuần này ở thủ đô Minsk (Belarus) bắt đầu có hiệu lực. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết, Washington đã nhận được nhiều báo cáo rằng các loại vũ khí hạng nặng đang được điều động từ Nga tới miền Đông Ukraine trong những ngày qua.


Người dân địa phương ngày 13/2 cho biết, một nhóm tay súng đã giành quyền kiểm soát 2 đài phát thanh ở thành phố Sirte, miền Tây Libya và phát sóng những tuyên bố của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS). Nhóm vũ trang này tuyên bố là những thành viên của IS, đã đuổi tất cả các nhân viên tại đài “Tiếng nói Tự do” và “Đài Mikdashi". Nhóm này phát đi những đoạn kinh Koran và những nội dung tuyên truyền cho IS.


Thượng viện Mỹ mới đây đã chính thức xác nhận rằng, ông Ashton B. Carter, nhà vật lí học với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh quốc gia, sẽ thay thế ông Chuck Hagel. Như vậy, ông Caster sẽ là vị Bộ trưởng Quốc phòng thứ 4 được Tổng thống Obama chỉ định trong vòng 6 năm qua.Với kết quả 93 phiếu thuận và 5 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã chính thức thông qua đề xuất tiến cử ông Ashton B. Carter làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của Mỹ. (Xem chi tiết)


Ngày 13/2, văn phòng công tố viên Paris cho hay, 6 đối tượng nam đã bị buộc tội chuẩn bị tiến hành các hoạt động khủng bố và bảo trợ tài chính cho khủng bố. Sáu đối tượng này, tuổi từ 32-38, bị tình nghi hỗ trợ tài chính cho các mạng lưới thánh chiến, qua đó tuyển mộ những thanh niên trẻ tới chiến đấu tại Syria. Sáu nghi phạm đã phải trình diện trước một tòa án của Pháp và đối mặt với các cáo buộc ban đầu và bị giam giữ mà không được phép đóng tiền bảo lãnh để tại ngoại.


Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS) cho biết, rạng sáng 14/2 đã xảy ra một trận động đất mạnh 5,9 độ Richter ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam của Đài Loan-Trung Quốc. Trận động đất này xảy ra lúc 4 giờ 6 phút (20 giờ 06 GMT ngày 13/2), cách thành phố Đài Đông khoảng 25km về phía Đông-Đông Nam. Ban đầu, trận động đất này được xác định có cường độ 6,3 độ Richter. Hiện chưa có thông báo về thương vong và thiệt hại hay cảnh báo sóng thần.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.